PDA

View Full Version : Lịch sử máy ảnh Nhật Bản



Sayuri_chan
24-11-2010, 11:33 PM
Phần 1

Hiện nay, nhiều loại máy ảnh ứng dụng công nghệ hiện đại liên tục xuất hiện trên thị trường nhưng vẫn có không ít người, đặc biệt là nam giới trung niên, quan tâm đến những chiếc máy ảnh có tuổi thọ hàng năm, bảy chục năm.

Nhật Bản là một trong những quốc gia sở hữu lượng máy ảnh cổ phong phú trên nhất thế giới, trong đó có những chiếc được các nhà sưu tầm đánh giá rất cao về chất lượng và giá trị của nó. Đối với các nhà sưu tầm, máy ảnh cổ có một giá trị quan trọng, chúng là đại diện cho thời kì phát triển đỉnh cao nhất của ngành công nghiệp chế tạo máy ảnh Nhật Bản.


http://thvl.vn/wp-content/uploads/2010/11/rolleiflex.jpg
Rolleiflex được sản xuất kỷ niệm 75 năm (1920-1995) có số serie 7/5 đặc biệt từ trước đến giờ. Số lượng 900 cái được sản xuất trong 12 tháng, một tháng chỉ 75 cái được bán ra

Nhật Bản trở thành cường quốc sản xuất máy ảnh vào thập niên 1960. Ngay từ giai đoạn đầu của thời kì hoàng kim này, những dòng sản phẩm của các công ty máy ảnh khác nhau đã xuất hiện rầm rộ trên thị trường. Hiện nay, phần lớn trong số đó nằm trong danh sách những chiếc máy ảnh cổ và được giới sưu tập săn lùng.

Đối với người Nhật, tình yêu của họ dành cho máy ảnh vượt qua mọi thời đại. Vào năm 1848, lần đầu tiên máy ảnh được du nhập vào quốc gia Châu Á này. Trong Chiến tranh Thế giới Thứ 2, kỹ thuật quang học của Nhật Bản phát triển mạnh mẽ, tạo tiền đề cho sự bùng nổ của ngành công nghiệp chế tạo máy ảnh sau này.


http://thvl.vn/wp-content/uploads/2010/11/3375142235_6f651da3ed.jpg
Máy ảnh KINAX II

Năm 1945, chiến tranh kết thúc, nước Nhật bị thiệt hại nặng nề. Những năm sau đó, cùng với công cuộc khôi phục đất nước, các ngành công nghiệp được đẩy mạnh, trong đó có lĩnh vực chế tạo máy ảnh. Sự ra đời của dòng máy ảnh do Nhật Bản sản xuất lúc bấy giờ đã tạo nên sức sống mới trên thị trường vốn bị chiếm lĩnh bởi dòng máy ảnh danh tiếng của Đức. Vào thời điểm này, máy ảnh Rangefinder hay còn được biết đến với tên gọi “máy ảnh trang bị hệ thống dò tìm khoảng cách” do Đức chế tạo đã phổ biến trên thế giới.

Rangefinder là loại máy ảnh được thiết kế khung ngắm thẳng và 1 hệ thống dò tìm khoảng cách. Thay vì nhìn hình ảnh do ống kính đưa đến, người chụp được nhìn trực tiếp cảnh vật qua khung ngắm, khung hình sẽ được biểu thị bằng các đường sáng ở bên trong khung ngắm.


http://thvl.vn/wp-content/uploads/2010/11/5123649550_d3e1fb0fc3_z.jpg
Máy ảnh cổ Polaroid automatic 100 sản xuất năm 1963

Trong khi đó, các nhà sản xuất Nhật Bản cho ra đời loại máy ảnh phản xạ một ống kính hay còn gọi là máy ảnh SLR (chữ viết tắt của cụm từ Simple lens reflex). Công nghệ máy ảnh SLR được các hãng chế tạo máy ảnh Nhật Bản phát triển mạnh mẽ từ những phát minh bắt nguồn từ Châu Âu. Máy ảnh SLR dùng một lăng kính năm cạnh, hoặc gương 5 cạnh, ở trên đỉnh máy để quan sát ảnh qua ống ngắm. Máy ảnh SLR đã tạo cột mốc ban đầu cho danh tiếng của ngành công nghiệp sản xuất máy ảnh Nhật Bản.
Praktiflex là 1 trong những dòng máy ảnh sử dụng công nghệ SLR, loại máy ảnh này có số lượng sản xuất khá khiêm tốn.



Theo Truyền hình Vĩnh Long (http://thvl.vn/?p=46154)

Sayuri_chan
24-11-2010, 11:45 PM
Năm 1955 đánh dấu sự ra đời của dòng máy ảnh Miranda khi Công ty máy ảnh Orion cho ra mắt máy ảnh Miranda T. Điểm đặc trưng của dòng máy ảnh Mirinda là sử dụng hệ thống Pentaprism hay còn được gọi là gương phản xạ.

Gương phản xạ là hệ thống gương có 5 mặt, thường được đặt trên nóc thân máy. Khi chụp ảnh, hình ảnh được phản chiếu qua hệ thống gương phản xạ để đi đến ống ngắm mà vẫn được giữ đúng chiều như hình ảnh thực tế. Khi sử dụng máy ảnh Miranda, người chụp ảnh có thể nhận thấy hình ảnh một cách rõ ràng hơn qua ống ngắm. Việc ứng dụng pentaprism đã giải tỏa vấn đề vốn tồn đọng trong lĩnh vực nhiếp ảnh trong 1 thời gian dài.


http://thvl.vn/wp-content/uploads/2010/11/Tii_rfr_thqtr_lq.jpg
Dòng máy ảnh Miranda

Hệ thống gương phản xạ pentaprism đã tạo nhiều thuận lợi cho những nhà nhiếp ảnh nghiệp dư. Nhanh chóng sau đó, dòng máy ảnh Miranda sử dụng kỹ thuật gương phản xạ trở nên phổ biến.

Tuy chưa phải là một chiếc máy ảnh hoàn hảo nhưng dòng máy ảnh Miranda 35mm SLR của Công ty Máy ảnh Orion đã liên tục được sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường trong hơn 20 năm.

Bên cạnh tính hiệu quả khi dùng để chụp những bức ảnh cận cảnh, máy ảnh Miranda còn có chất lượng rất tốt và là dòng máy ảnh linh hoạt. Nhưng do một số nhược điểm, Miranda đã không thể cạnh tranh với sản phẩm của các hãng khác. Kết quả là Orion đã quyết định không sản xuất dòng máy ảnh SLR từ năm 1978.

Năm 1958, Công ty Zunow với thế mạnh là sản xuất các dụng cụ quang học đã tạo ra một bước đột phá trên lĩnh vực chế tạo máy ảnh. Zunow đã trình làng loại máy ảnh SLR trang bị màn trập tự động đầu tiên trên thế giới.


http://thvl.vn/wp-content/uploads/2010/11/zunowfront.jpg
Zunow trình làng loại máy ảnh SLR trang bị màn trập tự động đầu tiên trên thế giới

Công nghệ mới này nhanh chóng được phổ biến và các công ty chế tạo máy ảnh trong nước ứng dụng nó trên sản phẩm của họ. Tuy có vai trò quan trọng trong quá trình cải tiến máy ảnh SLR nhưng Zunow đã không phát triển nó bởi lẽ vào năm 1960, công ty đã ngưng hoạt động vì một số lí do. Nikon là một trong những hãng chế tạo máy ảnh của Nhật đi đầu trong việc phát triển công nghệ mới này.

Lợi thế về những tiến bộ trên lĩnh vực quang học đã giúp Nhật Bản trở thành nhà sản xuất dòng máy ảnh phản xạ một ống kính SLR hàng đầu thế giới. Năm 1962, các hãng chế tạo máy ảnh của Nhật Bản đã cho ra đời 3.120.000 chiếc máy ảnh SLR mới. Những chiếc máy ảnh này được xuất khẩu đến các nước và từ đó, nó tạo nên tiếng vang cho ngành công nghiệp máy ảnh Nhật Bản.

Đến cuối thế kỉ XX, máy ảnh Nhật Bản một lần nữa lập nên kì tích với dòng máy ảnh kỹ thuật số. Sau 10 năm miệt mài nghiên cứu và cải tiến của đội ngũ kỹ sư, đến năm 1995, máy ảnh kỹ thuật số hoàn chỉnh đầu tiên của người Nhật được đưa đến Mỹ giới thiệu. Thành tựu này đã được báo chí khoa học Mỹ đăng tải với dòng tít khá ấn tượng khi kêu gọi “Hãy ném cuộn phim của bạn đi, thời đại máy ảnh kỹ thuật số đã đến”.

Chỉ một thời gian ngắn sau đó, máy ảnh kỹ thuật số được sản xuất hàng loạt và bày bán rộng rãi trên thị trường. Trong năm 1995, sản lượng máy ảnh kỹ thuật số do Nhật Bản sản xuất là 200.000 chiếc.

Sự nhẫn nại để vượt qua những thử thách trong suốt 10 năm nghiên cứu của các kỹ sư Nhật Bản đã đóng góp rất lớn trong sự thành công cho dòng máy ảnh kỹ thuật số, loại máy gọn nhẹ mà tất cả mọi người đều có thể dễ dàng sử dụng.


http://thvl.vn/wp-content/uploads/2010/11/Nikon-CoolPix-S570-Digital-Camera.jpg
Nikon là một trong những hãng chế tạo máy ảnh của Nhật, từ những máy ảnh du lịch nhỏ, gọn….

Máy ảnh đã xuất hiện tại Nhật Bản trong hơn 150 năm nhưng nó chỉ chính thức trở thành sản phẩm điển hình đại diện cho ngành công nghiệp của quốc gia Châu Á này khoảng 50 năm gần đây. Nửa thế kỉ đủ để tạo nên tên tuổi cho những hãng sản xuất máy ảnh nổi tiếng. Sự góp mặt của họ đã tạo nên diện mạo mới cho thị trường máy ảnh thế giới vốn bị chi phối bởi những dòng máy ảnh đắt tiền.


http://thvl.vn/wp-content/uploads/2010/11/D90_16_85VR.jpg

http://thvl.vn/wp-content/uploads/2010/11/NIKON.jpg
….đến những dòng máy ảnh chuyên nghiệp

Cách đây vài thập niên, những chiếc máy ảnh bền, chất lượng và giá cả phải chăng của Nhật Bản sản xuất đã khiến thị trường bùng nổ và đến tận ngày nay, máy ảnh Nhật Bản vẫn không mất đi ưu thế là sự lựa chọn hàng đầu của đa số người tiêu dùng.


Truyền hình Vĩnh Long (http://thvl.vn/?p=46535)