PDA

View Full Version : [02.09.2011] Báo chí Nhật ca ngợi quan hệ hợp tác Nhật-Việt



nic-chan
02-09-2011, 09:37 PM
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, nhân dịp kỷ niệm 66 năm Quốc khánh của Việt Nam, các phương tiện truyền thông của Nhật Bản đã đăng hàng loạt bài viết, trong đó bày tỏ sự cảm ơn đối với sự giúp đỡ của Chính phủ và người dân Việt Nam dành cho Nhật Bản sau thảm họa động đất và sóng thần ngày 11/3, đồng thời kêu gọi tăng cường hơn nữa quan hệ với Việt Nam.


http://www.vietnamplus.vn/avatar.aspx?ID=106619&at=0&ts=300&lm=634505891303770000
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Trong bài viết có tiêu đề “Các khuôn khổ hợp tác mới giúp thúc đẩy tăng trưởng ở Việt Nam” trên tờ Thời báo Nhật Bản, các đồng Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật-Việt thuộc Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren) Susumu Kato và Kyohei Takahashi viết: “Chúng tôi biết ơn sâu sắc đối với các khoản đóng góp, hàng cứu trợ và các trợ giúp khác mà rất nhiều người ở cả khu vực Nhà nước và tư nhân của Việt Nam đã gửi tới Nhật Bản sau thảm họa động đất và sóng thần ngày 11/3.”

Hai đồng tác giả này cũng cho rằng các chuyến thăm của nhiều nhà lãnh đạo Việt Nam, trong đó có chuyến thăm hồi tháng Sáu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, khi đó vẫn là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, và Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, tới các khu vực bị thảm họa “là một nguồn cổ vũ lớn” tại thời điểm Nhật Bản đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng quốc gia.

Về quan hệ Nhật-Việt, hai tác giả trên cho biết trong thời gian tới, Nhật Bản sẽ tập trung hợp tác với Việt Nam trên ba lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với sự tăng trưởng bền vững, gồm phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ và phát triển nguồn nhân lực.

Các quan chức của Keidanren cũng đánh giá cao hai khuôn khổ hợp tác đã hình thành trong năm nay nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt-Nhật gồm Đối thoại chính sách cấp bộ trưởng (bắt đầu vào tháng Năm) và Sáng kiến chung Việt-Nhật lần thứ 4 (bắt đầu từ tháng Bẩy).

Cùng ngày, hai nhật báo lớn của Nhật Bản là tờ Yomiuri và Thời báo Nhật Bản đã đăng trang trọng bài viết của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bình về quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Trong bài viết này, Đại sứ Nguyễn Phú Bình đã điểm lại những thành tựu kinh tế-xã hội nổi bật của Việt Nam trong 66 năm qua cũng như những mốc son đáng nhớ trong quan hệ hữu nghị Việt-Nhật.

Đại sứ nhấn mạnh kể từ khi Việt Nam và Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao, chính phủ và người dân hai nước đã xây dựng được quan hệ hữu nghị và chân thành, và mối quan hệ này đang được nâng lên những tầm cao mới.

Đại sứ viết: “Với việc chính phủ mới được thành lập ở Việt Nam vào đầu tháng 8/2011, chuyến thăm chính thức Nhật Bản sắp tới của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, dự kiến diễn ra vào cuối năm nay, sẽ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng để tạo thêm động lực cho việc củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ chặt chẽ và hữu nghị giữa hai nước.”

Cũng trong bài viết này, Đại sứ đã bày tỏ sự khâm phục đối với sức mạnh kiên cường và ý chí quyết tâm mà người dân Nhật Bản thể hiện sau thảm họa vừa qua, đồng thời tin tưởng rằng Nhật Bản sẽ vượt qua thách thức để phát triển phồn vinh hơn.

Trong khi đó, hãng tin Jiji Press và các nhật báo Sankei và Nikkei cũng đăng bài trả lời phỏng vấn của Đại sứ Nguyễn Phú Bình về quan hệ Việt-Nhật và chuyến thăm Nhật Bản sắp tới của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng./.


(TTXVN/Vietnam+)