PDA

View Full Version : Khái quát về các điểm du lịch nổi tiếng của Nhật



Sayuri_chan
30-07-2011, 12:48 AM
VÙNG TRUNG TÂM HONSHU

Còn được gọi là Chunbu, vùng trung tâm của nước Nhật trải dài từ Tokyo đến Kyoto. Vùng này có các tỉnh như: Aichi, Gifu, Nagano, Toyama, Fukui và Ishikawa. Về phía Bắc, sóng biển nhấp nhô dọc theo khu vực bờ biển của Biển Nhật Bản. Ở khu vực trung tâm là núi và cao nguyên của dãy núi Alps. Trong khi đó, khu vực bờ biển Thái Bình Dương ở phía Nam được bao trùm bởi sự công nghiệp hóa và đô thị hóa, và dân cư tập trung rất đông.

Gifu

Tỉnh Gifu được hình thành bởi hầu hết là núi, với ngoại lệ là những cánh đồng bao quanh thành phố Gifu. Tỉnh này có thể chia thành 2 khu vực: Bắc và Nam. Hầu hết những điểm thu hút chính của Tỉnh Gifu tập trung ở khu vực phía Bắc, với những thị trấn như Takayama và Khu thung lũng Shokawa vốn hấp dẫn nhiều du khách.


http://www.hoctiengnhatonline.vn/images/stories/baiviet/image004-06.jpg
Thành phố Gifu

Thành phố Gifu đã từ lâu nổi tiếng với tiết mục bắt cá bằng chim cốc trên sông Nagara từ ngày 11 thánh 5 đến ngày 15 tháng 10. Những chiếc thuyền ra khơi hàng đêm chỉ trừ những ngày trăng tròn và những ngày trời mưa tầm tã. Những con chim cốc đã được huấn luyện đeo một chiếc vòng trên cổ, và lao xuống nước để bắt cá ốt me. Chiếc vòng cổ ngăn không cho chim nuốt mất con cá săn được. Những chiếc thuyền du ngoạn, rực rỡ với đèn ***g sáng trưng, cho du khách thuê để theo dõi việc săn cá.


http://www.duhocnhatban.edu.vn/images/stories/04image006.jpg
Takayama

Thị trấn tách biệt này được gọi là “Tiểu Kyoto”. Việc thiếu đất đai canh tác ở vùng núi non này đã buộc dân chúng tại đây chuyển sang nghề thủ công, và thị trấn vẫn được biết đến với đồ gỗ và đồ sơn mài. Thị trấn đầy rẫy những đền thờ, cầu, bảo tàng, lò nấu rượu. Ngay ngoài thị trấn là chùa Shorenji được xây dựng năm 1504 với khu vườn và khung cảnh ngoạn mục. Trong ngôi làng Hida Folk có bộ sưu tập những ngôi nhà mái cao lợp tranh được chuyển đến từ các nơi khác trong vùng. Làng cũng có nhiều tranh khắc gỗ, sản phẩm dệt và các loại đồ thủ công mỹ nghệ khác. Thị trấn này cách Nagoya 115 km về phía Đông Bắc.

Tỉnh Aichi

Tỉnh Aichi tập trung rất nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng như: thành phố Inuyama, thành phố Nagoya…

Inuyama

Giống như Gifu, ở đây cũng có việc săn cá bằng chim cốc. Những mặt thu hút khác ở đây có những lâu đài và dòng sông. Du khách cũng có thể làm một chuyến tham quan đến những điểm thu hút xung quanh Inuyama.

Lâu đài Inuyama-jo

Lâu đài này cùng với quang cảnh dòng sông làm thành một cảnh hấp dẫn. Có lịch sử từ năm 1440, đây là lâu đài cổ xưa nhất nước Nhật và vẫn giữ được dạng nguyên thủy của nó. Bởi vì lâu đài ở trong tay gia đình Narusume từ năm 1618, đây cũng là lâu đài duy nhất do tư nhân sở hữu.


http://www.hoctiengnhatonline.vn/images/stories/baiviet/image006-06.jpg

Vườn uraku-en


http://www.hoctiengnhatonline.vn/images/stories/baiviet/image008-06.jpg

Khu vườn đẹp này đáng cho du khách đến ngắm vì vẻ đẹp thanh bình của nó cùng với nhà uống trà có lịch sử đã gần 400 năm. Nhà uống trà này được xây dựng năm 1618 ở Kyoto bởi Pada Urakusai, là một trong những nhà uống trà xinh nhất của Nhật Bản. Urakusai là một bậc thầy nổi tiếng về trà, đã thành lập trường phái trà đạo riêng của mình.

Bảo tàng Làng Meiji-mura


http://www.hoctiengnhatonline.vn/images/stories/baiviet/image010-06.jpg

Tọa lạc cách Inuyama 20 phút xe buýt, Bảo tàng Làng Meiji-mura có hơn 60 căn nhà từ thời Meiji, được dời đến đây từ khắp nước Nhật. Sự xung đốt về lối kiến trúc, nửa Tây phương nửa Nhật Bản đã cho chúng ta thấy sự bất đồng nổi lên từ thời kỳ Meiji. Đó là thời kỳ Nhật Bản tìm đường hướng tới một đất nước thống nhất và hiện đại cũng như với quyền lực quốc tế.

Đền Ogata và Đền Tagata


http://www.hoctiengnhatonline.vn/images/stories/baiviet/image012-06.jpg

Để tưởng nhớ nữ thần Izanami, đền Ogata thu hút những tín đồ phụ nữ muốn cầu duyên hoặc cầu tự. Đền thờ này cũng là nơi tổ chức lễ hội Hime-no-Miya vào ngày Chủ nhật đầu tiên trong tháng 3. Đây là một lễ hội cầu nguyện cho mùa màng bội thu và sự thịnh vượng.
Trong khi đó đền Tagata lại thờ nam thần Izanagi. Nơi đây tổ chức lễ hội Tagata Honen Sai vào ngày 15 tháng 3 hàng năm.


http://www.duhocnhatban.edu.vn/images/stories/06image010.jpg

Nagoya

Đây là thành phố lớn thứ tư của Nhật Bản, là trung tâm của Chukyo, khu công nghiệp lớn thứ ba của Nhật. Nagoya là một phiên bản của Tokyo với nhiều bảng hiệu bằng tiếng Anh, giúp thuận tiện cho những người không biết tiếng Nhật. Từ một thành phố của những lâu đài, Nagoya vươn lên đỉnh cao quyền lực vào thời phong kiến. Tuy nhiên, hầu hết những lâu đài và công trình kiến trúc khác đã bị phá hủy trong Thế chiến thứ II. Thành phố đã được xây dựng lại với những đại lộ mở rộng và đường xá thẳng tắp. Hai điểm thu hút tại Nagoya là lâu đài Nagoya-jo và đền Atsuta-jingu.


http://www.duhocnhatban.edu.vn/images/stories/07image012.jpg

Lâu đài Nagoya-jo

Là một cảnh thu hút chính của thành phố Nagoya, lâu đài Nagoya-jo là chứng nhân của thời gian qua đi. Nguyên thủy được xây dựng từ năm 1612, lâu đài lúc đó là một kiểu mẫu của kiến trúc hiện đại vào thời kỳ đó. Tuy nhiên vẻ hùng vĩ của lâu đài đã bị phá hủy vào Thế chiến thứ II. Tòa nhà năm tầng hiện nay được xây lại vào năm 1959. Khách đến viếng có thể có được một tầm nhìn bao quát khi đứng ở lầu năm. Hai bức tường dài 3 mét của hai sinh vật biển giống như cá heo được đặt trên hai đầu mái nhà. Những phòng ở lầu hai, lầu ba và lầu bốn của tòa nhà trưng bày những bộ áo giáp và những kho tàng của gia đình chưa bị chiến tranh phá hủy. Ở đây còn có vườn Ninomaru với nhà uống trà trong một khung cảnh tráng lệ.


http://www.duhocnhatban.edu.vn/images/stories/08image014.jpg
Đền Atsuta-jingu

Đền nguyên thủy được xây dựng vào thế kỷ thứ 3, sau đó xây lại vào năm 1935. Đền này được coi như một trong những đền quan trọng nhất, kế tiếp đền Ise, vì trong đền có thờ thanh kiếm Kusanagi-no-Tsurugi, có nghĩa với kiếm cắt được kính, tương truyền là rất linh thiêng. Cùng với viên ngọc cong và tấm gương thần, chúng tạo thành ba món biểu tượng của gia đình hoàng tộc. Theo thần thoại, thanh kiếm linh thiêng được truyền từ nữ thần Amaterasu Omikami cho gia đình hoàng tộc. Không ai được phép nhìn thanh kiếm, ngoại trừ nhà vua và một số tu sĩ Shinto. Ở đây có một bảo tàng nhỏ trưng bày những hiện vật của Shinto và những di tích từ thời Tokugawa.

Bảo tàng Nghệ thuật Tokugawa

Những ai quan tâm đến lịch sử nên đến viếng Bảo tàng Nghệ thuật Tokugawa, với hơn 10.000 hiện vật giá trị của gia đình Tokugawa truyền lại. Những món như các ấn bản, thư pháp, tranh cuốn, đồ sơn mài và đồ gốm được trưng bày tại đây.

Khu vực cảng Nagoya

Khu cảng này có những điểm thu hút, trong đó có Bể Hải sản Cảng Nagoya (http://www.duhocnhatban.edu.vn/component/content/article/59-du-lich-nhat-ban/102-nagoya-thanh-pho-samurai.html), là một trong những bể nuôi hải sản lớn nhất nước Nhật. Tháp Cảng là nơi người ta có thể quan sát tầm xa quang cảnh khu cảng.

Ishikawa

Tỉnh Ishikawa là một sự pha trộn tuyệt vời những phong cảnh về văn hóa và lịch sử, cùng với vẻ đẹp của thiên nhiên bao la. Ở đây có Kanazawa với một nhóm nhiều nhà bảo tàng độc đáo, những công trình kiến trúc truyền thống, và một trong số những khu vườn nổi tiếng nhất Nhật Bản. Tỉnh này cũng có những thắng cảnh, đồi núi và những làng đánh cá ở bán đảo Noto-hanto. Những người thích cuộc sống dã ngoại có thể đi bộ quanh Công viên Quốc gia Hakusan, ở gần phía cực Nam của Tỉnh.

Kanazawa

Năm 1583, Kanazawa trở thành cơ sở quyền lực của thị tộc Maeda, đã cai trị thành phố gần ba thế kỷ. Sự thịnh vượng của thành phố đã phát triển đến độ người dân thành phố có thể sống một cuộc sống mang tính văn hóa và nghệ thuật, từ đó làm cho thành phố này trở thành một trong những trung tâm văn hóa chủ lực của Nhật Bản. tuy nhiên, là thủ phủ của Ishikawa, Kanazawa cũng đô thị hóa về kiến trúc và đi theo hướng hiện đại hóa. Thế nhưng, nó vẫn mang những đặc điểm văn hóa riêng qua một số kiến trúc của thời quá khứ, kể cả vườn Kenrokuen, là một trong những vườn nổi tiếng nhất của Nhật Bản.


http://www.duhocnhatban.edu.vn/images/stories/09image016.jpg
Vườn Kenrokuen

Là cảnh thu hút chính ở Kanazawa, vườn Kenrokuen được xếp vào một trong ba vườn cảnh hàng đầu của Nhật, hai vườn kia là Kairakuen ở Mito và Korakuen ở Okayama. Vườn Kenrokuen có các đặc điểm: sự tách biệt với môi trường xung quanh, diện tích rộng lớn, những công trình nhân tạo được xây dựng tại vườn, độ cổ xưa, lượng nước phong phú và tầm nhìn khoảng khoát. Thoạt đầu, vườn này chỉ là khu vườn ngoài của lâu đài Kanzawa, nhưng sau đó nó đã được mở rộng và hoàn tất vào thế kỷ thứ 19. Vườn bắt đầu mở cửa cho công chúng từ năm 1871.

Nagano

Tỉnh Nagano bao gồm các dãy núi phía Bắc, phía trung tâm và phía Nam của dãy Alps, từ đó mang tên “Mái nhà của Nhật Bản”. Đây là một trong những khu vực thoải mái nhất cho khách đến viếng nhờ vào địa hình đồi núi và kiến trúc cũng như văn hóa truyền thống tại đây. Nghề chính ở đây là nông nghiệp, mặc dù có một số công ty công nghiệp bắt đầu di chuyển tới vùng này. Trong vùng này có vài công viên quốc gia, rất phổ biến cho những người có sở thích đi bộ hoặc cắm trại.


http://www.duhocnhatban.edu.vn/images/stories/010image018.jpg

Thành phố Nagano

Điểm thu hút chính của Nagano là chùa Zenko-ji, thu hút mỗi năm 4 triệu người đến viếng. Chùa được thành lập vào thế kỷ thứ 7 và là nơi thờ tượng Ikko Sanzon, được coi là pho tượng Phật đầu tiên được đưa vào Nhật từ năm 552. Sự nổi tiếng của ngôi chùa một phần là ở sự tiếp nhận rộng rãi các tín đồ, kể cả giới nữ, từ tất cả các môn phái Phật giáo. Nagano đóng vai một trung tâm vận chuyển quan trọng, là đường tới những khu nghỉ mát trong vùng.

Karuizawa

Thị trấn Karuizawa nằm dưới chân núi Asama và được coi là nơi nghỉ mát mùa Hè thời thượng nhất Nhật Bản. Nó bắt đầu như một thị trấn chính trên tuyến xa lộ Nakasen nối liền Tokyo và Kyoto. Thị trấn này do Archdeacon AC Shaw phát hiện ra năm 1896 và từ đó trở thành nơi nghỉ mùa Hè của cộng đồng người nước ngoài tại Nhật. Ngày nay nó là một nơi phổ biến cho nhiều người nước ngoài và người Nhật đến nghỉ hè. Do nhu cầu ngày càng tăng, thị trấn đã trở thành trung tâm của những phương tiện nghỉ mát như sân gôn, tennis và cưỡi ngựa. Ở đây còn có núi Asama và Khu Bảo tồn Muông thú Onsen.


Tham khảo thêm tại http://www.duhocnhatban.edu.vn (http://www.duhocnhatban.edu.vn/component/content/article/59-du-lich-nhat-ban/414-khai-quat-ve-cac-diem-du-lich-noi-tieng-cua-nhat.html)

Kasumi
13-12-2011, 04:59 PM
Tiếp:

MIE

Quận Mie nằm kế các thành phố Osaka và Nagoya. Vùng đất này có một phần ba diện tích được sử dụng là công viên thiên nhiên. Sự yên tĩnh bao trùm cả khu vực, với bờ biển ở phía Đông và núi ở phía Tây.

Khu vực Ise-Shima


http://www.hoctiengnhatonline.vn/images/stories/baiviet/image004-04.jpg

Với Đền Lớn Ise, Ise-Shima đã trở thành vùng du lịch chính của Mie. Đền Lớn là một trong những ngôi đền nổi tiếng nhất Nhật Bản. Ngôi đền có hai tòa nhà: Đền Hoàng Đế (đền trong), thờ nữ thần mặt trời Amaterasu Omitami, và đền Toyouke (đèn ngoài), thờ nữ than ngũ cốc Toyouke Okikami. Cứ 20 năm Đền Lớn lại được phá đi xây dựng lại y như cũ trên một nền đất kế cận Chỉ những tu sĩ mới được vào bên trong đền, thế nhưng mỗi năm vẫn có 1 triệu du khách đến đây.

NARA

Nara là thủ đô đầu tiêm của Nhật từ năm 710 đến năm 784 sau Công nguyên. Sau đó nó mất đi sự quan trọng về chính trị khi chính quyền dời đô đến Kyoto. Tuy nhiên nó có một liachj sử còn lâu đời hơn cả Kyoto. Nara là sân khấu lịch sử thần thoại và truyền thống của nước Nhật Bản, là cái nôi của thủ công mỹ nghệ, văn chương và công nghiệp Nhật Bản.

Nara của quá khứ đầy những đền chùa và cung điện tráng lệ nguy nga. Thời gian làm hủy hoại những chứng tích đó,nhưng một số những công trình lớn này vẫn còn tồn tại. Khách đến viếng thăm Nara sẽ gặp những ngôi mộ cổ, những tàn tích và những di tích lịch sử.

Công viên Nara

Công viên Nara được hình thành từ mảnh đất hoang năm 1880,và nay bao trùm mọt diện tích rộng. Được biết dưới tên phổ thong Nai, ở đây có trên 1000 con nai, là những con vật được coi là linh thiêng và là biểu tượng của đền Kasuga Taisha. Trong quá khứ những chú nai này được coi như sứ giả của thần linh, ngày nay những chú nai được tự do dạo mát trong công viên và khu vực lân cận. Có nhiều di tích của Nara còn được lưu lại xung quanh khu vực công viên này.

Chùa Kofuku-ji

Chùa này được ra đời từ Kyoto đến đây vào năm 710. Một thời chùa đã là ngôi chính tự của thị tộc Fujiwara, có quyền lực vào giữa thế kỷ thứ 7 và đã chiếm ưu thế trong chính quyền suốt 500 năm sau. Ngôi chùa nguyên thủy có 175 tòa nhà, nhưng lửa và sự tàn phá của những cuộc xung đột quyền lực để lại chỉ khoảng một chục tòa nhà.

Ngày nay chùa nổi bật với hai tòa tháp. Tòa tháp ba tầng có lịch sử từ năm 1114, trong khi tòa tháp năm tầng có lịch sử từ năm 1426 và là tòa tháp cao thứ ở Nhật.

Tọa lạc gần đó có Sảnh đường Kho tàng Quốc gia, trưng bày rất nhiều tượng và các di vật nghệ thuật được cứu từ những tòa nhà trước kia của chùa Kofuku-ji. Vật nổi tiếng nhất ở đây là bức tượng Ashura, được chạm từ thế kỷ thứ 8.

Bảo tàng Quốc gia Nara


http://www.hoctiengnhatonline.vn/images/stories/baiviet/image007-04.jpg

Đây là bảo tàng về Nghệ thuật Phật giáo và được chia thành hai cánh. Cánh phía Tây là nơi trưng bày những di tích khảo cổ, trong khi cánh phía Đông có những di tích khảo cổ, trong khi cánh phía Đông có những bức điêu khắc, những bức họa và thư pháp. Hai cánh được nối với nhau bằng một đường hầm. Từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11, những vật được bảo tàng của chùa Todai-ji được trưng bày tại đây. Những hiện vật trưng bày gồm các tượng phật từ những thế kỷ trước, những di tích khảo cổ đào được từ những ngôi mộ cổ cũng như những món đồ vô giá trong nền văn hóa của Con đường Tơ lụa.

Chùa Todai-ji

Một điểm thu hút chính của Nara là chùa Todai-ji, là ngôi nhà bằng gỗ lớn nhất thế giới. Chùa thờ Đại tượng của Phật,là một trong những pho tượng bằng đồng lớn nhất thế giới.

Trong quần thể của khu chùa có nhiều sảnh đường, Daibutsu-den, Kaidan-in, Nigatsu-do và Sangatsu-do.
Sảnh đường Daibutsu-den là nơi thờ Đại tượng của đức Phật,là biểu tượng để công bố quyền lực của đế quốc hồi xưa. Pho tượng bằng đồng này có lịch sử từ năm746 và là biểu tượng của Phật Dainichi, đức Phật của cả vũ trụ, đã tạo ra thế giới và những Phật khác. Ở phía Tây Bắc của sảnh đường Daibutsu-den là sảnh đường Shoso-in, hay còn gọi là Kho Tàng, là nơi chứa những hiện vật nghệ thuật vô giá. Những hiện vật này được đem trưng bày tại bảo tàng Quốc gia Nara từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11.

Đền Kasuga Taisha


http://www.hoctiengnhatonline.vn/images/stories/baiviet/image011-04.jpg

Tọa lạc ở phía Tây Nara là một trong những ngôi đền Shinto nổi tiếng nhất trong nước, đền Kasuga Taisha. Đền này được thành lập vào thế kỷ thứ 8 bởi gia đình Fujiwara. Cứ cách 20 năm đền lại được xây dựng lại theo truyền thống của đạo Shinto. Sảnh đường làm bằng kho tàng của đền là một căn nhà theo cấu trúc hiện đại, lưu giữ các hiện vật của đền như các biểu chương nghi lễ của Shinto cũng như các loại vật sử dụng trong các tiết mục biểu diễn bugaku, no và gagaku. Lễ hội đèn được tổ chức mỗi năm hai lần tại đền là một cảnh thu hút chính. Trong lễ hội này có hơn 3000 chiếc đèn ***g bằng đá hoặc bằng kim loại đuơcj thắp sáng.

Chùa Yakushi-ji

Chùa do hoàng đế Temmu thành lập năm 680, nổi tiếng với Toto là ngọn tháp phía Đông, cao 34 mét, có 3 tầng. Ngoài ra, Saito là tháp phía Tây, vốn bị tàn phá bởi hỏa hoạn vào thế kỷ 16, đã được xây dựng lain vào năm 1981. Với quang cảnh hai ngọn tháp song song, chùa có thêm nét hấp dẫn với du khách.


Nguồn hoctiengnhatonline.vn

Kasumi
13-12-2011, 05:02 PM
OSAKA


http://www.hoctiengnhatonline.vn/images/stories/baiviet/image002-05.jpg

Là thành phố lớn thứ ba của Nhật, Osaka là một trung tâm thương mại và công nghiệp, cũng là trung tâm về giao thong và thong tin liên lạc của miền Tây nước Nhật. Người ta ưu thích Osaka ở chỗ nó là nơi sinh trưởng của các nghệ thuật sân khấu truyền thống như Kabuki, Bunkaru và sự say mê nấu nướng của người dân ở đây Những thú vui hàng đầu ở đây là các món ăn ngon và đời sống về đêm, với bằng chứng là vô số những nhà hàng, quán bả và các hộp đêm trải khắp thành phố.

Osaka quả là một thành phố để làm việc và “kiếm tiền”. Điều này có gốc gác lịch sử của nó, từ khi nó còn là thủ đô thương mại của Nhật ngay từ khi Tokyo được thành lập. Do đó nó là một trung tâm về ngoại thương và điều này làm cho Osaka trở thành nơi phổ biến của người nước ngoài, đặc biệt là người Triều Tiên và người Hoa.

Koyasan

Đây là một thị trấn nằm ở trên sườn núi thiêng Koya. Hàng ngàn những tín đồ Phật giáo đã đến đây hàng năm để hành hương. Ngoài các chùa chiền, Koyasan còn có nghĩa trang Okunoin, là nơi yên nghỉ của những người cấp bậc cao nhất của Nhật trước kia. Ở đây có mộ của những samurai, lãnh chúa , hoàng đế và các tướng quân Nhật Bản trong số 200.000 ngôi mộ đặt tại đây.


http://www.hoctiengnhatonline.vn/images/stories/baiviet/image003-05.jpg

Một nửa niềm vui khi dến thăm Koyasan là con đường đến đây. Chuyến du hành bắt đầu từ trạm xe lửa điện Nankai ở Osaka, đi qua một ngọn đèo đẹp. Sau đó du khách sẽ chuyển qua loại xe lửa răng cưa để đi lên đoạn đường núi. Cuối cùng là đoạn đi ô tô. Trên đoạn đường đi, du khách có thể ngắm cảnh các đền, chùa, tháp nằm rải rác trên sườn núi. Trong vùng này còn có katsuragi-cho (Thị trấn Trái cây), nơi đây bạn có thể trả một lệ phí để hái những chùm nho, những trái cây kiwi và những trái táo trong vườn trái cây. Không xa vườn trái cây là quần thể chùa Negoro-ji, vốn trước đây c ó tới 3000 ngôi chùa, nay còn lại vài chùa.

TOKYO

Thành phố thủ đô của nước nhật là nơi hội tụ sức mạnh của năng lượng sáng tạo, của ảnh hưởng toàn cầu và của sự thịnh vượng. Với nhịp độ nhanh, mãnh liệt và bận rộn, thành phố hầu như không ngủ. Và điều này cũng đúng với những trung tâm của Tokyo như Shinjuku, Shibuya, Ikebukuro và Ueno, là những khu vực độc đáo với hương vị riêng đặc biệt của từng nơi. Có những đại siêu thị cho mọi loại người mua sắm, có những người yêu nghệ thuật nghiêm túc và không nghiêm túc. Ở đây có những rạp hòa nhạc dành cho người yêu âm nhạc, có truyền thống đối lập với những tòa nhà hiện đại tinh vi. Tokyo có tất cả.

Tokyo là một thành phố đứng lên từ tro tàn và đã trở thành một trong những trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới. Trước đây được biết với cái tên Edo (cửa sông), thành phố này trở nên quan trọng về mặt lịch sử vào năm 1603 k hi Tokugawa Ieyasu thiết lập chính quyền quân đội ở đó. Edo trở thành một thành phố mà từ đó cả nước Nhật được cai trị bởi thị tộc Tokugawa. Thành phố được đặt tên là Tokyo khi thị tộc Tokugawa bị sụp đổ vào năm 1868, và khi đó hoàng đế và thủ đô được dời đến Kyoto. Từ đó Tokyo chuyển đổi dần dần thành một đô thị hiện đại. Chẳng có gì nhiều của nước Nhật cổ xưa còn xót lại sẽ là điều lạ. Khách đế đây sẽ tìm thấy một Tokyo hiện đại, độc đáo của thế kỷ 21.

Những điểm thu hút về lịch sử xung quanh Tokyo có Kamakura (phía Tây Nam Tokyo) và Nikko (phía Bắc Tokyo), được xếp vào những điểm du khách nên viếng. Ngoài ra du khách đến đây có thể thăm ngọn núi nổi tiếng Fuji. Những điểm hấp dẫn khác có Hakome, một vùng suối nước nóng nổi tiếng, nằm giữa một khu rừng núi có phong cảnh đẹp. Bán dảo Izu-hanto ở phía Tây Tokyo là một khu nghỉ mát và khu suối nước nóng dành cho cả cư dân tại đây lẫn khách du lịch. Khu đảo Izu Seven là một điểm nổi tiếng khác với những bãi tắm và phong cảnh thiên nhiên.

PHÍA ĐÔNG TOKYO

Du khách đến Nhật có thể đến khu vực phía Đông của Tokyo trước tiên. Đó là nơi tọa lạc của phi trường Narita.
Ngoài phi trường Narita, khách có thể đến viếng chùa Narita-san Shisho-ji. Sảnh đường chính được tái thiết năm 1968 mặc dù chùa đã được thành lập khoảng 1000 năm về trước. Ngày nay chùa là một trung tâm của môn phái Shigon của Phật giáo, và mỗi năm chùa thu hút 10 triệu người đến viếng. chung quanh khu vực sân bay có một số điểm hấp dẫn. Bảo tàng khoa học hàng không và Vườn Thực Vật quận Chiba là những nơi đáng cho du khách viếng thăm.

BÁN ĐẢO BOSO-HANTO

Bán đảo Boso-Hanto là nơi nghỉ mát rất được ưa chuộng. Có một số bãi tắm và bơi lội trở thành sinh hoạt chính ở đây. Môn lướt song cũng trở thành một hoạt động vào tháng 7 và tháng 8, được nhiều người say mê, đặc biệt là ở bãi Setohama. Các bãi Shira-hama và Ọnuku nổi tiếng với việc bơi lặn của nữ giới. Trước đây, những tay lặn phái nữ này đã lặn xuống tận đáy tìm sò, tảo và những thứ khác.

NÚI FUJI


http://www.hoctiengnhatonline.vn/images/stories/baiviet/image004-05.jpg

Đây là một biểu tượng rất quen thuộc của Nhật Bản là cái mốc cho nhiều quốc gia. Núi Fuji là ngon núi cao nhất Nhật Bản với độ cao 3776 mét. Vào mùa đông nó là khối hình nón tuyệt đẹp với đỉnh núi được bao phủ bởi tuyết. Mùa Đông và đầu mùa Xuân là những thời gian người ta có thể ngắm núi rõ nhất. Mùa leo núi chính thức là vào tháng 7 và tháng 8 hàng năm. Thực tế người ta có thể leo núi vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, tuy nhiên leo núi vào giữa mùa đôngchir hạn chế đối với một số người có kinh nghiệm. Khách đến viếng nơi đây sẽ để ý thấy rằng mọi người, từ những đứa trẻ con cho đến ông lão, đều làm cuộc hành trình lên núi vào mùa leo núi. Tuy nhien bạn chớ nên lầm. Núi Fuji không phải là trò đùa. Nó đủ cao để bạn có thể bị chóng mặt, và giống như bất kỳ ngọn núi nào khác, thời tiết ở đây có thể thất thường một cách khắc nghiệt. Thời tiết có thể từ chỗ trời trong đến có mây, có thể lạnh, ẩm ướt, có gió mạnh, hoặc có thể lạnh cóng xương. Ngoài ra việc leo núi cũng có thể cực kỳ nguy hiểm. Bạn không nên leo núi mà không chuẩn bị y phục phù hợp. Ngay cả một ngày đẹp trời vào mùa hè, nhiệt độ có thể ở mức gần lạnh cóng.

Từ chân lên đỉnh núi có 10 trạm. Tuy thế, những người leo núi không nhất thiết phải leo từ chan núi. Người ta có thể đi xe lên trạm thứ tư hoặc thứ năm rồi mới bắt đầu. Nếu leo từ cuối con đường, bạn sẽ mất khoảng 4 giờ rưỡi, và khoảng 2 giờ rưỡi để đi xuống. Trạm khí tượng núi Fuji tọa lạc ở phía Tây Nam của miệng núi lửa, nằm chính ngay trên đỉnh núi.

Người leo núi nên tới đỉnh trước lúc bình minh, vì vào khoảng sang sớm ngọn núi ít bị mây bao phủ. Bạn cũng không nên bỏ lỡ thời điểm bình minh trên đỉnh núi. Để có thể đến đỉnh trước lúc bình minh, điều quan trọng là phải bắt đầu đúng lúc. Người leo núi có thể bắt đầu vào buổi chiều, lưu lại qua đêm trong một chiếc chòi và tiếp tục leo vào buổi sang sớm, hoặc có thể leo suốt đêm. Nhưng cũng không nên đến đỉnh quá sớm vì lúc đó trời có thể rất lạnh và có gió.Mặt phía Bắc của núi Fuji có năm hồ nước, thường được những người dân Tokyo đến viếng. Ở những hồ này người ta có thể chơi các môn thể thao nước và ngắm cảnh núi Fuji.


http://www.hoctiengnhatonline.vn/images/stories/baiviet/image005-05.jpg

Trong số năm hồ này, hồ Yamanaka là lớn nhất. Ở đây có tàu đệm không khí hình thiên nga đi một vòng quanh hồ hết 35 phút.Hồ Kawaguchi- ko là một điểm xuất phát phổ biến cho những người leo núi Fuji. Gần hồ có trung tâm thi trấn Fuji-Yoshida, nơi đây có một số điểm lôi cuốn. Ở đó có đền Sengen-jinja có lịch sử từ năm 1615. Vào thời gian trước khi núi Fuji trở thành một điểm du lịch, việc viếng đền là điều cần thiết trước khi leo núi. Vài quán trọ cho người hành hương từ thời kỳ Edo vẫn còn ở cổng vào đền. Gần đó có Cao nguyên Fuji, là một công viên giải trí đồ sộ, thu hút hàng ngan người.

Phía Tây hồ Sai-ko cho du khách một góc nhìn tốt đối với núi Fuji. Gần đó có hang Narusawa và hang Fugaku Wind. Những hang này được tạo thành từ dung nham phun ra từ núi Fuji trong thời kì tiền sử.
Hồ Shoji-ko là hồ đẹp nhất trong số năm hồ tại đây. Từ đây du khách có thể tiếp tục leo lên núi Eboshian.
Hồ Motosu-ko là hồ trong số năm hồ. Hồ này nằm trên đường đến thác Shiraito-no-Taki, một ngọn thác rộng và có nhiều nết thu hút.

Có ba khách sạn trong khu vực nui Fuji, nhưng ngoài ra du khách có thể chọn trong vô số những khách sạn và quán trọ xung quanh khu vực Năm Hồ Fuji, đặc biệt là hồ Kawaguchi-ko.


(Nguồn hoctiengnhatonline.vn)