PDA

View Full Version : Dân Nhật phản đối lệnh tái nhập khẩu thịt bò Mỹ



Taichi
26-06-2006, 06:20 PM
Các đảng đối lập ở Nhật Bản đang lên tiếng chỉ trích quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vận thịt bò Mỹ của chính quyền Tokyo, do nguy cơ bệnh bò điên sẽ đe dọa người tiêu dùng nơi đây.

Ngày 21/6 vừa qua, Bộ Nông nghiệp Nhật Bản tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm vận thịt bò nhập khẩu từ Mỹ. Theo đó, Mỹ có thể xuất thịt bò sang xứ sở hoa anh đào nếu đáp ứng được các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn của nước này.

Tuy nhiên, đến ngày 24/6, Đảng Dân chủ cùng với 3 đảng đối lập đã ra thông báo chỉ trích về quyết định trên và cho rằng nó sẽ đe dọa sức khỏe của người tiêu dùng nơi đây.

"Để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân, chính phủ không nên cho phép nhập khẩu thịt bò Mỹ trở lại vào thời điểm này", bản thông báo nhấn mạnh.

Các đảng trên cũng đề nghị gặp Thủ tướng Junichiro Koizumi, tuy nhiên ông này từ chối bởi còn đang bận chuẩn bị cho chuyến thăm Washington vào tuần tới. Theo dự kiến, ông Koizumi sẽ gặp Tổng thống Mỹ Bush vào ngày 29/6.

Tháng 12/2003, Nhật Bản đã cấm nhập khẩu thịt bò từ Mỹ sau khi phát hiện một trường hợp bò điên tại nước này. Đến ngày 12/12/2005, chính quyền Tokyo đã tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với thịt bò của Mỹ. Quyết định này được đưa ra do sức ép từ phía Mỹ cũng như đe dọa sẽ dùng biện pháp trả đũa nếu Nhật vẫn duy trì lệnh cấm vận trên.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 1 năm nay, Tokyo tuyên bố tái áp dụng lệnh trừng phạt đối với thịt bò nhập khẩu từ Mỹ sau khi phát hiện một lô hàng gồm 390 kg có chứa một số chất bị cấm trong thịt bò. Những chất này có nguy cơ xuất phát từ những con bị bệnh bò điên.

(theo vnn)