PDA

View Full Version : Phong cách sống mới của phụ nữ Nhật



Orchidee
07-06-2010, 05:50 AM
http://2.bp.blogspot.com/_tZ_viKvXCWk/TAE9sjOAk5I/AAAAAAAAAWk/5N0EEK3My9M/s400/cats.jpg

Hai nhà thiết kế nội thất, Kana Arai, 32, và Kumi Tahara, 27, đã trang trí hơn 100 căn phòng theo xu hướng dễ thương (“kawaii”) và họ vẫn còn hơn 20 khách hàng chờ đợi.

Họ trang trí cho những căn phòng trong căn hộ nơi mỗi người phụ nữ sẽ có một phòng riêng, nhưng dùng chung nhà bếp và toilet. Hai nhà thiết kế thường đến cửa hàng nội thất họ yêu thích để mua bàn ghế, nhưng các chi tiết trang trí nhỏ thường được mua tại cửa hàng 100Yen (khoảng 18,000VNĐ - ở Việt Nam được biến đến như cửa hàng đồng giá Nhật Bản) để tiết kiệm chi phí. Mỗi phòng sẽ có một mẫu thiết kế khác nhau. Tahara nói: “Chúng tôi thường xuyên thay đổi mẫu, nhưng vẫn hướng đến thiết kế dễ thương, xinh xắn được các chị em phụ nữ ưa chuộng”.

Các căn hộ ở chung được cho thuê với giá 70,000 cho đến 80,000 yen mỗi tháng – bằng giá một căn phòng đơn. Những khách hàng của căn hộ này là những phụ nữ ở độ tuổi 30. Họ thường tìm người ở chung thích hợp hơn là cố gắng tìm kiếm các căn hộ cá nhân rẻ hơn.

Mỗi người sẽ làm việc nhà theo phân công. Nam giới không được vào các căn hộ. “Mỗi người giữ khoảng cách trong cuộc sống, thế nhưng họ vẫn thư giãn qua những họat động tập thể như nấu ăn. Ai cũng cảm thấy riêng tư mà vui vẻ” – nhà thiết kế Tahara nói thêm.

Duyệt Lan/Orchidee, 17/3/2010
Theo Kyodo News

kei_itsumo
07-06-2010, 05:56 AM
À...mấy kiểu này giờ đi đến apartment nào của Nhật cũng thấy hết. Tiện thì tiện thật, nhưng Kei vẫn cảm thấy thuê phòng đơn ở riêng sướng hơn. :aha: