PDA

View Full Version : [Giới thiệu]Wang Lee Hom.



Taichi
05-05-2006, 06:31 PM
Sinh ra và lớn lên tại Rochester, NewYork, mang trong mình quốc tịch Mỹ, nhưng ca sĩ Vương Lực Hoành (Lee-Hom Wang) lại là người gốc Đài Loan. Anh từng có ý định theo học ngành y theo truyền thống của gia đình chứ không "lường trước" rằng sự nghiệp mình theo đuổi lại là âm nhạc.
http://img235.imageshack.us/img235/9440/17pq2.jpg
Tốt nghiệp học viện Williams College, hiện là thạc sĩ về âm nhạc, anh thực sự là một ca sĩ tài năng khi có thể chơi rất nhiều nhạc cụ như piano, violon, ghita, bass, trống, đàn nhị... hay có thể tự sáng tác nhạc, sáng tác lời, hòa âm phối khí... và hội họa.
http://img227.imageshack.us/img227/9871/21ol.jpg
Bắt đầu làm ca sĩ khi mới 19 tuổi, trải qua một chặng đường dài để có được như ngày hôm này, chàng ca sĩ 30 tuổi này đã không ngừng học hỏi, không ngừng tự làm mới mình trong âm nhạc.
http://img235.imageshack.us/img235/7025/32jb.jpg
Bước ngoặt lớn nhất có lẽ là năm 1998, nhìn thấy tiềm lực của chàng ca sĩ trẻ tuổi, một loạt các nhà sản xuất đã có lời mời hợp tác. Vương Lực Hoành cũng không bỏ qua cơ hội này và đã chọn SONY BMG để phát triển sự nghiệp âm nhạc của mình. Một phong cách âm nhạc mới đã được hình thành.
http://img235.imageshack.us/img235/3582/43yc.jpg
Không chỉ tự mình sáng tác mà anh còn đầu tư viết nhạc, viết lời, phối âm cho album phong cách R&B đầu tiên. Với album này, anh không chỉ nổi tiếng tại Đài Loan mà còn được biết tên tại Hồng Kông, Đại Lục, Nhật Bản, Malayxia và đạt được một số giải thưởng. Tiếp sau đó, lần đầu tiên tham gia vào một bộ phim hành động hợp tác quốc tế “Cảnh sát lôi đình”, Vương Lực Hoành cũng bắt đầu sáng tác nhạc kiêm luôn biểu diễn cho một số phim.

Mỗi một album mới của Vương Lực Hoành là một phong cách khác nhau. Đến năm 2002, lại một khái niệm sáng tác mới với phong cách nhẹ nhàng, da diết bài “Weiyi” (Only) bắt đầu tung hoành trên thị trường nhạc trẻ, Vương Lực Hoành được biết đến như một ca sĩ tài năng thực thụ.

Dấu ấn lớn nhất của âm nhạc Trung Quốc khi album mới nhất của Vương Lực Hoành “Heroes of Earth” ra mắt năm 2005, một phong cách ít ai ngờ tới đó là sự kết hợp giai điệu, ca từ của kinh kịch vào trong các ca khúc. Chính nhờ sự luôn tìm tòi cái mới và có trình độ cao, Vương Lực Hoành đã tạo cho mình một hướng đi riêng, độc đáo.

Album này đã giúp cho anh vượt qua ca sĩ Châu Kiệt Luân để giành giải Nam ca sĩ xuất sắc nhất Đài Loan-Hồng Kông, và cũng được thêm giải sáng tác hay nhất, người chế tác xuất sắc nhất tại giải Âm nhạc Trung Quốc vừa qua được tổ chức tại Thượng Hải.

Bên cạnh đó, buổi Liveshow của album được tổ chức đầu năm tại Đài Loan, khách mời còn có ban nhạc Westlife, số lượng vé bán ra thuộc hàng cao nhất từ trước đến nay lại càng khẳng định hơn vị trí của anh trong thị trường âm nhạc quốc tế.

Thành công vượt bậc, sự nghiệp đi lên, Vương Lực Hoành còn được mời làm người dẫn chương trình tại giải MTV Châu Á sắp tới được tổ chức tại Bangkok, bản thân anh cũng được đề cử cho giải Ca sĩ xuất sắc nhất tại khu vực Đài Loan-Hồng Kông. Ngôi sao Châu Kiệt Luân, ca sĩ Thái Y Lâm, ban nhạc S.H.E của Đài Loan cũng có danh sách đề cử cùng giải này.

Phải nói rằng, con người Vương Lực Hoành hội tụ khá nhiều ưu điểm không chỉ riêng về âm nhạc, mà còn sở hữu một thân hình lý tưởng cao 1m80 hay một gương mặt đầy khí chất, cộng thêm tài năng vượt trội, anh là một trong các ca sĩ có nhiều fans được yêu thích nhất tại Châu Á.

Chuyện bắt gặp cùng với ảnh hậu Thư Kỳ tại Tokyo được bắt nguồn từ chuyện trước đó chính anh đã có lời mời Thư Kỳ cùng tham gia quay MV một single mới của anh. Không hiểu mối quan hệ sẽ thế nào giữa một chàng ca sĩ thành đạt và cô diễn viên tài năng xinh đẹp này.

Sắp tới, Vương Lực Hoành cũng sẽ lên trang bìa Tạp chí Heroes Of Tokyo số tháng 6. Hãy đón chờ xem sự nghiệp âm nhạc của anh còn đạt thêm được những thành công nào vào ngày 6/5 tới tại giải MTV Châu Á – giải thưởng quan trọng nhất trong toàn khu vực.

(theo netmode)