PDA

View Full Version : Nhật ban hành luật chống tự tử



Minh Hiếu
17-06-2006, 12:04 PM
Ngày 15-6, chính quyền Nhật Bản ban hành đạo luật nhằm hạ thấp tỉ lệ tự tử đang ngày một gia tăng với tốc độ đáng báo động tại quốc gia này.

Theo đạo luật này, chính quyền trung ương và địa phương Nhật phải xây dựng chính sách ngăn chặn nạn tự sát và hỗ trợ các gia đình có người thân tự đi tìm cái chết.

Chính quyền trung ương hằng năm có nghĩa vụ công bố báo cáo về những tiến bộ đạt được trong nỗ lực ngăn chặn nạn tự sát, trong khi các cơ quan chức năng phải có sự quan tâm đặc biệt đối với sức khỏe tâm thần của nhân viên.

Trong năm 2005, có tới 32.552 người Nhật tự tìm đến cái chết, cao gấp 4,7 lần so với tổng số người tử vong vì tai nạn giao thông. Đây là năm thứ tám liên tiếp số người tự sát ở Nhật cao hơn 30.000. Nhật là một trong ba quốc gia có tỉ lệ tự sát cao nhất thế giới, bên cạnh Nga và Hungary.

Nhiều chuyên gia xã hội khẳng định tỉ lệ tự tử cao ở Nhật bắt nguồn từ tình trạng phân hóa giàu nghèo đang ngày càng trầm trọng, trong khi mạng lưới an toàn xã hội tại Nhật đang trở nên lỏng lẻo. Theo số liệu của Cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật, 72% số người tự tử là nam giới và gần 50% không có việc làm.

HIẾU TRUNG
(Theo AP, Herald Sun)
thongtinnhatban.net