Kasumi
24-11-2011, 11:47 AM
Theo Bộ Tài chính Nhật, giới đầu tư nước này đã mua vào 19,9 tỷ USD trái phiếu Anh trong 3 quý đầu năm, lớn nhất kể từ năm 2008. Giới đầu tư Nhật Bản đang mua trái phiếu ở Anh nhiều hơn bất cứ quốc gia nào khác trong năm nay trong bối cảnh châu Âu vất vả để kiểm soát khủng hoảng nợ thúc đẩy 1 làn sóng từ bỏ trái phiếu của khu vực này.
Các nhà quản lý tiền tại Nhật Bản đã mua vào 1.530 tỷ yên (19,9 tỷ USD) trái phiếu Anh từ đầu năm nay tới hết ngày 30/9, đây là lượng mua vào lớn nhất kể từ năm 2008, theo số liệu của Bộ Tài chính công bố ngày 9/11 tại Tokyo.
Theo đó, các nhà đầu tư Nhật Bản đã bán nhiều nhất nợ của Đức, với tổng cộng gần 1.460 tỷ yên, sau đó là nợ của Italia và Pháp.
Trong thời gian từ năm 2008 tới 2010, trái phiếu Mỹ thu hút số vốn lớn nhất.
Nhu cầu với trái phiếu Anh đã đẩy lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm xuống thấp nhất 3 tháng so với trái phiếu Đức và mức chưa từng có trong 20 năm so với trái phiếu chính phủ Nhật tuần trước.
Nissay Asset Management Corp., Mitsubishi UFJ Asset Management Co. và Mizuho Asset Management Co., đang quản lý tổng cộng 192 tỷ USD, đều lạc quan về trái phiếu Anh sau khi giới đầu tư rút tiền khỏi châu Âu, khiến lợi suất trái phiếu Italia và Tây Ban Nha lên cao nhất kể từ khi đồng euro ra đời.
Lợi suất trái phiếu chính phủ Anh đã tăng kỷ lục sau khi Ngân hàng Trung ương nước này tháng trước quyết định tăng chương trình mua trái phiếu chính phủ thêm 75 tỷ bảng 9117 tỷ USD), lên 275 tỷ bảng nhằm hỗ trợ nền kinh tế.
Theo số liệu của Bloomberg, lợi suất trái phiếu Anh kỳ hạn 10 năm đã giảm xuống 2,11% trong ngày 16/11, và lãi suất 30 năm giảm xuống 3,06% trong ngày 17/11, mức thấp chưa từng có với cả hai loại trên.
Nguồn Bloomberg/DVT.vn
Các nhà quản lý tiền tại Nhật Bản đã mua vào 1.530 tỷ yên (19,9 tỷ USD) trái phiếu Anh từ đầu năm nay tới hết ngày 30/9, đây là lượng mua vào lớn nhất kể từ năm 2008, theo số liệu của Bộ Tài chính công bố ngày 9/11 tại Tokyo.
Theo đó, các nhà đầu tư Nhật Bản đã bán nhiều nhất nợ của Đức, với tổng cộng gần 1.460 tỷ yên, sau đó là nợ của Italia và Pháp.
Trong thời gian từ năm 2008 tới 2010, trái phiếu Mỹ thu hút số vốn lớn nhất.
Nhu cầu với trái phiếu Anh đã đẩy lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm xuống thấp nhất 3 tháng so với trái phiếu Đức và mức chưa từng có trong 20 năm so với trái phiếu chính phủ Nhật tuần trước.
Nissay Asset Management Corp., Mitsubishi UFJ Asset Management Co. và Mizuho Asset Management Co., đang quản lý tổng cộng 192 tỷ USD, đều lạc quan về trái phiếu Anh sau khi giới đầu tư rút tiền khỏi châu Âu, khiến lợi suất trái phiếu Italia và Tây Ban Nha lên cao nhất kể từ khi đồng euro ra đời.
Lợi suất trái phiếu chính phủ Anh đã tăng kỷ lục sau khi Ngân hàng Trung ương nước này tháng trước quyết định tăng chương trình mua trái phiếu chính phủ thêm 75 tỷ bảng 9117 tỷ USD), lên 275 tỷ bảng nhằm hỗ trợ nền kinh tế.
Theo số liệu của Bloomberg, lợi suất trái phiếu Anh kỳ hạn 10 năm đã giảm xuống 2,11% trong ngày 16/11, và lãi suất 30 năm giảm xuống 3,06% trong ngày 17/11, mức thấp chưa từng có với cả hai loại trên.
Nguồn Bloomberg/DVT.vn