PDA

View Full Version : Năm 2015: Nhật Bản sẽ... "siêu già"



Minh Hiếu
12-06-2006, 06:50 PM
Sách trắng của Chính phủ Nhật Bản dự đoán tỷ lệ người già tại nước này sẽ tăng lên 26% vào năm 2015 và Nhật Bản sẽ trở thành xã hội ''siêu già'', trong đó cứ 4 người có 1 người trên 65 tuổi.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản, công bố ngày 1/6, tỷ lệ sinh ở nước này trong năm 2005 chỉ còn 1,25, giảm 0,04 điểm so với năm 2004 và là mức thấp kỷ lục từ trước tới nay

Nguyên nhân chủ yếu khiến tỷ lệ sinh ở Nhật Bản giảm là do độ tuổi kết hôn của phụ nữ cao hơn trước và thường sinh con muộn.

Theo thống kê, tỷ lệ sinh của phụ nữ độ tuổi 20-30 giảm mạnh, trong khi tỷ lệ sinh của phụ nữ ngoài 30 tuổi giảm một nửa.

Cũng theo báo cáo trên, năm 2005, ở Nhật Bản có 714.261 cặp vợ chồng kết hôn, giảm 6.156 cặp so với năm 2004. Tuổi kết hôn trung bình của nam giới Nhật Bản là 29,8, trong khi tuổi kết hôn trung bình của nữ giới là 28, giảm 0,2%.

Trước tình hình trên, Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi các bộ, ngành xem xét một cách nghiêm túc vấn đề này và coi việc triển khai ngay các biện pháp khắc phục tình trạng tỷ lệ sinh giảm là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Chính phủ.

Chánh Văn phòng Nội các nước này cũng bày tỏ lo ngại rằng tỷ lệ sinh giảm mạnh sẽ ảnh hưởng tới nền tảng của đất nước, vì điều đó sẽ làm gia tăng gánh nặng phúc lợi xã hội và làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Trong khi đó, số liệu mới nhất của Chính phủ Nhật Bản công bố ngày 2/6 cho thấy tỷ lệ người già từ 65 tuổi trở lên lần đầu tiên chiếm tới 20,04% dân số nước này, tương đương 25,6 triệu người.

Sách trắng của Chính phủ dự đoán tỷ lệ trên sẽ tăng lên 26% vào năm 2015 và Nhật Bản sẽ trở thành xã hội ''siêu già'', trong đó cứ 4 người có 1 người trên 65 tuổi.

Theo ước tính, để duy trì mức dân số như hiện nay, Nhật Bản phải giữ được tỷ lệ sinh 2,07. Trước đó, năm 2002, Chính phủ Nhật Bản đã cảnh báo rằng dân số nước này sẽ giảm gần một nửa xuống còn 64 triệu người vào năm 2010 nếu tỷ lệ sinh tiếp tục giảm như hiện nay.

Theo TTXVN
thongtinnhatban.net