PDA

View Full Version : Kpop tại Nhật Bản: 'Ảo tung chảo'



Hei
19-08-2011, 01:18 AM
Thực tế làn sóng Kpop đang 'tràn' vào Nhật Bản không hoành tráng và thành công như báo chí Hàn tung hô.

Trong lịch sử, Hàn-Nhật luôn có những xích mích khiến hai quốc gia có nền giải trí phát triển này bài xích văn hóa của nhau. Thậm chí, lệnh cấm du nhập văn hóa của "đối thủ" đã xuất hiện trong thời kì chiến tranh lạnh. Nhưng khi lệnh này bắt đầu được gỡ bỏ từ năm 1998 thì đến năm 2004, sự giao lưu văn hóa của hai quốc gia này đã trở lại bình thường.


http://i1207.photobucket.com/albums/bb465/dahota/BoA.jpg
BoA đã đưa âm nhạc của mình vào thị trường Nhật Bản từ năm 2001.

Nghệ sĩ Hàn đầu tiên tấn công vào thị trường Nhật Bản và lọt vào bảng xếp hạng Oricon chính là BoA. Dù mới tung album ra mắt ở Hàn vào năm 2000 nhưng chỉ một năm sau, cô ca sĩ thông minh này bắt đầu đưa âm nhạc của mình vào thị trường Nhật Bản. Năm 2002, BoA chính thức tung album tiếng Nhật đầu tiên. Bỏ lại thị trường trong nước và những người hâm mộ đầu tiên, BoA dồn toàn tâm toàn lực để hoàn thiện tiếng Nhật và tạo dựng chỗ đứng cho bản thân trên thị trường âm nhạc Nhật Bản.

3 album tiếng Nhật của cô đã tiêu thụ được hơn 1 triệu bản tại Nhật và trở thành nghệ sĩ nước ngoài duy nhất làm được điều đó ở Nhật. Đồng thời BoA cũng là một trong hai nghệ sĩ có album xếp ở vị trí số một 6 lần liên tiếp trên bảng xếp hạng Oricon từ khi mới ra mắt tới nay.

Hiện nay, BoA vừa được coi là nghệ sĩ Hàn vừa được công nhận là nghệ sĩ Nhật nhờ khả năng ngôn ngữ thành thạo và học hỏi văn hóa Nhật Bản trong nhiều năm. Trong khi các fan của BoA tại Hàn Quốc có cảm giác cô đã bỏ rơi tổ quốc và "bán rẻ" bản thân thì các fan Nhật lại công nhận và đánh giá cao những nỗ lực của BoA.


http://i1207.photobucket.com/albums/bb465/dahota/kara.jpg
Kara

Sau thời kì của BoA, hàng loạt ca sĩ Kpop đã đổ bộ vào thị trường Nhật Bản. DBSK (TVXQ hay ở Nhật còn được gọi là Tohoshinki) cũng đạt được những thành công đáng kể tại thị trường Nhật Bản nhờ nỗ lực không ngừng trong việc học hỏi và giao lưu với khán giả Nhật Bản.

Lí do khiến ca sĩ Hàn đổ bộ vào Nhật rất đơn giản: Tiền. Nhật Bản có nền công nghiệp âm nhạc lớn thứ hai Thế giới và lại là một thị trường gần gũi Hàn Quốc về cả địa lý lẫn văn hóa. Điều đó đã biến Nhật Bản thành miếng bánh béo bở cho các nghệ sĩ thần tượng Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong cuộc "xâm lăng" Nhật Bản của làn sóng Kpop, nhiều nghệ sĩ Hàn muốn kiếm tiền của người Nhật nhưng lại không muốn đầu tư thời gian, tâm trí, sức lực để chứng minh bản thân trước khách hàng.

Khi các nghệ sĩ, nhóm thần tượng sang Nhật, thật khó có thể đánh giá đúng mức độ nổi tiếng của những tên tuổi Kpop này vì báo chí Hàn Quốc luôn thổi phồng mọi hoạt động của "gà nhà", khiến nhiều người hiểu nhầm làn sóng Kpop đang "thống trị" thị trường âm nhạc Nhật Bản. Chuyện các công ty Hàn Quốc bỏ tiền ra để thuê "fan" ra đón nghệ sĩ Hàn ở sân bay luôn là vấn đề nhức nhối, khiến chính các nghệ sĩ Hàn và fan xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu khi vụ việc bị vạch trần.


http://i1207.photobucket.com/albums/bb465/dahota/snsd.jpg
SNSD


Trong khi đó, người dân Nhật Bản lại không thực sự mặn mà với các nghệ sĩ Hàn như báo chí Hàn vẫn thường tung hô. Không ít nhóm thần tượng Hàn vì tiền mà vội vàng xuất hiện trước công chúng Nhật với vốn tiếng Nhật nghèo nàn (nếu được giới thiệu là biết tiếng Nhật) và hoàn toàn mù tịt về văn hóa Nhật. Phần lớn công chúng Nhật cho rằng đây là sự thiếu tôn trọng của các nghệ sĩ Hàn. Nếu những nghệ sĩ này không thể nỗ lực như BoA hay DBSK thì họ nên về quê thì hơn.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận những thành công nhất định của một vài nghệ sĩ Hàn Quốc tại Nhật Bản trong thời gian gần đây như Kara và SNSD. Với vẻ đẹp ngoại hình gợi cảm và thể loại nhạc dễ nghe, 2 nhóm thần tượng này đã thu hút được công chúng Nhật sau một thời gian đổ tiền quảng bá hình ảnh tại Nhật. Dẫu vậy, thành công thực tế của 2 nhóm này cũng không lớn như các phương tiện truyền thông Hàn Quốc đưa tin. Số lượng đĩa bán được phần lớn là nhờ các fan tại quê nhà dốc tiền ra mua ủng hộ với giá rẻ gần như cho không. Concert của các nghệ sĩ Hàn lôi kéo được hàng nghìn người tới xem đơn giản vì vé miễn phí.


http://i1207.photobucket.com/albums/bb465/dahota/DBSK.jpg
DBSK

Khi người dân Nhật Bản đã thỏa mãn với mức độ chuyên nghiệp và cống hiến như BoA hay DBSK thì sự thể hiện của các nghệ sĩ Hàn bây giờ là chưa đủ. Họ có thể kiếm được món tiền nhỏ ở Nhật trong khoảng thời gian ngắn, nhưng để có thể tạo dựng tên tuổi và kiếm bộn tiền lâu dài ở thị trường âm nhạc lớn thứ 2 thế giới và khó tính nhất quả đất này thì các nghệ sĩ Hàn sau này cần sự rèn luyện nghiêm túc hơn.


Lam (ione.net)


=========================

Bàn luận lịch sự như những người có văn hóa, cấm war. Cám ơn.

玉瑛
19-08-2011, 01:26 AM
K có gì để bàn vì cơ bản cái bài này viết đúng :))
Nhưng cái sự "thành công nhất định" của Kara với SNSD cũng mãi chỉ là "nhất định" thôi, đơn giản vì thực tài không có thì làm sao lâu dài được :-j

Hei
19-08-2011, 01:36 AM
:cute_rabbit91: post bài thế cũng xem như có bàn luận rồi nha cô kia.

玉瑛
19-08-2011, 01:41 AM
là lá la:cute_rabbit104:

Tiêu Dao Tử
19-08-2011, 01:44 AM
bài viết hay ;))

Nero
19-08-2011, 07:50 AM
Tất nhiên phải nổi thôi. Đổ vô hàng đống tiền để tìm cách nhồi nhét hình ảnh vào đầu người ta, người ta không biết cũng lạ ế. :cute_rabbit125: Lâu lâu mới đọc được bài hay nhưng hình như viết chưa sâu nhỉ. Mong là mấy em fan Kpop tỉnh ra, đi đâu cũng thấy tung hô này nọ. Nhưng sợ hơi khó, vì chính ông chủ cũng nổ gà nhà bán được 1tr bản mà. Cười đau cả bụng.

dtt
19-08-2011, 08:43 AM
à à có cái chuyện gà chỉ bán hơn 50 ngàn nhưng công ty khẳng định 'thực tế phải bán tới 100k, oricon ko tính hết' nếu thế thì nghệ sĩ nào ở oricon cũng phải nhân đôi số sale lên à=))

booka
19-08-2011, 09:32 AM
Nhớ lại thời kì của BoA gian khổ thế nào mới có được như ngày hôm nay,là nghệ sĩ luôn rồi chứ không phải idol nữa,lúc đó có 1 mình BoA qua Nhật,học tiếng Nhật mấy năm rồi mới qua chứ chẳng như mấy bạn Hàn hiện giờ qua mà chẳng biết mình hát cái gì,lúc nào cũng có thông dịch viên đi theo
Người ta làm quần quật mấy năm trong khi mấy bạn ấy mới qua đã được tung hê quá mức,làm riết mình nhìn đâu cũng "nhóm nhạc nổi tiếng nhất,nhóm nhạc nữ giỏi nhất,nam giỏi nhất" rốt cuộc ai mới là giỏi nhất đây.
Dân Nhật tò mò đi mua đĩa thì nói là thành công ở thị trường Nhật,tớ vẫn không thể nào chấp nhận nhất là việc các bạn ấy mới qua Nhật mà đã được lên những chương trình âm nhạc nổi tiếng,trong khi có những nhóm Nhật làm hết mình mà chẳng bao giờ được lên

weii
19-08-2011, 09:41 AM
http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/35909/hang-loat-sao-han-bi-ro-ri-bang-sex.html

You know why then ;;)

dtt
19-08-2011, 09:51 AM
quá ghê luôn, mà tưởng đưa rõ mặt

càng ngày càng tệ

weii
19-08-2011, 09:54 AM
Cái này mới là 1 phần rất nhỏ (mới 1 ông quan chức) trong cái phần còn chìm mà ai cũng biết. Rõ mặt thì lên báo phải che lại thôi. Có điều đã phát tán thì chẳng sớm thì muộn danh sách sẽ có đủ, bao nhiêu người hóng 107GB không che kia mà. ;))

dtt
19-08-2011, 10:11 AM
107 gh, bằng cả chục bộ fim và concert của mình


cái chuyện đổi tình lấy cơ hội ở hàn thường quá mà, sớm muộn cũng bị lộ, mà mình ko xem fim hàn nên sợ nhìn mấy em đó có mặt cũng ko rõ là ai

azalea
19-08-2011, 10:13 AM
Ngày xưa tớ ko care và ko coi Kbiz ra j, nhưng bây giờ tuy chưa đến mức kenkanryu, vì tớ nghĩ là coi nó như ko tồn tại là tốt nhất, nhưng nhiều khi cũng ngứa mắt. Nhưng chắc tớ bị tiêu cực, chứ tớ thấy Kanryu cũng ko nhỏ đâu, đến Kino thấy một loạt báo Nhật chuyên về Kanryu thực sự là chán ko tả nổi~

Draken
19-08-2011, 10:18 AM
Ngày xưa bạn Mưa còn phải đút lót để được đóng full house cơ mà, thế nên các bạn nữ cũng phải đút lót thì không có gì lạ.

dtt
19-08-2011, 10:22 AM
http://daklak.megafun.vn/tin-tuc/nghe-thuat/am-nhac/201104/SNSd-dinh-scandal-tra-tien-thue-fan-gia-den-co-vu-o-Nhat-124958/
http://vietbao.vn/The-gioi-giai-tri/Kinh-ngac-vi-scandal-hoi-lo-chan-dong-KPop/2131352408/50/

hihi, lên mạng thấy cái tin này=)) chưa kế cái dvd hồi các bạn mới qua bán giá rẻ như bèo, tặng kèm lightstick và tới 2 vé xem concert , sau đó nổ là có tới mười mấy ngàn người tới xem concert

Azuma Sawada
19-08-2011, 10:38 AM
Khi các nghệ sĩ, nhóm thần tượng sang Nhật, thật khó có thể đánh giá đúng mức độ nổi tiếng của những tên tuổi Kpop này vì báo chí Hàn Quốc luôn thổi phồng mọi hoạt động của "gà nhà", khiến nhiều người hiểu nhầm làn sóng Kpop đang "thống trị" thị trường âm nhạc Nhật Bản
đâu chỉ có báo chí Hàn =)) báo chí Việt Nam cũng thế mà =)) làm đống fan hàn ở Việt cũng tưởng "nhầm làn sóng Kpop đang "thống trị" thị trường âm nhạc Nhật Bản".:cute_rabbit72:

Louislee
19-08-2011, 11:02 AM
bài viết chuẩn không cần chỉnh :)):cute_rabbit13:

mna1996
19-08-2011, 11:39 AM
Mình Anti Kpop kinh dị.... thật ta hồi đó ko thích cũng ko ghét chỉ hơi "dị ứng" thoai nhưng tình hình là mới đây gặp toàn mí kon fan K mất nết đi anti Jpop với Jrock...

Kpop sẽ ko là gì trong nền âm nhạc Nhật Bản hết chỉ vậy thôi! Nó chỉ như 1 phong trào "hay bệnh dịch hạch" lan tràn ào ạt sang Nhật nhưng từ từ roài cũng vụt thoai.

Nhưng cũng phải công nhận BoA có tài thật... ngoại lệ vậy XD

Bạn chỉ nói vậy thoai ko có ý gây war nên sorry trước nếu ở đây có ai là fan K... =.="

TakeshiObata
19-08-2011, 11:51 AM
Bài viết hay, like mạnh ^^
Qua vụ biểu tình 2/8 thì cũng đủ biết là dân Nhật đối xử vs cái Hallyu này như nào :))
Có tâng bốc thế tâng bốc nữa thì chân tướng sự việc mọi ng đã đèu biết cả =))

@mna: lại gặp bạn chẻ này rồi :D
Mềnh là Joly bên vns đây

GACKT_is_my_GOD
19-08-2011, 12:57 PM
like cái tựa thiêt " Ảo tung chảo" hehe
http://megafun.vn/tin-tuc/nghe-thuat/dien-anh/201012/SNSd-dong-phim-truyen-hinh-Nhat-Ban-110488/ <--- koi 9 trụy ây sướng rơn với cái vai diễn của mềnh kìa :shy:
hông hiểu cái màn khoe mình phạch ngực vuốt đùi sờ ngực của mấy bạn ca sĩ diễn viên K có cái gì hay mà mấy đứa fan nó chạy theo ( đúng nghĩa là chạy theo luôn đó) khóc lóc ( khóc vì cảm xúc , hông cấm) còn quỳ lại ( chài ai, ông bà tổ tiên trên bàn thờ không biết quỳ lạy được như vậy chưa mà quỳ lạy mấy thằng đó con đó là làm sao :knock-knock:
Còn gì là quốc thể của Việt Nam nữa.
Còn báo chí Việt Nam nữa. Nổ cho diễn viên ca sĩ nước nhà thì cứ nổ đi còn chấp nhận được. Đằng này nổ dùm bọn hàn. Mà mấy tờ báo đó là của tuổi trẻ, những bé nhỏ nhỏ mua xem, có trách nhiệm rất lớn trong việc định hướng đầu óc giới trẻ mà chỉ có hàn hàn, ăn chơi, xe xua, chưng diện, viết thì sai bét sự thật. Con nít xem thì biết gì, ai nói thì nghe. Nguy hiểm vô cùng.

fantasy
19-08-2011, 01:01 PM
Mình đang thấy trên đài KBS có đoạn fim tài liệu thể hiện Những quyến rũ của KPOP.
Điểm mạnh là sự kết hợp độc đáo vừa hát vừa nhảy, ăn mặc hợp thời trang. Những bài hát dễ nghe có thể làm mọi người nhớ đến dù mới nghe qua 1 lần. những điệu nhảy sôi động mọi người có thể cùng nhau nhảy trong mấy sự kiện trường lớp, party,...
Những ca khúc được phát hành được chọn kĩ càng bởi một hội đồng xét duyệt ,...
Rồi có bạn DJ ji á, bẩu là đến với Jpop đầu tiên, nhưng nghĩ sẽ ko ổn lắm, rồi tiến tới Kpop và thấy hứng thú hơn nhiều. ....
Nhiều quá ko nhớ hết ~
Rồi chiếu cảnh những fans KPOP ở khắp nơi trên thế giới, họ tập họp lại với nhau rồi nhảy, cùng nhau đi xem concert, cùng nhau xem ct Music Bank trên tivi ( fans ở Việt Nam)
Hình như Việt Nam được nhắc nhiêu á, nào là chiếu thêm cả Lotte , rồi lớp dạy tiếng Hàn quốc ở trường Nhân Văn.

Cuối cùng là ... chưa có xem hết, bật lại fim TVB coi rồi nên ko biết khúc cuối ntn nữa.

GACKT_is_my_GOD
19-08-2011, 01:07 PM
áh, vậy nữa hả? ghê quá ><
Tui cũng vậy, bật qua đài khác kiếm Bao Thanh Thiên và Tôn Ngộ Không koi. Khổ lắm, dạo này bật tivi đếm hơn phân nữa số đài chiếu hàn rồi. Việt Nam cũng có mấy phim xưa xưa cũ cũ coi cũng hay mà lại không chịu chiếu nhiều nhiều vào.

kohaku162
19-08-2011, 01:40 PM
oh cái vụ mướn fan ra đón thì mình quả thật mới biết
còn vụ lùm xùm diễn viên đổi tình lấy cơ hội thì đã nghe từ lâu rùi
cái thế giới Kbiz quả thật phức tạp thật >.<
mình cũng thích Kpop
nhưng dạo gần đây mỗi ngày bật iTV kênh nhạc quốc tế đều thấy toàn Kpop
bật phim truyền hình thì nhan nhản phim HQ (chả nhớ lần cuối cùng coi phim trên TV là khi nào)
coi tin tức thì thấy mấy nhóm nhạc trẻ Hàn cứ đổ xô Nhật tiến
mà nhóm nào cũng tung hô 'iu thích Nhật, có tìm hiểu về Nhật blah blah'
nên cũng có chút ngán ngẩm
P.S. ehm hình như mình com lạc đề
cám ơn bài viết của bạn nhé ^^
nhờ nó mà mình giờ lại biết thêm một chút về Kbiz rùi =.=

yukisuki
19-08-2011, 02:00 PM
http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/35909/hang-loat-sao-han-bi-ro-ri-bang-sex.html

You know why then ;;)

làng giải trí Hàn thật đáng sợ.

Tiêu Dao Tử
19-08-2011, 06:54 PM
hơn 100gb lun ;))
có khối người mong chờ cái đóng đó lắm í :">


kì này Tèo huynh có dịp tái xuất giang hồ :">

mna1996
19-08-2011, 07:40 PM
ah bạn chẻ Joly *ôm ôm*

Mà công nhận cái vụ quảng bá của Kpop ghê thiệt=.=" ra đường đâu cũng đụng fan K roài tv thì mở ra có chạy đằng nào cũng đụng Kpop=.="

Nero
19-08-2011, 07:45 PM
http://kenh14.vn/c13/20110819033142548/nhat-ban-chao-dao-vi-concert-cua-nha-jyp.chn

Đọc đê đọc đê, để thấy cái sự hài ngu ngốc lố lăng của bọn báo lá cải.

aopisi
19-08-2011, 07:46 PM
không hợp với nhạc BoA lắm nhưng mềnh cũng thik THSK.
Chẹp, hát hay quá cơ :cute_rabbit70:

Ngọc_san
19-08-2011, 07:58 PM
tính bằng gb mà tới 3 con số lun thì đi mua cái ổ cứng di động về save vô dc áh.
kỳ này dân hàn nói riêng tha hồ chờ đợi "film" gà nhà đóng., coi nổ mắt lun.:cute_rabbit6:

Lee chan
19-08-2011, 08:52 PM
coi cái cống nó giật tít dữ wá mình cũng lờn rồi

bài viết hay :"> hum nọ sang một diễn đàn của K-fan xem tiền single dùm con bạn r` lên cdjapan xem lại thì mình phát hoảng. bên trang kia là đĩa Nhật, nhưng nhập về Hàn bán, lun ship về VN mà ko bằng cái giá trên cdjapan :-s kinh thật

Ronron_11191
19-08-2011, 09:12 PM
bài báo vít chuẩn quá, đúng là bi h thấy mấy bạn HQ qua mà cứ vác thông dik viên đi theo trong khi trong nhóm có người đã ở Nhật hoặc là lúc nào cũng biết tiếng nhật trình độ sơ cấp mà nói những câu thông dụng cũng ko nói đc
thật khác xa so với thời của BoA vs Tohoshinki, khi thấy họ cố gắng để học tiếng cũng như văn hóa của Nhật Bản
nhưng cũng hay, khi thật sự họ đạt đc thành công trên những j họ bỏ ra, còn những idol bi h, để xem họ còn nổ được đến bao h

learn144
27-08-2011, 01:10 PM
Theo đó, SNSD sẽ xuất hiện trong giấc mơ của Namihira - cha của nhân vật nữ chính. Khi Namihira mơ đánh bóng trúng vào lỗ gôn, 9 cô gái trong vai những nữ phục vụ xinh đẹp sẽ cùng chúc mừng ông với nụ cười thật tươi.

Ối giời ơi :)) tưởng được đóng vai gì ghê gớm lắm, hay ít ra thì cũng được chân vai phụ,hóa ra là làm nữ phục vụ cơ đấy =)). Mà đã vậy còn không được xuất hiện chính thức, chỉ là...trong giấc mơ.

Nhật thiệt là hay, thuê nhóm nữ nổi tiếng nhất nhì của hàn vào vai này. Mà thế cũng đúng, mấy bạn ấy chỉ đủ trình để đóng những vai thế thôi.

Cái vụ rò rỉ băng sex, ở đây có hình chi tiết hơn nè : http://rappervn.net/music/post-45379.html

Còn vụ ca sĩ hàn ở Nhật : không comment thêm nữa, nói nhiều rồi.

2908bg
15-09-2011, 07:59 PM
Cuối cùng cũng Kpop cũng bị Youtube sờ gáy

http://genk.vn/c194n20110914111016853/youtube-chan-nguoi-dung-tu-han-quoc.chn

Có câu này không hiểu lắm "Sự gian lận trong lượng view của các MV này càng lớn thì số tiền Youtube phải chi trả càng nhiều". Tiền youtube bỏ ra là tiền gì thế ai biết không ???

kari
15-09-2011, 09:00 PM
hay mà chưa sâu với cụ thể cái "ảo" của nhạc hàn ở đây

dtt
15-09-2011, 09:06 PM
ở mv nào của kpop cũng triệu lượt xem, snsd còn có cái hơn 20 triệu, thật đáng nghi ngờ, YT giám sát rồi thì xem lượng view còn được nhiêu

Lawliet07
15-09-2011, 09:21 PM
:cute_rabbit93::cute_rabbit93::cute_rabbit93: chậc,trên youtube mà hàng JP toàn đồ cổ... up lên cái papa cho delete liền,rầu ghê gớm nhá

lynkloo
15-09-2011, 09:46 PM
hú hú vụ này hay à nha. COn bạn mình là fan cuồng Kpop suốt ngày nào thj DBSK no.1 oy Suju vô đối ra MV nào thj sốt MV đó cả tháng trời luôn:cute_rabbit138: Hết mí cái vụ báo lá cà lá cải giật tít đùng đùng tâng gà nhà lên tận mây xanh h lại lượng view ăn lận trắng trợn nữa. Vẫn bít trong giới Showbiz lắm lọc lừa ranh ma quỷ quyệt để mà tồn tại sống sót thế nhưng nếu chỉ là toàn những con số ảo trong cái thế giới ảo mộng đó thj liệu người ta có còn tin cái j là thật?

zZz4everzZz
15-09-2011, 11:26 PM
Cuối cùng cũng Kpop cũng bị Youtube sờ gáy

http://genk.vn/c194n20110914111016853/youtube-chan-nguoi-dung-tu-han-quoc.chn

Có câu này không hiểu lắm "Sự gian lận trong lượng view của các MV này càng lớn thì số tiền Youtube phải chi trả càng nhiều". Tiền youtube bỏ ra là tiền gì thế ai biết không ???

Với các kênh có lượng người view lớn YouTube sẽ trả tiền cho chủ của kênh đó 1 lượng tiền tùy thuộc vào lượng view của kênh đó ! Đấy là cơ chế chia sẻ tiền quảng cáo của YouTube để khuyến khích người dùng ! Nó là 1 phần tham gia trong việc gây thua lỗ của YouTube :cute_rabbit42:

heartkikkavn
20-11-2011, 08:00 PM
ồ mặc dù người viết bài không có đưa dẫn chứng nhưng mà bạn ấy có giải thích sau mỗi lời phát biểu
:iuiu: cùng lắm bán được tầm 150000 bản ngày đầu :hiteen: không hơn đâu, bảo đảm đấy

fatmantheloner
10-01-2012, 04:58 PM
Tưởng gì ghê gớm lắm hóa ra cũng do dc tâng bốc mà ra, chỉ dc cái mã bên ngoài còn bên trong thì...:uhm:
Riêng Boa mình thực sự rất khâm phục chị ấy, tự thân nỗ lực để đạt dc thành công bằng tài năng của mình, mình coi chị ấy như người trong nhà vậy:goodJob:
Nghĩ mà bùn ghê gớm, giờ đâu đâu cũng toàn là hàn quốc hết, người người nghe nhạc hàn, nhà nhà xem film hàn, hỏi 10 ng thì ít nhất cũng hết 9 ng là fan KPop rùi, còn JPop fan thì hên xui đi. Thôi kệ thiên hạ, quan trọng là mình thôi, sẽ mãi mãi là fan ruột của JPop:cry:

Hiroshi-chan
11-01-2012, 08:09 AM
Mình là ma mới, công nhận vô đây mới thỏa mãn đúng nhu cầu chứ đa số các diễn đàn khác toàn K-biz ko àh. Trên thực thế đa số các bạn trẻ việt nam đều nghĩ Kpop là n.o 1 châu á, mấy con bạn mình cứ điên cuồng gào thét các band Hàn quốc, phim Hàn. Nhưng ko ai bik thực ra J-biz mới là số 1 và trên thế giới họ còn có 1 chỗ đứng nhất định với tài năng chứ ko phải mã đẹp bên ngoài. Công nhận K-pop là quá thật, lúc đầu chính mình còn lung lay nghĩ, nhật về kinh tế có lẽ tốt chứ mảng entertainment chắc tầm tầm, sau này mới rõ.:40-pu:

tsukushi_chan
11-01-2012, 11:17 PM
kpop ảo tug chảo 101% =)) chỉ có người VN thườg hay chạy theo fog trào là cho rằg nó là nhất thôi =))
nhưg các bạn thử nghĩ hộ mình xem..........
1 người là fan Jpop, mag tiếg là cuồg JE, mak lại cho rằg Jpop thua xa Kpop hay Kpop no.1 châu Á thì các bạn sẽ fản ứg như thế nào X-(


thật ức chế wá!!!!!!!!!!!!!

Lawliet07
11-01-2012, 11:41 PM
@tsu: là trá hình là antifan của JE thì có =)) =)) =)) =))
Mang tiếng cuồng jai JE mà lại nghĩ jai JE ko bằng jai Ko re thì cũng pó tay thôi =)) =)) =))

dtt
11-01-2012, 11:43 PM
fan JE thì ko bao giờ cho kpop là số 1 được, đứa troll ở đâu ra à:))

tsukushi_chan
12-01-2012, 12:15 AM
=)) 1oo% là fan cuồg JE đó mí u =))
nhox đó bảo là trên face thấy ai cũg bảo zậy hết, mình kiu nó ''sệt'' mí tờ báo koi thử thực hư xem thì nó bảo báo VN thì tin làm j` :| (thực tế là có nh` bài báo viết rất đúg về showbiz Nhật)~~ vậy thì ko nhẽ mình tự an ủi là nhox thiếu hỉu bit ak :-<
chưa kể nhox còn bảo mí kái zụ nhảy nhót của Jpop (chưa kể trog lúc cãi lộn nhox đưa lun JE zô x-() thua xa kpop......




ức chế wá mn ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!

làm sao cho nhox đó suy-nghĩ-đúg-đắn lại bi h :|

dtt
12-01-2012, 12:18 AM
nó là fan JE thiệt sao:)) buồn cười quá, vụ nhảy nhót quyết định gì ở trình độ jpop? sao ko so cái khác? nhạc, độ nổi tiếng, doanh thu và cả tuổi đời nghệ sĩ nữa

fan cuồng? giống fan tự nhận quá, mà loại đó dont care

Nezumi
12-01-2012, 10:12 AM
1 người là fan Jpop, mag tiếg là cuồg JE, mak lại cho rằg Jpop thua xa Kpop hay Kpop no.1 châu Á thì các bạn sẽ fản ứg như thế nào X-(


thật ức chế wá!!!!!!!!!!!!!

vậy ngưới đó 100% fan kpop. Mục đích tâng bốc Kpop
1 hành động vô cùng bẩn thỉu (Gomen có hơi nặng lời:16-hehe:)

Lawliet07
12-01-2012, 02:46 PM
chính xác là antiJE thì có =)) =)) =)) đã là gái nhà JE mà còn nói jai JE ko bằng jai Ko rề thì ai mà tin nổi là gái nhà JE...
tróa hình,tróa hình :)) :)) :))

cobala
12-01-2012, 05:55 PM
1 người là fan Jpop, mag tiếg là cuồg JE, mak lại cho rằg Jpop thua xa Kpop hay Kpop no.1 châu Á thì các bạn sẽ fản ứg như thế nào X-(


thật ức chế wá!!!!!!!!!!!!!

chắc chắn 100% anti JE chính hiệu

killua1412
23-06-2012, 08:55 PM
bài này đúng, bài này hay xD
dù mình là fan của 1 nhóm nhạc Hàn, mình vẫn phải nói người Nhật cũng phải dễ dàng chấp nhận Kpop đâu, chắc chỉ có giới trẻ thôi :))
thấy mấy bài báo Hàn Quắc nổ banh họng về ca sĩ xứ mình là hiểu phương tiện truyền thông cỡ nào, mà fan Kpop thì càng ngày càng nhiều, dễ bị mù quáng mà ko nhìn nhận thật sự ;)

ilovepinkcloud
29-06-2012, 06:26 PM
ầy dà dù gì thì cũng là ca sĩ vì nghệ thuật :))
kệ họ thôi ^^

hayumi
30-06-2012, 03:02 PM
Thực sự thì mình thích Kpop nhưng sang Nhật bằng năng lực thì mình chỉ công nhận Boa và DBSK.Kẩ thì mình nghĩ kha khá nhưng còn phải nỗ lực và cố gắng nhiều.Nhưng không ưa cái dạng ào ào đổ bộ sang Nhật

duckone
30-06-2012, 03:30 PM
thấy kpop toàn bọn kiểu như mấy ông sư hồi xưa đi truyền giáo đi khắp nơi quảng bá nhg đẳng cấp thì không có nên cũng chẳng đc j =))))) còn nhật KĐ đẳng cấp chẳng cần truyền bá như bọn hàn vẫn đứng thứ 2 TG là điều ai cũng phải công nhận :40-pu::40-pu:

JunCass
30-06-2012, 03:45 PM
Hình như ở Nhật chỉ có BoA và THSK là được công nhận còn lại mấy ca sĩ với nhóm nhạc bây giờ tòan vớ vớ vẩn vẩn,tòan nhép =.=" mà có phải kiếm được tiền gì đâu, tòan phải trả lại tiền cho mấy công ty đại diện bên Nhật, mấy bài baó ở VN và HQ cứ tung hô vớ vẩn làm cho fan Kpop hiểu nhầm là thần tượng mình ở Nhật nổi tiếng lắm

KenjiHayabusa
11-12-2012, 06:57 PM
Fan Kpop ko nhận thức được hay đang ngộ nhận về thần tượng của họ ở Nhật Bản. tốt nhất là nên tìm hiểu kỹ rồi phân tích chứ đừng quá cuồng nhiệt để ko nhận ra được sự thật. bản thân mình cũng phải công nhận DBSK là một band tiêu biểu đã thành công trên thị thường âm nhạc Nhật Bản

YoshiEvil
11-12-2012, 08:00 PM
À theo mình thấy FTISLAND cũng rất khá ở Nhật đấy chứ.
Nhận thấy nhóm này rất có cố gắng trong trau dồi văn hóa và ngôn ngữ, nhất là họ là Ban nhạc và có một chất rock â ná Jrock nghe rất ổn ^^~
CÓ thể đây là một trong những trường hợp ngoại lệ

Nero
11-12-2012, 11:29 PM
Công thức là: báo chí tung hô + công ty/fan bỏ tiền mua đĩa tại nhật---> giải thưởng đĩa bạch kim, đĩa vàng + lựa chọn time tung singles/albums = nổi tiếng no.1 tại nhật

VMA
11-12-2012, 11:39 PM
K có gì để bàn vì cơ bản cái bài này viết đúng :))
Nhưng cái sự "thành công nhất định" của Kara với SNSD cũng mãi chỉ là "nhất định" thôi, đơn giản vì thực tài không có thì làm sao lâu dài được :-j

Chuẩn đấy bạn ạk:))

holy_arrow
11-12-2012, 11:49 PM
Nếu Kpop thật sự thành công, nổi tiếng thì họ đâu cần đến Nhật, bay hẳn qua thị trường số 1 (Mỹ ) rồi còn gì ! Mình thấy mất cảm tình từ aht1 nhép , bán single/album tặng thêm light stick, vé hợp báo,... và đặc biệt là lối quay MV lập khuôn , chỉ toàn nhảy, gợi cảm, lạnh lùng, màu mè ,... OMG

namyen_chi
12-12-2012, 12:25 AM
Nói tới kpop thì chỉ thích dong bang shin ki mà thật rra là giọng hát của JYJ hiện tại, giờ họ hát lại nhạc hàn thì có những bài cũng ok nhưng không hoành tráng như tokiwo tomete. trên cơ bãn là vậy topic này chìm lâu rồi cho nó chìm luôn đi.


mỹ: no1

nhật: no2

hàn quốc: no26


xa cách nhau như là sông nhỏ với thái bình dương chừng nào tụi hàn quốc leo được lên tới top5 đi rồi chảnh nhá...



còn chuyện nhảy nhót thì tụi nó nhảy rất đẹp điêu luyện nhưng chỉ có thế thôi vì mướn những nhà vũ đạo bên us-uk về dạy.


còn những cái khác thì..... chỉ có ăn mặc với pr vô cugn2 quá trớn thôi.



stop





trai nhật galang hơn trai hàn nhiều nhá

Thanh Mai
13-12-2012, 12:45 PM
không thích nhạc Kpop tí nào hết, hồi mấy năm trước thì còn chấm được vài bài nhưng càng về sau thì ngán kinh khủng...lời thì có nhiêu đó hát hoài, nhảy nhót thì toàn khoe đường cong, nhìn ca sĩ không nhận ra ai là ai hết (không quơ đũa cả nắm, nhưng đa số theo mình thấy là vậy). Mình đặc biệt thích lời nhạc JP, nghe rất đẹp, giọng ca sĩ nữa, rất hay

z.Z.z
04-03-2014, 12:39 AM
"Khi người dân Nhật Bản đã thỏa mãn với mức độ chuyên nghiệp và cống hiến như BoA hay DBSK thì sự thể hiện của các nghệ sĩ Hàn bây giờ là chưa đủ. Họ có thể kiếm được món tiền nhỏ ở Nhật trong khoảng thời gian ngắn, nhưng để có thể tạo dựng tên tuổi và kiếm bộn tiền lâu dài ở thị trường âm nhạc lớn thứ 2 thế giới và khó tính nhất quả đất này thì các nghệ sĩ Hàn sau này cần sự rèn luyện nghiêm túc hơn."
♥♥♥:big_ love: