PDA

View Full Version : CHDCND Triều Tiên:còn nhiều tên lửa đang chờ phóng



Taichi
06-07-2006, 06:59 PM
Bình Nhưỡng hiện còn khoảng 3-4 tên lửa đang nằm trên bệ phóng và chỉ chờ bắn, Hàn Quốc cho biết. Đó có thể là các tên lửa tầm ngắn hoặc tầm trung.

Chosun Ilbo, một trong những nhật báo lớn nhất của Hàn Quốc dẫn nguồn tin từ chính quyền nước này cho biết. Một tờ báo lớn khác là JoongAng Ilbo cũng đưa thông tin tương tự.

CHDCND Triều Tiên cũng cấm người dân lai vãng tới một số khu vực ở ngoài khơi cho đến hết ngày 11/7. Động thái này được các nhà phân tích cho rằng Bình Nhưỡng đang chuẩn bị cho những cuộc thử nghiệm tên lửa tiếp theo.

Hôm qua (5/7), CHDCND Triều Tiên đã phóng hai đợt tên lửa, lần thứ nhất ít nhất là 6 quả, trong đó có một tên lửa tầm xa Taepodong II, lần thứ 2 một quả vào buổi chiều. Việc làm này đã bị cộng đồng quốc tế lên án. Vụ phóng tên lửa không gây ra thương vong hay hư tổn nào.

Mỹ kêu gọi hợp tác chống CHDCND Triều Tiên

Hôm qua, Tổng thống Mỹ Bush đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới liên minh để yêu cầu CHDCND Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Ông đồng thời tuyên bố, Bình Nhưỡng vẫn là một mối đe doạ dù tên lửa tầm xa của nước này đã rơi xuống biển chỉ vài chục giây sau khi rời bệ phóng.

Một ngày sau các vụ thử tên lửa của CHDCND Triều Tiên, Hội đồng Bảo an LHQ đã nhóm họp phiên khẩn cấp. Đại sứ Mỹ tại LHQ John Bolton tuyên bố, hội đồng cần phát đi tín hiệu mạnh mẽ rằng các vụ thử nghiệm tên lửa của CHDCND Triều Tiên là không thể chấp nhận được.

Cũng trong phiên họp, Nhật - được sự ủng hộ của Mỹ và Anh, đã đưa ra dự thảo nghị quyết kêu gọi trừng phạt CHDCND Triều Tiên và nối lại đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân. Tuy nhiên, Trung Quốc và Nga - hai nước thành viên thường trực có quyền phủ quyết trong HĐBA, đã phản đối và nói sẽ hưởng ứng một tuyên bố nhẹ nhàng hơn, không dính dáng tới trừng phạt.

Theo kế hoạch, sáng nay HĐBA sẽ tiếp tục nhóm họp.

Đại sứ Pháp tại LHQ Jean-Marc de La Sabliere, chủ tịch HĐBA, cho biết sau cuộc họp như sau, 15 thành viên của cơ quan này đều bày tỏ lo ngại sâu sắc về vụ thử nghiệm tên lửa của CHDCND Triều Tiên.

Khó đoán ý định của lãnh đạo Bình Nhưỡng

Tổng thống Bush cho hay, Bộ Quốc phòng Mỹ đang phân tích thông tin về vụ thử và cố gắng tìm hiểu tại sao ông Kim Jong-il lại phóng tên lửa tầm xa.

""Thật khó đoán được ý định của ông ta. Quả là khó hiểu tại sao ông ta lại hạ lệnh bắn một quả tên lửa xịt"", Bush nói.

Quan chức Hàn Quốc và lãnh đạo một số nước khác đã yêu cầu chính phủ Mỹ thương thuyết tay đôi với CHDCND Triều Tiên. Tuy nhiên, Washington bác bỏ ý kiến này và chỉ hưởng ứng hướng ngoại giao đa phương.
@VNN