PDA

View Full Version : Nhật Bản: Người dân sống nhờ vào trợ cấp



Kasumi
14-11-2011, 10:23 PM
Số người sống dựa vào trợ cấp xã hội tại Nhật Bản đã tăng lên trên 2,05 triệu người/ tháng, mức cao nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai tới nay.


http://img267.imageshack.us/img267/1473/unledbl.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/267/unledbl.jpg/)
Người già Nhật xếp hàng xin trợ cấp

Dân số già hóa nhanh chóng là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này, bên cạnh lý do kinh tế đình trệ kéo dài và hậu quả trận động đất sóng thần lịch sử tháng 3 vừa qua.

Theo báo cáo do Bộ Y tế, Lao động và An sinh xã hội Nhật Bản công bố ngày 10.11, trong tháng 7.2011, nước này có 2.050.495 người phải dựa vào trợ cấp xã hội để duy trì cuộc sống.

Con số này tăng 8.903 người so với tháng trước đó và cao hơn mức kỷ lục 2.046.646 người/tháng từ năm 1951, khi Nhật Bản bắt đầu thống kê chỉ tiêu này. Số hộ gia đình nộp đơn xin trợ cấp cũng tăng lên mức kỷ lục 1.486.341 hộ.

Tổng giá trị trợ cấp của Chính phủ Nhật Bản dành cho những người nộp đơn trong tài khóa 2011 ước tính vào khoảng 3.400 tỷ yên, tăng hơn nhiều so với mức 3.000 tỷ yên của năm 2009 và 2.000 tỷ yên năm 2001.

Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, số người nhận trợ cấp tại Nhật Bản giảm đều đặn khi kinh tế phục hồi và tăng trưởng bùng nổ, trở thành hiện tượng, kỳ tích của châu Á và thế giới. Đến năm 1995, trung bình mỗi tháng có khoảng 882.229 người dân đất nước Mặt trời mọc phải sống nhờ vào trợ cấp của Chính phủ.


http://img526.imageshack.us/img526/1918/134kz.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/526/134kz.jpg/)

Cuối những năm 1990, kinh tế Nhật Bản bước vào giai đoạn thoái trào, tăng trưởng kinh tế tuột dốc trong khi giảm phát kéo dài. Cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế giai đoạn 2008-2010 là đỉnh điểm của thời kỳ khó khăn, càng nối dài thêm danh sách những người nộp đơn xin trợ cấp của Chính phủ.

Thêm vào đó, thảm họa động đất sóng thần kinh hoàng xảy ra ngày 11.3 đã đẩy thêm hàng nghìn người vào cảnh mất nhà cửa, mất công ăn việc làm, phương tiện để mưu sinh. Số người nhận trợ cấp xã hội đã chính thức đạt mốc 2 triệu người vào tháng 3 vừa qua.

Tuy nhiên, nguyên nhân quan trọng hơn cả làm gia tăng số người nhận trợ cấp tại Nhật Bản là sự gia tăng nhanh chóng của bộ phận dân số già trong xã hội.

Hơn 20% trong tổng số 128 triệu dân của Nhật Bản ở độ tuổi trên 65. Tỷ lệ này thuộc vào hàng cao nhất thế giới hiện nay. Báo cáo của Bộ Y tế, Lao động và An sinh xã hội tháng 9.2011 cho biết, số người già trên 100 tuổi tại Nhật Bản đã tăng lên mức cao nhất trong 40 năm qua.

Nếu như trước đây trong số 100.000 người dân thì chỉ có khoảng 37 cụ già trên 100 tuổi thì đến nay con số này đã tăng gấp ba lần – với tổng số là hơn 47.400 người tại đất nước Mặt trời mọc. Đáng chú ý, 87% trong số này là các cụ bà. Cụ ông và cụ bà cao tuổi nhất quốc đảo này đều 114 tuổi.

Vấn đề già hóa dân số tại Nhật Bản hiện đáng báo động không chỉ do ngày càng có nhiều người già. Nhật Bản hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới. Nguyên nhân là do ngày càng nhiều thanh niên Nhật Bản tạm gác lại việc xây dựng gia đình do gánh nặng kinh tế, sự thay đổi trong lối sống và yêu cầu công việc.

Hai vấn đề này đang làm đau đầu các nhà hoạch định chính sách của Nhật Bản, khi mà bộ phận dân số trong độ tuổi lao động ngày càng thu hẹp nhưng là chỗ dựa cho ngày càng nhiều người già trong xã hội.

Vũ Biên
VanhoaOnline