PDA

View Full Version : [Other] Đằng sau phim "chối tỉ" của Hàn Quốc



uhmmeo
25-05-2011, 12:12 AM
Dù bị ghẻ lạnh ở trong nước nhưng khi được xuất ra nước ngoài, các bộ phim này lại ngay lập tức tạo thành cơn sốt.

Đó là những bộ phim mà lượng rating ngay tại nơi nó sinh ra thấp đến thảm hại mặc dù có sự xuất hiện của các hotboy, hot girl đình đám. Tuy nhiên khi được đưa ra nước ngoài những bộ phim này lại ngay lập tức trở thành cơn sốt, thậm chí là thu được doanh thu khổng lồ. Vì sao lại có sự khác biệt đó. Hãy cũng tìm hiểu sự thật đằng sau những bộ phim bị ghẻ lạnh nhé!

Thất bại ê chề tại quê hương


http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/05/24/choi1.jpg

Mary Stayed Out All Night

Điển hình của hiện tượng này phải kể đến bộ phim Mary Stayed Out All Night của nam tài tử Jang Geun Suk và nữ diễn viên xinh đẹp Moon Geun Young. Bộ phim chuyển thể từ tác phẩm truyện tranh ăn khách của tác giả - người đã từng cho ra đời bộ truyện nổi tiếng Full House. Mary Stayed Out All Night là một bộ phim hài lãng mạn xoay quanh câu chuyện của 4 người trẻ tuổi đi tìm giấc mơ và tình yêu thông qua một đám cưới tưởng tượng. Mặc dù trước khi phát sóng bộ phim hứa hẹn với nội dung hấp dẫn bởi sự xuất hiện của của nhà biên kịch nổi tiếng người đã thành công khi chuyển thể Goong. Tuy nhiên, sau một thời gian phát sóng, rating của phim vẫn chỉ "lẹt đẹt" ở mốc dưới 10% khiến nhiều fan của cả hai ngôi sao không khỏi "hụt hẫng".

http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/05/24/choi2.jpg

Lý giải cho sự thất bại của Mary Stayed Out All Night, nhiều khán giả nhận xét là do nội dung phim có những tình tiết khiên cưỡng, vô lý như chi tiết cha của Mae Ri (Moon Geun Young) đồng ý gả con gái trước khi hỏi ý kiến hay Mu Gyul đồng ý kết hôn "giả vờ" và chung sống với một cô gái chỉ sau vài lần gặp dù cho anh là một người lạnh lùng, xa cách. Bên cạnh đó diễn xuất của Jang Geun Suk cũng không thể tỏa sáng khi đất diễn quá hẹp, có những tập anh xuất hiện ít hơn cả Kim Jae Wook. Vai nữ thứ của Kim Hyo Jin thì hoàn toàn không cân bằng với ba diễn viên còn lại nên mối quan hệ tay tư không thể thu hút khán giả. Điều này khiến cho Mary Stayed Out All Night dù được lượng fan "khủng" của Geun-Geun ủng hộ nhưng vẫn không thể vượt lên ngưỡng 10% mang tới cho Jang Geun Suk và Moon Geun Young một bước hụt trong sự nghiệp.


http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/05/24/choi3.jpg

Mischievous Kiss

Cũng như vậy, bộ phim Mischievous Kiss (Thơ ngây) do Kim Hyun Joong và Jung So Min đảm nhận vai chính đã bị lạnh nhạt tại Hàn Quốc. Đây là bộ phim truyền hình mới do đài MBC làm lại từ bộ truyện tranh Itazura na kiss (Nhật Bản) và phim truyền hình It started with a kiss (Thơ ngây) của Đài Loan. Trong phiên bản Hàn Quốc, Kim Hyun Joong, cựu trưởng nhóm SS501, đảm nhận vai nam chính. Thơ ngây là bộ phim nói về mối tình hài hước, lãng mạn của hotboy trường trung học Baek Seung Jo (Kim Hyun Jung) và cô nữ sinh ngốc nghếch Oh Ha Ni (Jung So Min). Tuy nhiên drama thần tượng Mischievous Kiss đã có một khởi đầu phát sóng khá thất vọng với mức ratings chỉ đạt 3.5% ở tập 1. Liên tục ở những tập sau đó bộ phim cũng chỉ đạt tỉ suất xem dưới 2 con số. Bộ phim của hoàng tử bạch mã Kim Hyun Joong đã kết thúc trong lặng lẽ với rating tập cuối là 5.9%.

http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/05/24/choi4.jpg

Góp mặt vào chuỗi những phim chối tỉ tại Hàn là A Man Called God của đài MBC. Bộ phim A Man Called God (MBC) do Song Il Kook và Han Chae Young đảm nhận vai chính không được đón nhận nhiệt tình khi phát sóng tại Hàn Quốc, dàn diễn viên chính chịu rất nhiều áp lực. Thậm chí, Song Il Kook đã từng tâm sự: “Vì áp lực tâm lý quá lớn, tôi còn nghĩ đến chuyện sẽ không bao giờ đóng phim lại nữa!”. Trước khi trình chiếu A Man Called God hứa hẹn hấp dẫn với những chi tiết dồn dập và những cảnh hành động như trong phim Mỹ. Tuy nhiên, điều đáng nói là kịch bản đậm chất truyện tranh đã bị chê tơi tả ngay từ những tập đầu. Mặc dù ra mắt hoành tráng nhưngA Man Called God lại không ăn khách như mong đợi, rating trung bình chỉ đạt 14,5%.


http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/05/24/choi5.jpg

A Man Called God

Nhưng “hô phong hoán vũ” tại hải ngoại

Mary Stayed Out All Night khởi chiếu ở Hàn Quốc chẳng được mấy ai quan tâm nhưng ở bên ngoài lãnh thổ Hàn Quốc thì lại hoàn toàn trái ngược. Ngay từ trước khi bộ phim được khởi quay Mary Stayed Out All Night đã trở thành tâm điểm của giới truyền thông và các fan điện ảnh Châu Á. Bộ phim đã kí kết bán bản quyền cho Đài Loan với mức giá cao kỷ lục. Đại diện của đài KBS cho biết: “Tại Liên hoan truyền hình Đài Loan vừa qua, chúng tôi đã ký được một hợp đồng cho bộ phim với mức giá cao nhất từ trước đến nay đối với một bộ phim truyền hình Hàn Quốc tại Đài Loan. Điều này chứng tỏ bộ phim đang rất được quan tâm dù chưa chính thức khởi quay và cũng chưa hoàn thành kịch bản.” Khi bộ phim chính thức ra mắt fan Đài, ngay lập tức tạo ra làm sóng hâm mộ cuồng nhiệt tại đây.


http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/05/24/choi6.jpg

Jang Geun Suk

Đến lượt Thơ ngây phiên bản Hàn Quốc cũng làm nên điều kì diệu tại Đài Loan. Khi chiếu ở Đài Loan thì nghiễm nhiên đứng ở vị trí No.1 về tỷ suất bạn xem đài, rating vượt xa hai bộ phim khác là Iris (KBS) và My girlfriend is a Gumiho (SBS) chiếu cùng thời điểm. Thơ ngây được thực hiện dựa trên series truyện tranh Nhật Bản Itazura na Kiss, đã bán được hơn 27 triệu bản ở Nhật và cũng đã được làm thành phim hoạt hình tại Nhật Bản. Bộ phim Thơ Ngây được thực hiện dựa trên truyện tranh này đã trở thành một bộ phim truyền hình có xếp hạng hàng đầu tại Đài Loan. Playful Kiss cũng đã được bán cho vài chục nước ở châu Á bao gồm cả Hồng Kông, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Campuchia và Brunei, trong khi phiên bản YouTube của phim, hé lộ đời sống sau hôn nhân của Baek Sung Jo (Kim Hyun Joong) và Oh Ha Ni (Jung So Min), đã nhận được hơn 15 triệu lượt truy cập trên toàn thế giới.



http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/05/24/choi7.jpg

Kim Hyun Joong

A Man Called God (MBC) cũng tiếp gót làm khuynh đảo truyền hình Bắc Triều Tiên. Khi được chiếu tại Bắc Triều Tiên thì tạo thành làn sóng hâm mộ khổng lồ! Rất nhiều sinh viên Bắc Triều Tiên cho rằng nhân vật chính trong phim là bản thân mình, họ không ngừng mô phỏng theo các nhân vật trong phim…

Sự bất thường này do đâu?

Lý giải cho hiện tượng này có một số người cho rằng bởi tầm ảnh hưởng của Jang Geun Suk và Kim Hyun Joong, những ngôi sao hàng đầu của làn sóng Hallyu tại châu Á.

Chính tầm ảnh hưởng này của các ngôi sao Hallyu mà những năm gần đây, các nhà sản xuất phim đã chuyển mục tiêu ra thị trường hải ngoại, chọn lựa những diễn viên được yêu mến ở Nhật Bản hoặc những diễn viên xuất thân từ ca sĩ để đảm nhận vai diễn chính.

Trong bối cảnh phim truyền hình Hàn Quốc hiện nay, nhiều nhà sản xuất phim cho rằng cần ưu tiên cho thị trường nước ngoài. Các nhà đài thi nhau quảng bá cho bộ phim của mình tại những nơi ngoài lãnh thổ Hàn Quốc. Đâu đâu ở Châu Á cũng thấy những sự kiện giới thiệu phim hoành tráng, rầm rộ. Trong khi đó, lại hoàn toàn kín tiếng tại Hàn. Đó chính là lý do vì sao các bộ phim này có thể làm điên đảo thị trường nước ngoài trong khi tại Hàn Quốc những bộ phim đó chẳng gây nổi tiếng vang mặc dù có mặt đủ sao lớn sao bé. Mặc dù phần lớn các nhà đài đều đồng ý rằng nên mở rộng quảng bá phim ra thị trường nước ngoài, nhưng cũng có người nghĩ, làm như vậy sẽ tạo nên cấu trúc bất thường cho ngành sản xuất phim ảnh.

Một số khác khi lý giải cho sự trái ngang này lại cho rằng do “khẩu vị” của từng nước là khác nhau. Có thể do, fan Hàn không mặn mà gì với những bộ phim kiểu thần tượng tuổi teen như Thơ Ngây và Marry Stayed Out All Night hay kiểu phim hành động như A Man Called God. Fan Hàn thích những kiểu phim có tình tiết dễ hiểu và tâm lý nhẹ nhàng hay ít nhất thì kết thúc có hậu một chút. Chính vì thế mà họ trở nên thờ ơ với những bộ phim kiểu như trên. Trong khi đó, các fan hải ngoại như Đài Loan là một ví dụ lại thích những kiểu tình cảm mơ hồ, mặc dù không có happy ending cũng không phải là vấn đề gì quá quan trọng. Cơ bản là phim đó có thần tượng của mình thì dù chất lượng phim có dở một chút là phù hợp với thị hiếu.

Trong khi đó, có ý kiến cho rằng dân tình Hàn Quốc có quá nhiều sự lựa chọn nên chỉ có những bộ phim thực sự gay cấn, nội dung mới mẻ và hấp dẫn mới có thể khiển họ chịu bỏ thời gian ra xem và chờ đợi. Ngược lại những bộ phim này ăn khách ở nước ngoài vì lý do “xính đồ ngoại”, họ thích xem phim của nước ngoài hơn vì đơn giản phim trong nước của họ không thể có được những cảnh quay lung linh, hoàng tráng.

Dù cho lý do nào đi chăng nữa, các nhà đài cũng thu được nguồn lợi không nhỏ từ những bộ phim kiểu “lạnh” ở Hàn mà “nóng” ở hải ngoại này.



Theo Thanh Hoa

TGĐA