kalanhikov
02-06-2010, 09:37 PM
(JPN) - Một thành tựu đến từ y học, mang lại thêm niềm vọng cho những bệnh nhân ung thư
Các nhà nghiên cứu tạo ra những tế bào chống lại ung thư ở chuột bằng cách sử dụng hệ thống những tế bào gốc phòng chống sự xâm nhập (iPS stem cells).
Các nhà nghiên cứu tại viện khoa học "RIKEN" đã thành công trong việc tạo ra một lượng lớn tế bào lymphocyte chống lại ung thư ở chuột bằng cách dùng hệ thống những tế bào gốc phòng chống sự xâm nhập (iPS stem cells). Thành tựu này đã được đăng lên tạp chí điện tử khoa học Mỹ.
Các tế bào lymphocyte trong quá trình nghiên cứu là những tế bào sát thủ tự nhiên T (NKT) - một nhóm dị thể của các tế bào T mà có thuộc tính của tế bào T và tế bào NK (có trong thành phần chính của hệ thống miễn dịch bẩm sinh). NKT có thể tiêu diệt ung thư trực tiếp hoặc gián tiếp bằng cách kích thích các tế bào khác thuộc hệ thống miễn dịch cùng tấn công.
Hiroshi Watarai và các nhà nghiên cứu khác thuộc trung tâm nghiên cứu dị ứng và miễn dịch RIKEN đã giải thích rằng họ đã thành công trong việc tạo ra các tế bào iPS ở chuột với cách sử dụng vi rút vận chuyển bốn gen riêng biệt vào trong các tế bào NKT tồn tại trong cơ thể chuột. Khi các nhà nghiên cứu kích thích các tế bào để trở thành các lymphocyte thì tất cả chúng đều trở thành tế bào NKT.
Khi họ tạo những tế bào NKT này và bên trong chúng để kích hoạt chúng rồi tiêm vào chuột không có tế bào NKT và bị nhiễm ung thư, lượng tế bào ung thư đã được ngăn chặn trên diện rộng và những con chuột sống được trong 1 năm. Mặt khác, thì những con chuột có tế bào NKT nhưng không được kích hoạt thì chỉ sống trung bình được 1 tháng sau khi chúng bị nhiễm bệnh.
Nghiên cứu cuối cùng có quan hệ chặt chẽ với nghiên cứu của viện Riken và với sự cộng tác của học viện Chiba, để phát triển phương pháp điều trị mới cho bệnh nhân ung thư bằng kích thích tế bào NTK của bệnh nhân chống lại tế bào ung thư.
Trong thử nghiệm lâm sàng trên những bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn cuối, hiệu quả của phương pháp mới đã vượt trội so với phương pháp cũ và được xác nhận, nhưng một số bệnh nhân có quá ít tế bào NTK thì hiệu quả điều trị lại thấp. Người ta đã nghĩ đến việc tăng số lượng tế bào NTK trong cơ thể người bệnh trong thời gian đầu, nhờ đó hiệu quả điều trị có thể sẽ được cải thiện, nhưng hiện tại vẫn chưa có cách để sản xuất tế bào lymphocyte trên diện rộng với quy mô lớn. Nhu cầu như vậy cho phương pháp điều trị chính là nguồn động lực cho nghiên cứu cuối cùng.
Ông Watarai phát biểu: "Trong tương lai, nếu chúng ta có thể sản xuất lượng khổng lồ tế bào NTK thông qua tế bào iPS từ những bệnh nhân có tế bào NKT, sau đó cấy ghép vào cơ thể bệnh nhân, thì hiệu quả điều trị sẽ tăng lên nhiều".
kalanhikov (Theo: mdn.mainichi.jp)
Các nhà nghiên cứu tạo ra những tế bào chống lại ung thư ở chuột bằng cách sử dụng hệ thống những tế bào gốc phòng chống sự xâm nhập (iPS stem cells).
Các nhà nghiên cứu tại viện khoa học "RIKEN" đã thành công trong việc tạo ra một lượng lớn tế bào lymphocyte chống lại ung thư ở chuột bằng cách dùng hệ thống những tế bào gốc phòng chống sự xâm nhập (iPS stem cells). Thành tựu này đã được đăng lên tạp chí điện tử khoa học Mỹ.
Các tế bào lymphocyte trong quá trình nghiên cứu là những tế bào sát thủ tự nhiên T (NKT) - một nhóm dị thể của các tế bào T mà có thuộc tính của tế bào T và tế bào NK (có trong thành phần chính của hệ thống miễn dịch bẩm sinh). NKT có thể tiêu diệt ung thư trực tiếp hoặc gián tiếp bằng cách kích thích các tế bào khác thuộc hệ thống miễn dịch cùng tấn công.
Hiroshi Watarai và các nhà nghiên cứu khác thuộc trung tâm nghiên cứu dị ứng và miễn dịch RIKEN đã giải thích rằng họ đã thành công trong việc tạo ra các tế bào iPS ở chuột với cách sử dụng vi rút vận chuyển bốn gen riêng biệt vào trong các tế bào NKT tồn tại trong cơ thể chuột. Khi các nhà nghiên cứu kích thích các tế bào để trở thành các lymphocyte thì tất cả chúng đều trở thành tế bào NKT.
Khi họ tạo những tế bào NKT này và bên trong chúng để kích hoạt chúng rồi tiêm vào chuột không có tế bào NKT và bị nhiễm ung thư, lượng tế bào ung thư đã được ngăn chặn trên diện rộng và những con chuột sống được trong 1 năm. Mặt khác, thì những con chuột có tế bào NKT nhưng không được kích hoạt thì chỉ sống trung bình được 1 tháng sau khi chúng bị nhiễm bệnh.
Nghiên cứu cuối cùng có quan hệ chặt chẽ với nghiên cứu của viện Riken và với sự cộng tác của học viện Chiba, để phát triển phương pháp điều trị mới cho bệnh nhân ung thư bằng kích thích tế bào NTK của bệnh nhân chống lại tế bào ung thư.
Trong thử nghiệm lâm sàng trên những bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn cuối, hiệu quả của phương pháp mới đã vượt trội so với phương pháp cũ và được xác nhận, nhưng một số bệnh nhân có quá ít tế bào NTK thì hiệu quả điều trị lại thấp. Người ta đã nghĩ đến việc tăng số lượng tế bào NTK trong cơ thể người bệnh trong thời gian đầu, nhờ đó hiệu quả điều trị có thể sẽ được cải thiện, nhưng hiện tại vẫn chưa có cách để sản xuất tế bào lymphocyte trên diện rộng với quy mô lớn. Nhu cầu như vậy cho phương pháp điều trị chính là nguồn động lực cho nghiên cứu cuối cùng.
Ông Watarai phát biểu: "Trong tương lai, nếu chúng ta có thể sản xuất lượng khổng lồ tế bào NTK thông qua tế bào iPS từ những bệnh nhân có tế bào NKT, sau đó cấy ghép vào cơ thể bệnh nhân, thì hiệu quả điều trị sẽ tăng lên nhiều".
kalanhikov (Theo: mdn.mainichi.jp)