Sergeant Keroro
07-05-2011, 11:40 AM
(TT&VH) - Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam hợp tác với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức triển lãm thử nghiệm về “Không gian mới của Manga - Nghệ thuật truyện tranh đương đại Nhật Bản”.
http://media.thethaovanhoa.vn/2011/05/07/06/41/JTMANGA02.jpg
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Manga là một trong những “đặc sản” văn hóa của Nhật Bản với những tác phẩm nổi tiếng ở Việt Nam như: Doraemon, Bảy viên ngọc rồng hay Thám tử lừng danh Conan. Manga ngày càng được tương tác với các hình thức nghệ thuật khác như văn học, điện ảnh, nhiếp ảnh, và nghệ thuật thị giác, nó không còn đơn thuần là một hình thức giải trí đại chúng mà đã trở thành một hình thức nghệ thuật sánh ngang bằng với các bộ môn nghệ thuật, là một đối tượng có giá trị về mặt phê bình nghệ thuật và nghiên cứu hàn lâm.
Để chứng minh cho những giá trị trên của manga, triển lãm sẽ tập trung giới thiệu 9 tác phẩm manga nổi bật từ năm 2000 (chưa được dịch sang tiếng Việt)bao gồm: Number Five (Số Năm), The World God Only Knows (Thế giới chỉ có Thánh thần biết), Children of the Sea (Những đứa con của Hải thú), Sugar Sugar Rune (Thần chú “Sugar Sugar Rune”) , BECK (BECK), Nodame Cantabile (Khúc nhạc Nodame), Solanin (Solanin), Sennen Gaho (Họa ký Một nghìn năm), và Five Minutes from the Station (Năm Phút từ Nhà ga).. Điều thú vị là khách tham quan sẽ thưởng thức các tác phẩm manga được trưng bày trong không gian ba chiều.
Cùng với triển lãm là những buổi thuyết trình về manga của các chuyên gia Nhật Bản vào 14h ngày 19/5 và 14h ngày 4/6.
P.V
Nguồn:thethaovanhoa.vn
http://thethaovanhoa.vn/174n20110507064431555t133/trien-lam-co-mot-khong-hai-ve-manga-cua-nhat-ban.htm
http://media.thethaovanhoa.vn/2011/05/07/06/41/JTMANGA02.jpg
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Manga là một trong những “đặc sản” văn hóa của Nhật Bản với những tác phẩm nổi tiếng ở Việt Nam như: Doraemon, Bảy viên ngọc rồng hay Thám tử lừng danh Conan. Manga ngày càng được tương tác với các hình thức nghệ thuật khác như văn học, điện ảnh, nhiếp ảnh, và nghệ thuật thị giác, nó không còn đơn thuần là một hình thức giải trí đại chúng mà đã trở thành một hình thức nghệ thuật sánh ngang bằng với các bộ môn nghệ thuật, là một đối tượng có giá trị về mặt phê bình nghệ thuật và nghiên cứu hàn lâm.
Để chứng minh cho những giá trị trên của manga, triển lãm sẽ tập trung giới thiệu 9 tác phẩm manga nổi bật từ năm 2000 (chưa được dịch sang tiếng Việt)bao gồm: Number Five (Số Năm), The World God Only Knows (Thế giới chỉ có Thánh thần biết), Children of the Sea (Những đứa con của Hải thú), Sugar Sugar Rune (Thần chú “Sugar Sugar Rune”) , BECK (BECK), Nodame Cantabile (Khúc nhạc Nodame), Solanin (Solanin), Sennen Gaho (Họa ký Một nghìn năm), và Five Minutes from the Station (Năm Phút từ Nhà ga).. Điều thú vị là khách tham quan sẽ thưởng thức các tác phẩm manga được trưng bày trong không gian ba chiều.
Cùng với triển lãm là những buổi thuyết trình về manga của các chuyên gia Nhật Bản vào 14h ngày 19/5 và 14h ngày 4/6.
P.V
Nguồn:thethaovanhoa.vn
http://thethaovanhoa.vn/174n20110507064431555t133/trien-lam-co-mot-khong-hai-ve-manga-cua-nhat-ban.htm