PDA

View Full Version : [22.11.2011] Diễn đàn đối thoại kinh tế Việt Nam- Kansai lần thứ 5



nic-chan
23-11-2011, 12:08 AM
(VOV) - Tham dự diễn đàn còn có 150 đại biểu là lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp của Nhật Bản.

Sáng 22/11, Diễn đàn Đối thoại kinh tế Việt Nam- Kansai lần thứ 5 được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng. Đây là diễn đàn luân phiên do Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam, Liên đoàn Kinh tế KAKEIREN và cơ quan xúc tiến thương mại đầu tư Nhật Bản phối hợp tổ chức. Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, tới tham dự và chủ trì diễn đàn... Về phía Nhật Bản có Đại sức Đặc mệnh toàn quyền tại Việt Nam Ya-sua-ki Tanizaki.

Tại diễn đàn đối thoại kinh tế Việt Nam- Kansai lần thứ 5, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, trong nhiều năm qua, Nhật Bản luôn là đối tác quan trọng của Việt Nam về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; là quốc gia cung cấp ODA hàng đầu và là đối tác đầu tư nước ngoài lớn thứ 4 tại Việt Nam.


http://vov.vn/Uploaded_VOV/huyphuong/20111122/a.khai-mac.jpg
Toản cảnh cuộc họp


Hiện nay, Nhật Bản đã đầu tư hơn 1600 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với trên 22,3 tỷ USD; kim ngạch thương mại 2 nước đạt xấp xỉ 15 tỷ USD. “Tại các cuộc hội đàm chính thức giữa hai bên, lãnh đạo hai nước đều khẳng định, sẽ luôn duy trì và củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược. Đặc biệt tháng 12/2003 sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản về cải thiện môi trường đầu tư ở Việt Nam đã được ký kết và tạo nền tảng thúc đẩy quan hệ hợp tác đầu tư giữa hai nước” - Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải khẳng định.

Miền Trung Việt Nam nằm trên tuyến Hành lang kinh tế Đông-Tây có nhiều lợi thế và tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, Nhật Bản mới hiện có 71 dự án đầu tư vào khu vực này với tổng vốn đăng ký gần 420 triệu USD, chiếm gần 2% so với đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam.


http://vov.vn/Uploaded_VOV/huyphuong/20111122/a-thu-tuon.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải trủ trì diễn đàn

Tại 2 phiên thảo luận của diễn đàn đối thoại kinh tế Việt Nam- Kansai lần thứ 5 dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải về “Thu hút đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng Việt Nam nói chung và khu vực hành lang kinh tế Đông Tây ở khu vực Miền Trung”; “Đẩy mạnh đầu tư của doanh nghiệp Kansai trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo và công nghiệp phụ trợ đặc biệt tại khu vực miền Trung Việt Nam”, đại diện các tập đoàn kinh tế và doanh nghiệp Nhật Bản đóng góp nhiều ý kiến nhằm tăng cường và phát huy vai trò trung tâm kết nối của Việt Nam với các nước trong khu vực ASEAN thông qua Hành lang kinh tế Đông Tây.

Ông Noriaki Shutoh - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam cho biết: “Tôi nhận thấy trong tương lai Việt Nam là thị trường lớn ở khu vực châu Á. Thể chế chính trị ổn định, xã hội có nhiều nét tương đồng với Nhật Bản, đặc biệt là nguồn lao động chất lượng cao dồi dào. Điều tôi muốn nhấn mạnh là các nhà đầu tư Nhật Bản cần quyết tâm đầu tư đầu tư vào Việt Nam”.

Cũng tại diễn đàn, đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương.... đã trao đổi và đối thoại, giúp các nhà đầu tư Nhật Bản nắm bắt thêm thông tin về một số cơ chế, chính sách thu hút đầu tư ngắn- trung và dài hạn tại Việt Nam; chính sách đầu tư có liên quan đến đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông cho khu vực miền Trung; cũng như phát triển ngành công nghiệp năng lượng, công nghiệp phụ trợ./.


Hải Sơn