PDA

View Full Version : Nắng Chiều (phiên bản Nhật)



vinhbao
10-10-2010, 11:45 AM
Chào các bạn!

Tuần rồi đi hát Karaoke với mấy anh chị làm chung phòng, mình tình cờ được nghe lại giai điệu của bài hát rất quen thuộc trc đây bằng tiếng Hoa. Nghe mấy anh chị giải thích mình mới biết đó là bài Nắng Chiều do nhạc sị Lưu Trọng Nguyên sang tác vào những năm 1950. Bài này đoạt giải trong Liên hoan Âm nhạc Châu Á những năm 1970 nên rất nổi tiếng, được cover lại bằng tiếng Hoa và tiếng Nhật nữa. Bản tiếng Hoa mình đã nghe rồi, còn bản tiếng Nhật thì tìm mãi ko thấy, mình chỉ search dc thong tin tên nữ ca sĩ hát bài Nắng Chiều phiên bản Nhật là Midori Satsuki. Các bạn có thể giúp mình biết tên bài hát này ko?

Link bản tiếng Việt:
http://www.youtube.com/watch?v=4HKVTwPTt-c&feature=related

Cảm ơn các bạn!
:loi:

KHA
10-10-2010, 06:46 PM
Chào các bạn!

Tuần rồi đi hát Karaoke với mấy anh chị làm chung phòng, mình tình cờ được nghe lại giai điệu của bài hát rất quen thuộc trc đây bằng tiếng Hoa. Nghe mấy anh chị giải thích mình mới biết đó là bài Nắng Chiều do nhạc sị Lưu Trọng Nguyên sang tác vào những năm 1950. Bài này đoạt giải trong Liên hoan Âm nhạc Châu Á những năm 1970 nên rất nổi tiếng, được cover lại bằng tiếng Hoa và tiếng Nhật nữa. Bản tiếng Hoa mình đã nghe rồi, còn bản tiếng Nhật thì tìm mãi ko thấy, mình chỉ search dc thong tin tên nữ ca sĩ hát bài Nắng Chiều phiên bản Nhật là Midori Satsuki. Các bạn có thể giúp mình biết tên bài hát này ko?

Link bản tiếng Việt:
http://www.youtube.com/watch?v=4HKVTwPTt-c&feature=related

Cảm ơn các bạn!
:loi:

Bạn có thể nghe lại bản tiếng Nhật này qua giọng hát của Nguyễn Hạnh tại đây:
lYSvdfz4t6Q

http://www.youtube.com/watch?v=lYSvdfz4t6Q

vinhbao
10-10-2010, 08:02 PM
Vậy tên tiếng Nhật của bài hát này là Nichibotsu không bạn KHA?