PDA

View Full Version : [12.10.2011] Nhật Bản khẳng định hỗ trợ toàn diện xử lý nước thải cho Việt Nam



nic-chan
12-10-2011, 04:15 PM
(DVT.vn) - Với nguồn vốn ODA từ chính phủ Nhật, nhiều nhà máy xử lý chất thải được xây dựng tại Hà Nội, Hải Phòng, TPHCM và Đà Nẵng.
Ông Toshio Nagase, Phó trưởng đại diện JICA trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị và triển lãm quốc tế về “Thoát nước và xử lý nước thải tại Đông Nam Á - hướng tới phát triển bền vững” khẳng định, “Nhật Bản đã và đang hỗ trợ toàn diện cho Việt Nam cả về cơ sở hạ tầng và kỹ thuật để phát triển lĩnh vực xử lý nước thải và thoát nước công cộng.”

Hội nghị cho rằng, mặc dù đã được các chính phủ và nhà tài trợ quốc tế ưu tiên song lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải ở các nước Đông Nam Á vẫn còn gặp nhiều thách thức và khó khăn. Nguồn vốn đầu tư ít ỏi, hoạt động cung cấp dịch vụ còn yếu kém, thiếu kiến thức và cộng đồng chưa có nhận thức cao, ngoài ra còn phải chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu.

Tại Việt Nam, Chính phủ đã và đang chú ý đến vấn đề cải thiện hệ thống thoát nước và xử lý nước thải để đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị. Nhật Bản là một trong những nhà tài trợ lớn đang hỗ trợ Việt Nam xây dựng các nhà máy xử lý nước thải công cộng và cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường tại các khu đô thị.




http://images.dvt.vn/Images/Uploaded/Share/2011/10/12/NM-xu-ly-nuoc-thai-Binh-Duong-HCMC.JPG

http://images.dvt.vn/Images/Uploaded/Share/2011/10/12/Tram-xu-ly-nuoc-Kim-Lien.jpg
Trạm xử lý nước Kim Liên

Với nguồn vốn ODA từ chính phủ Nhật thông qua JICA, nhiều nhà máy xử lý chất thải được xây dựng tại các khu vực đô thị lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Ngoài ra, bằng việc cử chuyên gia, tổ chức các khóa đào tạo, nước này cũng đang giúp Việt Nam xây dựng nền tảng thể chế và nguồn nhân lực để đáp ứng được những yêu cầu phát triển cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải.

Tại hội nghị, các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và các nhà cung cấp dịch vụ tham gia các phiên thảo luận với nhiều chủ đề đề như thoát nước và xử lý nước thải từ quản lý tài sản tới cung cấp dịch vụ; tài chính bền vững; các giải pháp công nghệ; vận hành và bảo dưỡng hệ thống thoát nước và các cơ sở xử lý nước thải cũng như các vấn đề về xây dựng năng lực.

Bên lề hội nghị, triển lãm về lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải được tổ chức trong 2 ngày tạo cơ hội cho các công ty tư vấn và các nhà cung cấp công nghệ quốc tế và trong nước có thể giới thiệu về các dịch vụ, sản phẩm và công nghệ của họ.

Hội nghị và triển lãm quốc tế này sẽ diễn ra trong 2 ngày 12 và 13/10. Tham dự hội nghị lần này có tới 200 đại biểu và diễn giả từ nhiều nước như Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Indonesia, Lào, Phần Lan, Đức, Anh, Trung Quốc và Việt Nam.

Ngoài đại diện của JICA, các chuyên gia Nhật Bản từ Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch; đại diện các chính quyền địa phương ở Nhật cũng được mời tham dự hội thảo và chia sẻ kinh nghiệm cũng như kiến thức của họ trong lĩnh vực xử lý nước thải và thoát nước.


Bích Diệp