PDA

View Full Version : Nhật: hơn 32.000 vụ tự tử trong năm 2005



Minh Hiếu
12-06-2006, 06:58 PM
Theo báo cáo của Cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản được công bố hôm nay (1-6), trong năm 2005 vừa qua, nước này xảy ra hơn 32.000 vụ tự tử. Đây là năm thứ tám liên tiếp số vụ tự tử tại Nhật vượt quá con số 3.000.

Báo cáo cho biết các vụ tự tử gia tăng ở những người thuộc lứa tuổi 40 hoặc ở các nhóm trẻ hơn, mặc dù những người trong lứa tuổi 50 hay cao hơn vẫn chiếm hơn 1/2 trong tổng số 32.552 người tự tử.

Nam giới chiếm hơn 70% số vụ tự tử, với 23.540 người, trong khi số phụ nữ tự tử là 9.012 người.

Tính theo lứa tuổi thì những người từ 60 tuổi trở lên chiếm con số cao nhất trong các vụ tự tử, với 10.894 vụ, sau đó là những người trong độ tuổi 50, với 7.586 người.

Số người trẻ tự tử cũng gia tăng, với những người trong độ tuổi 40, 30, 20 tăng 2,1%, 6,3% và 5% (theo thứ tự).

Các vấn đề sức khỏe được cho là nguyên nhân thường gặp nhất đằng sau các vụ tự tử, sau đó là các rắc rối kinh tế, gia đình và các vấn đề thời thơ ấu.

Nhật Bản, với dân số 127 triệu người, là một trong những nước có tỷ lệ người tự tử cao nhất thế giới. Số vụ tự tử bắt đầu gia tăng vào năm 1998, khi số người tự kết liễu mạng sống lên đến con số cao nhất: 30.000 người. Kể từ năm đó, con số này vẫn không ngừng tăng lên.

(Theo Xinhua)
thongtinnhatban.net