PDA

View Full Version : Nhật Bản rút quân khỏi Iraq



Dép Xỏ Ngón
25-06-2006, 04:16 PM
Thủ tướng Nhật Bản Junichiro Koizumi đã loan báo kế hoạch rút quân khỏi Iraq.
Đội quân 600 lính đã thực hiện các dự án tái thiết ở miền nam Iraq kể từ tháng Hai 2004.


Ông Koizumi nói sự hiện diện của Nhật đã được "chính phủ và nhân dân Iraq đánh giá cao."

Đội quân 600 lính đã thực hiện các dự án tái thiết ở miền nam Iraq kể từ tháng Hai 2004, được quân Úc và Anh bảo vệ.

Quyết định này không được nhân dân Nhật ủng hộ, nhiều người cảm thấy nó vi phạm hiến pháp hòa bình của Nhật.

Đây là lần đầu tiên Nhật Bản có hoạt động tại một vùng chiến sự nước ngoài kể từ Thế chiến Hai.

Hiến pháp Nhật, do Mỹ soạn thảo năm 1947, cấm việc dùng vũ lực để giải quyết tranh chấp quốc tế.

Quân Nhật ở Iraq không được phép dùng vũ lực ngoại trừ trường hợp tự vệ.

Ông Koizumi nói trong diễn văn truyền qua tivi rằng Nhật sẽ vẫn cung cấp "thật nhiều sự hỗ trợ cho nỗ lực tái thiết Iraq."

Quân Nhật đóng ở thành phố Samawa, tham gia các công tác như sửa nhà và y tế.

Truyền thông Nhật nói nhóm quân cuối cùng được dự kiến rút về trước cuối tháng Bảy.

Quyết định triệt thoái này có thể xuất phát từ việc Anh và Úc định chuyển giao trách nhiệm an ninh cho quân Iraq tại Samawa.

Nhật đã dần dần mở rộng vai trò trên trường quốc tế trong mấy năm gần đây.

Họ điều động 1000 quân đến Indonesia giúp cứu trợ sau trận sóng thần tháng 12-2004.

Nhưng việc điều động quân tới Iraq - bắt đầu từ cuối 2003 - đã vấp phải chỉ trích từ nhiều người Nhật.

Theo BBCVietnamese.com