mura_saki18
05-08-2010, 12:22 PM
(JPN)- Theo bản thống kê về đại dương, một cuộc khảo sát khoa học đã tìm thấy khoảng 33.629 loài sinh vật trong vùng biển xung quanh Nhật Bản - đa dạng nhất trong cả 25 khu vực đại dương.
Census of Marine Life (dự án thống kê tất cả số lượng sinh vật biển)- một nhóm với khoảng 360 nhà nghiên cứu đến từ 13 quốc gia và vùng lãnh thổ - đã công bố kết quả hôm Thứ ba, lấy cơ sở dữ liệu về các sinh vật biển dựa trên thông tin thu được trong cuộc khảo sát. Nó công nhận sự tồn tại của khoảng 230.000 loài.
Mặc dù vùng biển xung quanh Nhật Bản chỉ chiếm 1% các đại dương trên thế giới nhưng có đến khoảng 15% tất cả các loài sinh vật biển đều sống ở đó. Có thể kể đến, động vật thân mềm, bao gồm ốc, mực và bạch tuộc có số lượng lớn nhất với 8.658 loài; động vật chân đốt, bao gồm động vật giáp xác như cua và tôm pandan xếp tiếp theo với 6.393 loài được ghi nhận.
"Sự đa dạng sinh học cao có thể bắt nguồn từ môi trường đa dạng hiện có trong vùng biển Nhật Bản – nơi những tảng băng trôi từ Hokkaido vào mùa đông dạt đến Okinawa có các rạn san hô rất phát triển," ông Katsunori Fujikura, một nhà nghiên cứu tại Cơ quan Hải dương, Công nghệ và Khoa học Trái đất Nhật Bản cho biết.
mura_saki18 (Theo yomiuri)
Census of Marine Life (dự án thống kê tất cả số lượng sinh vật biển)- một nhóm với khoảng 360 nhà nghiên cứu đến từ 13 quốc gia và vùng lãnh thổ - đã công bố kết quả hôm Thứ ba, lấy cơ sở dữ liệu về các sinh vật biển dựa trên thông tin thu được trong cuộc khảo sát. Nó công nhận sự tồn tại của khoảng 230.000 loài.
Mặc dù vùng biển xung quanh Nhật Bản chỉ chiếm 1% các đại dương trên thế giới nhưng có đến khoảng 15% tất cả các loài sinh vật biển đều sống ở đó. Có thể kể đến, động vật thân mềm, bao gồm ốc, mực và bạch tuộc có số lượng lớn nhất với 8.658 loài; động vật chân đốt, bao gồm động vật giáp xác như cua và tôm pandan xếp tiếp theo với 6.393 loài được ghi nhận.
"Sự đa dạng sinh học cao có thể bắt nguồn từ môi trường đa dạng hiện có trong vùng biển Nhật Bản – nơi những tảng băng trôi từ Hokkaido vào mùa đông dạt đến Okinawa có các rạn san hô rất phát triển," ông Katsunori Fujikura, một nhà nghiên cứu tại Cơ quan Hải dương, Công nghệ và Khoa học Trái đất Nhật Bản cho biết.
mura_saki18 (Theo yomiuri)