PDA

View Full Version : Học đánh trống để có tinh thần hợp tác



Minh Hiếu
16-07-2006, 01:47 PM
Đánh trống là một cách thức tốt cho trẻ em trong việc học sống hợp tác và phát triển sự tập trung. Ruriko Kikumoto - nữ giáo viên âm nhạc tại Trường tiểu học số 5 Takashima, Tokyo (Nhật) - nhận ra điều này khi bà bắt đầu cho học sinh ngồi vòng tròn đánh trống trước mỗi tiết học cách đây ba năm.

Trong tiết âm nhạc, một nhóm học sinh lớp 4 ngồi vòng tròn đánh trống theo nhịp chỉ huy của một người đứng giữa vòng tròn và ba học sinh chơi đàn guitar trầm. Một cô gái tươi cười lắc lư cơ thể theo nhịp trống, trong khi một nam sinh đánh trống với sự tập trung cao độ.

Bà Kikumoto cho rằng việc đánh trống làm thay đổi cách ứng xử của học sinh. Bà nêu ra trường hợp một học sinh cứ nghĩ rằng ý kiến của mình là duy nhất đúng và không quan tâm đến ý kiến của người khác, có lẽ do em bị căng thẳng ở gia đình và quen nghe lệnh ở trường học. Nhưng sau khi thử ngồi vòng tròn đánh trống một thời gian, em đã thay đổi tâm tính theo hướng tích cực hơn và rất tập trung trong giờ học.

N.T.ĐA (Theo The Japan Times) - Tuổi Trẻ
thongtinnhatban.net