PDA

View Full Version : [13/5/2011]Công ty MISUI Nhật Bản sẽ hợp tác xây dựng bệnh viện quốc tế tại Việt Nam



Sergeant Keroro
13-05-2011, 12:32 PM
Sáng 12/5, tại Hà Nội, TS Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã có cuộc gặp và trao đổi với Tổng Giám Đốc công ty TNHH MISUI Việt Nam về việc xúc tiến hợp tác xây dựng một bệnh viện quốc tế và khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe trong thời gian tới.

http://dddn.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/05/12/A5002.JPG
TS Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI tiếp ông Sato Motonobu - Tổng Giám Đốc công ty TNHHMISUI Việt Nam.

Theo TS Vũ Tiến Lộc, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của Việt Nam đang chậm phát triển nhưng đây là một lĩnh vực có rất nhiều tiềm năng. Hiện nay, nhiều người dân Việt Nam, nhất là tầng lớp trung lưu đang phải sang các nước phương tây và một số nước trong khu vực như Singapore, Thái Lan để chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe, do đó việc xây dựng một bệnh viện quốc tế cùng với khu nghĩ dưỡng là điều rất cần thiết.

Ông Sato Motonobu cho biết, Tập đoàn MISUI đã đầu tư hàng triệu USD cho bệnh viện quốc tế tại Malaysia. Hiện nay, tình hình dân số thế giới đang già đi và tuổi thọ dân số ngày càng cao nên việc đầu tư vào bệnh viện và khu nghỉ dưỡng là một trong những lĩnh vực mà tập đoàn MISUI rất quan tâm. “Trong chiến lược phát triển lĩnh vực này, MISUI sẽ chọn Trung Quốc và Việt Nam vì Trung Quốc là một quốc gia đông dân số, còn Việt Nam là một đất nước nhiều tiềm năng”.

Về địa điểm để xây dựng bệnh viện và khu nghỉ dưỡng tại Việt Nam, TS Vũ Tiến Lộc gợi ý có thể chọn thành phố (TP) Đà Lạt. Theo TS Vũ Tiến Lộc, Đà Lạt là một TP cao nguyên có khí hậu mát mẻ, bên cạnh đó còn là thành phố du lịch nổi tiếng với hoa và phong cảnh đẹp của Việt Nam. Vì thế, xây dựng bệnh viện và khu nghỉ dưỡng thì Đà Lạt là một địa điểm lý tưởng không chỉ Việt Nam mà còn cả ở khu vực Đông Nam Á.

Đà Lạt hiện đang có hai đường bay thẳng đến Sigarpore và Nhật Bản nên việc xây dựng bệnh viện quốc tế không chỉ có người dân Việt Nam mà người dân của rất nhiều nước trên thế giới, trong đó có Nhật Bản sẽ đến chăm sóc sức khỏe và nghỉ dường tại đây. Hơn thế nữa, Việt Nam là một quốc gia có nền chính trị ổn định, xã hội an toàn, chi phí sinh hoạt rẻ, đây cũng là những điểm thuận lợi hấp dẫn cho việc xây dựng bệnh viện và khu nghĩ dưỡng mang tầm quốc tế.

Với những gợi ý của TS Vũ Tiến Lộc, ông Sato Motonobu cho biết sẽ trao đổi với lãnh đạo Tập đoàn MISUI tại Tokyo để đưa ra những kế hoạch cụ thể trong việc hợp tác.

Ngoài lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, hiện nay tại Việt Nam công ty MISUI đang đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực công nghệ thông tin - viễn thông, giáo dục, điện, năng lượng…

Năm 2010, lợi nhuận của Tập đoàn MISUI đạt 5 tỷ USD, ông Sato Motonobu cho hay, trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Huyền Anh