PDA

View Full Version : minh hong biet cach tu hoc tieng NHAT



thanhvan280292
26-05-2011, 08:30 PM
Các bạn ơi giúp mình với từ nhỏ mình đã thic học tiếng NHẬT nhưng mình hok biết bắt đầu từ đâu và hoc n hư thế nào nữa sao giờ giúp mình với .huhu

lanhchanh
26-05-2011, 09:10 PM
Trước tiên phải học nói và viết đúng TIẾNG VIỆT có dấu đã.
Có giỏi tiếng Việt thì mới học được thứ tiếng khác ;))

Hasegawa Kumiko
26-05-2011, 09:12 PM
Mình như bạn đầu, cũng rất thích học, muốn tự học từ bộ mina nihongo, nhưng k tìm đc chỗ mua, mình ở đà nẵng, hy vọng các bạn giúp đỡ, cảm ơn rất nhiều.

lanhchanh
26-05-2011, 09:20 PM
Mình như bạn đầu, cũng rất thích học, muốn tự học từ bộ mina nihongo, nhưng k tìm đc chỗ mua, mình ở đà nẵng, hy vọng các bạn giúp đỡ, cảm ơn rất nhiều.

Bộ Minna no Nihongo thì trong diễn đàn JPN cũng giới thiệu nhiều.
Bạn vào topic này xem nhé

http://japanest.com/forum/showthread.php?t=33917

Hasegawa Kumiko
26-05-2011, 09:45 PM
Thật ra mình đã tính down về máy, nhưng mình muốn học từ sách vì thời gian mình dùng máy không nhiều, cũng bất tiện, mình biết bộ này qua lần nói chuyện với 1 bác Lãnh sự, bác ấy bảo tìm mua bộ ầy của nxb Trẻ là tốt nhất, mình tìm đã tìm ở nhiều nhà sách lớn tại ĐN nhưng k có :(

lanhchanh
26-05-2011, 09:50 PM
Hay là bạn down về rùi in ra >.<
Nếu mà bạn ra Hà Nội thì tụi tớ ngoài này sẽ kiếm giùm bạn.
(cái đất Hà Nội này nhiều chỗ bán sách lậu :|)

Jin Takizawa
26-05-2011, 09:56 PM
Trước tiên bạn cứ học thuộc 2 bộ chữ Hỉagana và Katakana đã.:D

thiên bình
01-06-2011, 10:17 PM
tớ ở HN :)
chính xác là ngoại thành,đang tính vào nội thành lùng mua ít truyện + 1 vài quyển sách về tiếng Nhật
mọi người giúp tớ :
hiện tại,tớ muốn học căn bản tiếng Nhật thì mua sách nào là ok nhất?địa điểm mua sách,cho tớ tên cửa hàng cụ thể nhaz,cho dễ tìm ý
thanks nhiều nhazzzz :x:x:x

Sayuri_chan
01-06-2011, 10:27 PM
tớ ở HN :)
chính xác là ngoại thành,đang tính vào nội thành lùng mua ít truyện + 1 vài quyển sách về tiếng Nhật
mọi người giúp tớ :
hiện tại,tớ muốn học căn bản tiếng Nhật thì mua sách nào là ok nhất?địa điểm mua sách,cho tớ tên cửa hàng cụ thể nhaz,cho dễ tìm ý
thanks nhiều nhazzzz :x:x:x

Bản thân tớ thì không có 1 quyển sách tiếng Nhật chính thống nào, có nghĩa là chỉ toàn dùng sách photo hoặc sách mua ở cửa hàng sách giá rẻ :">
Thường thì tớ hay lượn lờ ở mấy hàng sách chỗ đầu đường Trần Quốc Hoàn giao với Phạm Văn Đồng.
Có khá nhiều sách truyện hay, sách ngoại ngữ cũng nhiều.
Tên cửa hàng thì rất tiếc tớ không nhớ.

Muốn học căn bản, thì cuốn Minna no Nihongo khá hay.
Nhưng bạn tự học hay là thế nào?

thiên bình
01-06-2011, 10:45 PM
tự học :-s
chỗ tớ k có ai dạy gia sư tiếng Nhật chứ đừng nói đến trung tâm
khả năng tài chính eo hẹp,do bh đang vất vưởng ở nhà,chưa đi làm
bạn mua ở mấy cửa hàng sách cũ?
đi từ Mỹ Đình đến đấy thì theo tuyến nào?tớ ít đi nên k thạo lắm mấy vụ đi lại = xe bus

lanhchanh
01-06-2011, 10:51 PM
tự học :-s
chỗ tớ k có ai dạy gia sư tiếng Nhật chứ đừng nói đến trung tâm
khả năng tài chính eo hẹp,do bh đang vất vưởng ở nhà,chưa đi làm
bạn mua ở mấy cửa hàng sách cũ?
đi từ Mỹ Đình đến đấy thì theo tuyến nào?tớ ít đi nên k thạo lắm mấy vụ đi lại = xe bus

Hơ, bạn ở Mỹ Đình hay ở đâu của Hà Nội vậy?
Bạn thử tham khảo topic này coi

Trao đổi về các Địa điểm học tiếng Nhật ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=14427)

thiên bình
01-06-2011, 11:10 PM
Sơn Tây ~~
đi xe bus lên Mỹ Đình rùi hỏi đường đi tiếp ~~
mọi lần là thế
cái đấy tớ xem qua uầy,mấy post đầu toàn là tin cũ
bây giờ giá cả leo thang~~,chấp nhận mua sách về tự học ~~

bé sa
01-06-2011, 11:17 PM
tớ ở HN :)
chính xác là ngoại thành,đang tính vào nội thành lùng mua ít truyện + 1 vài quyển sách về tiếng Nhật
mọi người giúp tớ :
hiện tại,tớ muốn học căn bản tiếng Nhật thì mua sách nào là ok nhất?địa điểm mua sách,cho tớ tên cửa hàng cụ thể nhaz,cho dễ tìm ý
thanks nhiều nhazzzz :x:x:x

^^ Bạn tự học tiếng Nhật à? Bạn có chút căn bản nào chưa?
Bạn có biết chút tiếng Anh nào không?

Nếu bạn biết tiếng Anh >>> Tìm ebook trên mạng, cũng có nhiều sách của nước ngoài viết bằng tiếng Anh đó, tìm cả sách tiếng Việt hoặc các topic tự học

Nếu bạn ko biết tiếng Anh >>> Thì tìm ebook có tiếng Việt trên mạng á, rồi đi mua sách ở đầu đường Trần Quốc Hoàn giao với Phạm Văn Đồng, như ss Say nói phía trên.

Nếu bạn có căn bản tiếng Nhật rồi, như học sơ cấp rồi chẳng hạn, thì bạn có thể mua sách ở quán foto Phú Thịnh, cổng trường ĐH HN á, nhiều sách lắm :)

玉瑛
01-06-2011, 11:20 PM
Bạn có thể học thử giáo trình tiếng nhật của CNN, từ lớp 10 đến 12
Quyển đấy mình chỉ chê mỗi ở điểm có một số từ trong bài nó quên k đưa vào mục từ mới thôi, còn lại khá ổn, có thể tự học được
Minna no Nihongo thì chưa bao giờ sờ đến =)) Còn chả biết mặt mũi nó ra sao =)

My-kun
01-06-2011, 11:48 PM
Vay la muon hoc tieng Nhat dau tien la fai thuoc 2 bang chu truoc a? Tai sao fai hoc ca 2, ko co cai nao thong dung hon cai nao sao?

V.Anh
02-06-2011, 12:58 AM
Vay la muon hoc tieng Nhat dau tien la fai thuoc 2 bang chu truoc a? Tai sao fai hoc ca 2, ko co cai nao thong dung hon cai nao sao?

Uhm,phải học cả 2 vì người Nhật thường dùng cả 2,bảng chữ cứng thường dùng để viết những từ mượn của nước ngoài như tiếng Anh chẳng hạn.Họ còn thường xuyên dùng chữ Kanji để có thể phân biệt các từ nữa,mà chủ yếu dùng loại này trong các văn bản thì phải.

joele
02-06-2011, 02:28 AM
Tôi rất muốn chia sẻ một vài ý kiến với My-Kun và các bạn muốn học thêm 1 ngoại ngữ, nhất là tiếng Nhật.

ĐIỀU ĐẦU TIÊN: học một ngôn ngữ khác bạn phải học tốt ngôn ngữ của bạn. Vì tất cả những gì thầy cô dạy, những cuốn sách viết ra đều lấy từ cái gốc tiếng Việt cả. Tôi đã từng đọc một số diễn đàn và có một nhận xét thú vị. Đa số những bạn hỏi cách học tiếng Nhật thì các bạn hỏi bằng những câu hỏi tiếng việt đọc rất khó chịu. Trái lại, những người góp ý thì câu chữ rõ ràng, dẫn chứng khá đầy đủ và nhiệt tình. Cho nên, muốn học tốt ngoại ngữ, hãy hiểu rõ ngôn ngữ của mình.


ĐIỀU THỨ 2: Khi bạn học một ngoại ngữ, bạn không chỉ thành thạo nghe, nói, đọc, viết mà bạn cần học cả nền văn hóa của họ. Điều đó giúp ích cho bạn rất nhiều, nhất là khoản từ vựng. Bằng cách ngoài học và làm theo những bài tập có sẵn trong giáo trình, bạn nên đọc truyện, xem phim, nghe nhạc... biến tiếng Nhật thành một phần của cuộc sống. Rồi bạn sẽ cảm thấy thích thú khi bắt đầu hiểu được chữ kanji trong bài hát "Tegami", nghe được những câu chào hỏi trong gia đình ở "1 litre of tears", hoặc có thể viết được chữ "Yama Arashi" (山嵐) (mây mù trong núi đá theo Kotaro, NXB trẻ^^!), một thế võ Judo được Shiro sử dụng trong trận đấu cuối cùng với môn phái Jujitsu, giúp Judo trở thành một trong những môn võ phổ biến nhất ở Nhật....


ĐIỀU CUỐI CÙNG: ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng làm được, đó là sự chuyên cần. Người Nhật thành công cũng vì đức tính chuyên cần, không ngại thất bại, và cố gắng không phạm một sai lầm hai lần. Sẽ rất không hay khi những người mới học lại hỏi những câu như "Tại sao phải học cái này hoặc cái nọ ?" Tôi hiểu cảm giác của bạn khi mọi thứ đều lạ lẫm và bao la, nhưng tại sao không bắt tay tự tìm hiểu câu trả lời cho chính mình thay vì hỏi người khác? Những câu hỏi tối tăm như vậy chỉ làm bạn tự hạn chế khả năng của mình thôi. Vậy nên hãy cố gắng nhé bạn !!

Kết quả cuối cùng của một người học tiếng Nhật, không chỉ là cách bạn nói tiếng Nhật, mà còn là cách bạn sống, là tình yêu vô vàn với đất nước và con người Nhật, đặc biệt là lòng tự hào của bạn đối với quê hương, nơi đã giúp bạn có được như ngày hôm nay.

P/S: Những chia sẻ của mọi người khá đầy đủ và tận tình. Giáo trình Mina Nihongo khá tốt. Tham gia các diễn đàn tiếng nhật và đọc tin ở các trang web như NHK bạn nhé.


http://japanest.com/forum/showthread.php?t=33917 (Sayuri-chan)

http://www3.nhk.or.jp/lesson/vietnamese/learn/list/1.html

http://tiengnhatonline.wordpress.com/
Lời nói của tôi hơi khó nghe, nhưng là những chia sẻ tâm huyết. Hy vọng được các bạn cảm thông.:scare2:

thiên bình
02-06-2011, 10:35 AM
@ joele : cám ơn bạn nhiều :),k giận đâu :)
@ my-kun : buộc phải học,theo tớ biết Nhật dùng 2 bảng chữ cái đơn âm là Hiragana, Katakana, cả 2 bảng này có cách đọc như nhau,nhưng viết thì khác nhau hoàn toàn
bảng chữ cái của Nhật có 5 nguyên âm đơn a, e, i ,o,u, ví dụ : a, ka,sa,ra,ha,ma.......
còn cả nguyên âm đôi nữa ,cái này tớ chưa học đến nên k rõ
ngoài ra còn phải học tiếng Kanji (hán tự )

@ ann : bạn nói rõ hơn về mấy quyển sách tiếng nhật ở CNN k ? ý tớ là nó bắt đầu từ cơ bản,vỡ lòng hay phức tạp luôn? mà bạn cũng quên k nói mua nó ở đâu nữa ~~

Kazehi
05-12-2011, 08:48 AM
Bạn có thể đến ngay cổng trg ĐH Hà Nội để mua bộ Minna nihongo. Ở đó tuy toàn sách photo thui nhưng vẫn khá là đầy đủ các loại sách. Mình nghĩ bạn nên mua thêm cuốn nhập môn nữa để học bảng chữ cái từ đầu.
Nếu bạn cày đi cày lại kỹ bộ Minna này thì cũng có thể giao tiếp thông thường bằng tiếng nhật được. 2 quyển này là chuẩn nhất rùi đấy. :D

@Joele: lời khuyên của bạn rất chuẩn. :)