PDA

View Full Version : Nam Hàn khảo sát đảo, làm Nhật giận



Minh Hiếu
04-07-2006, 11:05 AM
Căng thăng đang gia tăng giữa Nam Hàn và Nhật Bản sau khi Seoul gửi một tàu đến khảo sát vùng biển quanh một nhóm đảo tranh chấp.
Bộ trưởng nội các Nhật, Shinzo Abe, yêu cầu Nam HàN "ngừng thực hiện cuộc khảo sát."

Hồi tháng Tư, hai nước đã lời qua tiếng lại sau khi nhật Bản loan báo kế hoạch khảo sát khu vực.

Nhóm đảo này, trong tiếng Hàn gọi là Dokdo và Nhật là Takeshima, nằm trong vùng có nhiều cá.

Nhóm đảo này hiện trong sự kiểm soát của Nam Hàn, và Seoul duy trì sự có mặt của cảnh sát ở đó.

Tàu của Nam Hàn đã rời cảng đêm Chủ nhật, với chừng 20 người trên tàu.

Theo lịch trình, tàu sẽ tiến hành khảo sát vào giữa tháng Bảy mặc dù Kim Ok-Soo, người phụ trách chính, nói cái ngày con tàu thật sự tiến vào vùng tranh chấp sẽ tùy thuộc thời tiết.

Một người phát ngôn chính phủ Nam Hàn nói họ có quyền tiến hành nghiên cứu khoa học trong khu vực kinh tế của mình.

Nhưng Nhật Bản đã kêu gọi Nam Hàn hủy chuyến đi.

Người phát ngôn của Tokyo, Shinzo Abe, nói với các phóng viên hôm thứ Hai rằng ông chưa nhận được sự xác nhận chính thức là Seoul quyết định khảo sát vùng này, nhưng yêu cầu Nam Hàn bỏ kế hoạch.

Ông Abe nói nếu Seoul quyết định tiến hành, Tokyo sẽ "phản ứng lại theo cách phù hợp."

Nhóm đảo này bị Nhật Bản giành lấy năm 1905, sau đó thuộc về Triều Tiên năm 1910, và rồi được lấy lại theo sau thất bại của Nhật ở Thế chiến Hai.

Nam Hàn cáo buộc Nhật Bản không từ bỏ hành vi thực dân, và cạnh tranh giữa hai nước đã liên tục tạo nên sự đối đầu công khai.

(BBC)
thongtinnhatban.net