PDA

View Full Version : [25/5/2011] Vì tương lai quan hệ Việt - Nhật



Hei
25-05-2011, 07:21 PM
Sự hiện diện của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị Quốc tế Tương lai châu Á lần thứ 17 diễn ra từ ngày 24-29/5 tại Tokyo không chỉ thể hiện vai trò tích cực của Việt Nam trong khu vực mà còn khẳng định sự coi trọng và quyết tâm thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược Việt - Nhật.


http://i1011.photobucket.com/albums/af238/heian_ryo/234__tokyo.jpg
Tokyo, Nhật Bản - nơi diễn ra Hội nghị Quốc tế Tương lai Châu Á lần thứ 17.

Chính vì vậy, bên cạnh việc tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải còn có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo các bộ, ngành của chính phủ và đại diện các doanh nghiệp của đất nước Mặt trời mọc. Trong bài phát biểu tại Hội nghị, ngoài nội dung về phát triển bền vững, nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam, Phó Thủ tướng nhấn mạnh tới mối quan hệ hợp tác hiệu quả Việt - Nhật trong thời gian qua, hợp tác Tiểu vùng Mekong - Nhật Bản… Thực tế, quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ, sâu rộng và toàn diện. Nhật Bản là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, là nước viện trợ ODA song phương lớn nhất, là nhà đầu tư lớn thứ 4 và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam.

Với chủ đề "Tăng cường đoàn kết và đẩy mạnh tăng trưởng: Các biện pháp them chốt để ứng phó với những thách thức của châu Á", Hội nghị Quốc tế Tương lai châu Á lần thứ 17 tập trung thảo luận các biện pháp đối phó khủng hoảng cũng như các bước đi cần thiết cho công cuộc tái thiết sau thiên tai tại Nhật Bản. Hội nghị có hai phiên thảo luận về các chủ đề: Nền kinh tế châu Á sau thảm họa động đất - Định hướng tái thiết và tăng trưởng; Sự phục hồi sau thảm họa động đất và vai trò an ninh khu vực.

Hội nghị Tương lai châu Á là một trong những hội nghị quốc tế có quy mô lớn nhất ở khu vực châu Á hiện nay và được các phương tiện thông tin đại chúng quốc tế đăng tải rộng rãi. Hội nghị được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1995 và tổ chức định kỳ hàng năm, thu hút nhiều nhà lãnh đạo chính trị và kinh tế từ các nước châu Á nhằm trao đổi ý kiến về triển vọng của khu vực.


Lê Khánh