nic-chan
27-10-2011, 11:22 PM
Thành phố mới sẽ đảm nhiệm các chức năng của Tokyo trong trường hợp thủ đô của Nhật bị động đất hay các thảm họa tự nhiên khác.
Thành phố dự phòng cho Tokyo sẽ gồm nơi làm việc cho các thành viên chính phủ, các khu phức hợp văn phòng, nghỉ dưỡng, casino, công viên và tòa nhà cao nhất thế giới, 652 mét. Thành phố dự kiến xây dựng trên khu đất hơn 5 km vuông gần sân bay Itami, từng là cửa ngõ chính tới Osaka.
http://bee.net.vn/dataimages/201110/original/images791045_271011_nhat_can_nhac_xay_thu_do_du_ph ong.jpg
Trước mắt, thành phố sẽ cần số tiền 14 triệu Yên để nghiên cứu tính khả thi của dự án.
Dân số dự tính của thành phố là khoảng 50.000 người. Ban ngày, nếu tính cả những người đi làm tại đây thì thành phố có khoảng 200.000 người.
Nhóm ủng hộ hiện chưa ước tính kinh phí cho dự án, song khoảng 90% sẽ huy động từ khu vực tư nhân. Trước mắt, thành phố sẽ cần số tiền 14 triệu Yên để nghiên cứu tính khả thi của dự án.
Dự án này ra đời 8 tháng sau khi khu vực miền Đông Bắc Nhật Bản bị tàn phá bởi thảm họa động đất sóng thần và được nhiều chính trị gia ủng hộ, trong đó có cựu Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan. Tuy nhiên, dự án có thể sẽ bị một số người phản đối gay gắt vì e ngại thành phố mới làm mờ nhạt bớt vai trò của Tokyo.
Lê My (Theo Telegraph)
Thành phố dự phòng cho Tokyo sẽ gồm nơi làm việc cho các thành viên chính phủ, các khu phức hợp văn phòng, nghỉ dưỡng, casino, công viên và tòa nhà cao nhất thế giới, 652 mét. Thành phố dự kiến xây dựng trên khu đất hơn 5 km vuông gần sân bay Itami, từng là cửa ngõ chính tới Osaka.
http://bee.net.vn/dataimages/201110/original/images791045_271011_nhat_can_nhac_xay_thu_do_du_ph ong.jpg
Trước mắt, thành phố sẽ cần số tiền 14 triệu Yên để nghiên cứu tính khả thi của dự án.
Dân số dự tính của thành phố là khoảng 50.000 người. Ban ngày, nếu tính cả những người đi làm tại đây thì thành phố có khoảng 200.000 người.
Nhóm ủng hộ hiện chưa ước tính kinh phí cho dự án, song khoảng 90% sẽ huy động từ khu vực tư nhân. Trước mắt, thành phố sẽ cần số tiền 14 triệu Yên để nghiên cứu tính khả thi của dự án.
Dự án này ra đời 8 tháng sau khi khu vực miền Đông Bắc Nhật Bản bị tàn phá bởi thảm họa động đất sóng thần và được nhiều chính trị gia ủng hộ, trong đó có cựu Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan. Tuy nhiên, dự án có thể sẽ bị một số người phản đối gay gắt vì e ngại thành phố mới làm mờ nhạt bớt vai trò của Tokyo.
Lê My (Theo Telegraph)