mura_saki18
30-07-2010, 10:59 PM
(JPN)- Nhật Bản đang xem xét việc gửi một robot đến mặt trăng trong 5 năm và xây dựng một căn cứ trên đó vào năm 2020.
Các robot sẽ được thiết lập tấm pin mặt trời để tạo ra năng lượng và có một thiết bị quan sát để thu thập mẫu vật địa chất. Các mẩu vật sau đó sẽ được gửi về trái đất bằng tên lửa.
http://cA5.upanh.com/10.846.14984887.NEH0/Scarab201.jpg
Robot sẽ hoạt động tại căn cứ mặt trăng được đặt ở cực nam của hành tinh này từ năm 2020.
Những dự án này là một phần của quá trình nghiên cứu lâu dài được hỗ trợ bởi sự hướng dẫn của các chuyên gia và sẽ được đệ trình lên chính phủ Nhật Bản.
Nhưng ước tính dự án không người lái này có thể tiêu tốn đến 2.57 tỉ $ trong 10 năm tới, điều đó có thể là cả một vấn đề cho những nỗ lực cắt giảm chi tiêu của chính phủ.
Bản báo cáo cho biết "Điều đó vô cùng quan trọng trong việc thăm dò mặt trăng ... như chúng ta thấy bây giờ chính là buổi đầu của kỷ nguyên khám phá hệ mặt trời".
"Trung Quốc, Ấn Độ và các nước khác đang nhắm đến mục tiêu thăm dò mặt trăng. Nếu Nhật Bản chậm lại thì sẽ trở nên vô cùng khó khăn để duy trì ưu thế của chúng ta trong những nghiên cứu về mặt trăng."
Bản báo cáo cũng nêu lên rằng các quốc gia phải đẩy mạnh hơn nữa việc thám hiểm mặt trăng vì lợi ích mà nó mang lại: một diện mạo toàn cầu.
Chương trình không gian của Nhật Bản đã có một bước tiến lớn trong năm nay khi một tàu thăm dò trở về từ chuyến bay dài bảy năm ở một tiểu hành tinh xa xôi và còn các chuyến đi của một “du thuyền không gian” được hỗ trợ bởi ánh sáng mặt trời.
Chương trình tàu không gian của Nhật đã có bước tiến lớn trong năm nay khi một tàu thám hiểm quay trở về sau hành trình kéo dài 7 năm ở một tiểu hành tinh xa xôi trên chuyến bay của "du thuyền không gian" chạy bằng năng lượng mặt trời.
Đồng minh thân cận nhất của Nhật là Hoa Kì đang lên kế hoạch hủy bỏ một chương trình đưa người Mỹ trở về từ mặt trăng vào năm 2020.
mura_saki18 (Theo newsonjapan)
Các robot sẽ được thiết lập tấm pin mặt trời để tạo ra năng lượng và có một thiết bị quan sát để thu thập mẫu vật địa chất. Các mẩu vật sau đó sẽ được gửi về trái đất bằng tên lửa.
http://cA5.upanh.com/10.846.14984887.NEH0/Scarab201.jpg
Robot sẽ hoạt động tại căn cứ mặt trăng được đặt ở cực nam của hành tinh này từ năm 2020.
Những dự án này là một phần của quá trình nghiên cứu lâu dài được hỗ trợ bởi sự hướng dẫn của các chuyên gia và sẽ được đệ trình lên chính phủ Nhật Bản.
Nhưng ước tính dự án không người lái này có thể tiêu tốn đến 2.57 tỉ $ trong 10 năm tới, điều đó có thể là cả một vấn đề cho những nỗ lực cắt giảm chi tiêu của chính phủ.
Bản báo cáo cho biết "Điều đó vô cùng quan trọng trong việc thăm dò mặt trăng ... như chúng ta thấy bây giờ chính là buổi đầu của kỷ nguyên khám phá hệ mặt trời".
"Trung Quốc, Ấn Độ và các nước khác đang nhắm đến mục tiêu thăm dò mặt trăng. Nếu Nhật Bản chậm lại thì sẽ trở nên vô cùng khó khăn để duy trì ưu thế của chúng ta trong những nghiên cứu về mặt trăng."
Bản báo cáo cũng nêu lên rằng các quốc gia phải đẩy mạnh hơn nữa việc thám hiểm mặt trăng vì lợi ích mà nó mang lại: một diện mạo toàn cầu.
Chương trình không gian của Nhật Bản đã có một bước tiến lớn trong năm nay khi một tàu thăm dò trở về từ chuyến bay dài bảy năm ở một tiểu hành tinh xa xôi và còn các chuyến đi của một “du thuyền không gian” được hỗ trợ bởi ánh sáng mặt trời.
Chương trình tàu không gian của Nhật đã có bước tiến lớn trong năm nay khi một tàu thám hiểm quay trở về sau hành trình kéo dài 7 năm ở một tiểu hành tinh xa xôi trên chuyến bay của "du thuyền không gian" chạy bằng năng lượng mặt trời.
Đồng minh thân cận nhất của Nhật là Hoa Kì đang lên kế hoạch hủy bỏ một chương trình đưa người Mỹ trở về từ mặt trăng vào năm 2020.
mura_saki18 (Theo newsonjapan)