Hei
20-10-2011, 05:02 PM
(DVT.vn) - Chính phủ Nhật Bản có thể sẽ bán khoảng 1.000 tỷ Yên (13 tỷ USD) trái phiếu để tăng quỹ tái thiết đất nước sau thảm họa động đất, sóng thần.
Thảm họa hồi tháng 3 này đã khiến hơn 20.000 người thiệt mạng và mất tích cũng như tàn phá cơ sở hạ tầng của Nhật Bản trên diện rộng một cách nặng nề.
http://i1207.photobucket.com/albums/bb465/dahota/nhat-ban.jpg
Những đống đổ nát đã được dọn dẹp nhưng Nhật Bản vẫn còn rất nhiều việc phải làm sau thảm họa sóng thần.
Chính phủ Nhật Bản cũng ước tính chi phí tái thiết đất nước có thể lên tới 25.000 tỷ Yên (309 tỷ USD).
Trước đó, các nhà phân tích của UBS AG, Nomura Securities và Mizuho Securities đã đưa ra dự đoán Chính phủ Nhật sẽ bán ra từ 1.200 - 2.400 tỷ Yên trong đợt bán trái phiếu đầu tiên để hỗ trợ cho quỹ này.
Việc giảm độ lớn của đợt bán trái phiếu có thể cho thấy mối lo ngại của chính phủ nước này về nguy cơ tình hình nền kinh tế sẽ diễn biến xấu đi nếu gánh nặng nợ nần tiếp tục tăng cao.
Kazuhiko Sano, kinh tế trưởng tại Tokai Tokyo Securities, một trong 25 tổ chức sẽ thực hiện việc bán trái phiếu chính phủ trong đợt này nhận định “đây là một bất ngờ tích cực”.
Trước đó, tờ Nikkei cũng đăng tải thông tin về kế hoạch bán 1.000 tỷ Yên trái phiếu chính phủ cho các nhà đầu tư tư nhân.
Thủ tướng Nhật Bản, ông Yoshihiko Noda sẽ chủ trì buổi họp bàn về chương trình thắt chặt chi tiêu ngân sách và tăng thuế để hỗ trợ chi phí cho việc tái thiết đất nước trong tuần này.
58% người dân Nhật Bản phản đối chính sách tăng thuế trong khi chỉ có 39% người dân tham gia khảo sát của tờ Mainichi ủng hộ kế hoạch tăng thuế cho chương trình tái thiết đất nước.
Chính phủ Nhật Bản kì vọng lượng trái phiếu bán ra sẽ đạt 144.900 tỷ Yên trong năm tài chính này.
Hôm 24/8, Moody's đã hạ xếp hạng tín dụng Nhật Bản xuống Aa3, do lo ngại những bất ổn chính trị, viễn cảnh kinh tế kém lạc quan và những khoản nợ chính phủ khổng lồ. Tổ chức này cũng đánh giá triển vọng tăng trưởng và tái thiết đất nước Nhật Bản ở mức “yếu” trong khi Standard & Poor's đánh giá triển vọng kinh tế Nhật Bản là “tiêu cực” với xếp hạng AA-.
Đỗ Hà
Theo Bloomberg
Thảm họa hồi tháng 3 này đã khiến hơn 20.000 người thiệt mạng và mất tích cũng như tàn phá cơ sở hạ tầng của Nhật Bản trên diện rộng một cách nặng nề.
http://i1207.photobucket.com/albums/bb465/dahota/nhat-ban.jpg
Những đống đổ nát đã được dọn dẹp nhưng Nhật Bản vẫn còn rất nhiều việc phải làm sau thảm họa sóng thần.
Chính phủ Nhật Bản cũng ước tính chi phí tái thiết đất nước có thể lên tới 25.000 tỷ Yên (309 tỷ USD).
Trước đó, các nhà phân tích của UBS AG, Nomura Securities và Mizuho Securities đã đưa ra dự đoán Chính phủ Nhật sẽ bán ra từ 1.200 - 2.400 tỷ Yên trong đợt bán trái phiếu đầu tiên để hỗ trợ cho quỹ này.
Việc giảm độ lớn của đợt bán trái phiếu có thể cho thấy mối lo ngại của chính phủ nước này về nguy cơ tình hình nền kinh tế sẽ diễn biến xấu đi nếu gánh nặng nợ nần tiếp tục tăng cao.
Kazuhiko Sano, kinh tế trưởng tại Tokai Tokyo Securities, một trong 25 tổ chức sẽ thực hiện việc bán trái phiếu chính phủ trong đợt này nhận định “đây là một bất ngờ tích cực”.
Trước đó, tờ Nikkei cũng đăng tải thông tin về kế hoạch bán 1.000 tỷ Yên trái phiếu chính phủ cho các nhà đầu tư tư nhân.
Thủ tướng Nhật Bản, ông Yoshihiko Noda sẽ chủ trì buổi họp bàn về chương trình thắt chặt chi tiêu ngân sách và tăng thuế để hỗ trợ chi phí cho việc tái thiết đất nước trong tuần này.
58% người dân Nhật Bản phản đối chính sách tăng thuế trong khi chỉ có 39% người dân tham gia khảo sát của tờ Mainichi ủng hộ kế hoạch tăng thuế cho chương trình tái thiết đất nước.
Chính phủ Nhật Bản kì vọng lượng trái phiếu bán ra sẽ đạt 144.900 tỷ Yên trong năm tài chính này.
Hôm 24/8, Moody's đã hạ xếp hạng tín dụng Nhật Bản xuống Aa3, do lo ngại những bất ổn chính trị, viễn cảnh kinh tế kém lạc quan và những khoản nợ chính phủ khổng lồ. Tổ chức này cũng đánh giá triển vọng tăng trưởng và tái thiết đất nước Nhật Bản ở mức “yếu” trong khi Standard & Poor's đánh giá triển vọng kinh tế Nhật Bản là “tiêu cực” với xếp hạng AA-.
Đỗ Hà
Theo Bloomberg