PDA

View Full Version : Việt Nam đứng trong top 20 nước hạnh phúc nhất thế giới



Taichi
13-07-2006, 10:25 AM
Hạnh phúc không quá đắt giá. Con người có thể sống lâu, vui vẻ mà không cần tốn nhiều tài nguyên trái đất, kết quả một cuộc khảo sát gần đây cho thấy.

Vanuatu, quốc gia nhỏ bé thuộc quần đảo Thái Bình Dương vừa được chọn đứng vị trí số 1 trong bảng xếp hạng ""Chỉ số hành tinh hạnh phúc"" gồm 178 nước. Việt Nam xếp thứ 12, Singapore 131.

Danh sách xếp hạng được sắp xếp dựa trên mức độ tiêu dùng, tuổi thọ và hạnh phúc thay vì tính toán sự giàu có của nền kinh tế quốc dân. Tổ chức các nền kinh tế mới (NEF) có trụ sở tại Anh đã tiến hành khảo sát và đưa ra những đánh giá trên.

NEF cho hay: ""Chỉ số hành tinh hạnh phúc lột tả quan điểm kinh tế dựa trên nền tảng: Cái chúng ta bỏ ra (tài nguyên) liệu có tương xứng với kết quả (cuộc sống hạnh phúc và tuổi thọ cao) thu về hay không"".

Một trong số những tác giả của cuộc khảo sát, Nic Mark cho hay, việc công bố bản danh sách trên là nhằm chứng tỏ một điều rằng những người hạnh phúc không hẳn là có mức chi tiêu cao. ""Có một điều rõ ràng, không có một quốc gia nào được liệt kê trong bảng xếp hạng luôn làm mọi việc theo đúng trật tự. Tuy nhiên, nó cũng cho thấy làm cách nào chúng ta có thể có được một cuộc sống hạnh phúc và lâu dài trong khi vẫn sống trong môi trường của mình"".

Đảo quốc nhỏ bé Vanuatu nằm ở giữa Thái Bình Dương, với dân số 209.000 người. Kinh tế của nước này xây dựng bởi ngành du lịch và nông nghiệp quy mô nhỏ.

Trong bảng xếp hạng ""Chỉ số hành tinh hạnh phúc"", các quốc gia Trung Mỹ chiếm toàn bộ vị trí từ thứ 1 đến thứ 10, trong khi các quốc gia châu Phi và và Đông Âu lại giành đủ 10 vị trí từ dưới lên.

Trong số các nền kinh tế lớn trên thế giới, Đức xếp thứ 81, Nhật 95, Anh 108 và Mỹ 150. Mặc dù Vanuatu đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số hạnh phúc nhưng nước này chỉ đứng hàng 207 trong số 233 nền kinh tế nếu xếp hạng theo GDP.

Simon Bullock, điều phối viên kinh tế thuộc tổ chức Những người bạn của trái đất - giúp đỡ thu thập dữ liệu cho biết, kết quả trên cho thấy, hạnh phúc đâu đáng giá bằng cả trái đất.

Nền kinh tế Anh - nơi sử dụng một lượng khổng lồ tài nguyên hiếm của thế giới nhưng người dân nơi đây không hạnh phúc hơn người Colombia, những người sử dụng ít tài nguyên hơn"".

NEF kêu gọi các nước thông qua ""Bản tuyên ngôn toàn cầu vì một hành tinh hạnh phúc"" trong đó liệt kê một loạt cách mà các quốc gia có thể sống trong khuôn khổ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Các gợi ý bao gồm:

- Xoá nghèo đói

- Công nhận đóng góp của các cá nhân và những công việc không được trả thù lao.

- Đảm bảo các chính sách kinh tế nằm trong khuôn khổ môi trường.

@VNN

jewelry_flower
13-07-2006, 08:33 PM
Cái này vớ vẩn quá, tôi cho là thế. nước thì nghèo rớt ra, lúc nào cũng bất ổn, thì làm sdao mà hạnh phúc, đúng là thống kê trên giấy tờ, vớ vẩn>________<

Ren Shuyamaru
13-07-2006, 09:17 PM
Một cách an ủi dân tộc. Cái danh hiệu này thật là nhảm nhí . Bởi nghèo là hèn . Mà lắm tiền thì người giàu cũng khóc. Lão tác giả này định ru ngủ giới trẻ Vn à >_<!

KHA
13-07-2006, 09:38 PM
Cái này có phải là VN tự xếp hạng đâu. Một tổ chức của Anh quốc mà. K nghĩ đôi khi giàu có cũng không tự mang hạnh phúc đến được. Có thể nó chưa chính xác lắm. Nhưng rốt cuộc nó cũng chỉ là một cuộc bình chọn thôi mà.

fuu_kaze
14-07-2006, 12:12 AM
uhm thì cũng có thể,coi mí truyện hay mí phim Trung QUốc hay Việt Nam í,cứ lúc nghèo là vui à,đến khi giàu lên là.... liền,haha,thì cứ coi như đó là 1 cách giải thik cho việc này.

kotobuki_ran
14-07-2006, 09:23 PM
Thống kê ko phải luôn chính xác . Tại mấy người làm khảo sát đó không sống ở đây thôi .

Snowy ^o^
17-07-2006, 06:03 PM
ủng hộ ý kiến cái này vớ vẩn. hình như chủ yếu mấy nước nghèo ít dân đứng đầu. đơn giản chỉ vì nghèo thì ít vấn đề hơn, còn nước giàu thì nhiều vấn đề hơn thôi
đúng là giàu ko mang lại hạnh phúc nhưng đâu phải giàu là ko có hạnh phúc, vả lại, nếu quá nghèo thì hì hục kiếm tiền thì sáng đến tối, sau đó ngủ khì thì làm gì có thời gian tận hưởng cuộc sống = ng` sống khấm khá chứ. vả lại thấy người nghèo là những ng` dễ tìm đến rượu chè, cờ bạc để quên cuộc sống hiện tại => not happy ><

Otaku_Lover
14-09-2006, 11:08 AM
Không dám đâu à nha. Well, in the Vietnam's Motto: Độc lập – Tự do – Hạnh phúc (Independence, freedom, happiness). Nhưng em chẳng nghĩ nó hạnh phúc một tí nào cả. Tham nhũng còn nhiều quá mà. :(

****INUYASHA and NARUTO FAN FOREVER****