Kasumi
27-11-2011, 02:45 AM
Đối với người Nhật Bản, những chiếc cung tên được sản xuất tại cố đô Kyoto được gọi là Kyo Dumi. Chúng nổi tiếng vì sức mạnh, độ đàn hồi và cả nét tao nhã.
Cách đây 250 năm, có khoảng 50 người làm cung tên ở vùng Gokomachi thuộc thành phố Kyoto. Họ sản xuất những chiếc cung tên phục vụ cho các Samurai và giới thượng lưu. Tuy nhiên, hiện nay, chỉ còn duy nhất gia đình Shibata Kanjuro theo đuổi nghề làm cung tên truyền thống này.
http://thvl.vn/data/upload_file/Image/2010/YT/02/1/tg01-2.jpg
Ảnh minh hoạ. Nguồn Internet
Kyo Dumi hay chiếc cung tên Kyoto khác với những dạng cung tên khác được làm ở Nhật Bản. Không chỉ có sự khác biệt về hình dáng mà đặc biệt hơn, còn về vật liệu làm cung.
Độ ẩm cao và nhiệt độ cao của vùng Gokomachi đã giúp những thân tre có đặc tính dẽo dai rắn chắc, đặc biệt thích hợp để làm cung tên. Tre ở đây có đường kính nhỏ nhưng thớ gỗ dày. Ông Shibata Kanjuro, 1 người làm cung ở Kyoto cho biết: "Khi nghe qua, mọi người sẽ nghĩ rằng loại vật liệu này khó có thể được dùng để làm cung. Tuy nhiên, loại tre cứng, có tính đàn hồi này thật thích hợp để làm nên cánh cung. Thoạt trông những cánh cung Kyoto có vẻ mảnh mai, dịu dàng nhưng nếu cầm cây cung lên và giương dây cung thì bạn thực sự nhận ra rằng cánh cung Kyoto rất mạnh mẽ và uy lực".
Những người thợ thủ công Kanjuro đã làm cung tên cho hoàng tộc Nhật Bản trong suốt hơn 4 thế kỉ qua. Sự lành nghề và danh tiếng của họ cho đến nay vẫn như xưa. Đối với nhiều người trong hơn 430.000 cung thủ Kyoto thì cánh cung Shibata Kanjuro vẫn là sự lựa chọn hàng đầu.
Con trai của ông Shibata, Munehiro đã làm việc cùng với cha trong một khoảng thời gian dài. Hiện nay, ở độ tuổi 26, anh đã trải qua năm thứ 3 học nghề chính thức.
Và khi người cha không còn làm nghề được nữa thì anh sẽ kế tục sự nghiệp của ông và trở thành nghệ nhân đời thứ 22 duy trì nghề làm cung truyền thống của gia đình.
THVL
Cách đây 250 năm, có khoảng 50 người làm cung tên ở vùng Gokomachi thuộc thành phố Kyoto. Họ sản xuất những chiếc cung tên phục vụ cho các Samurai và giới thượng lưu. Tuy nhiên, hiện nay, chỉ còn duy nhất gia đình Shibata Kanjuro theo đuổi nghề làm cung tên truyền thống này.
http://thvl.vn/data/upload_file/Image/2010/YT/02/1/tg01-2.jpg
Ảnh minh hoạ. Nguồn Internet
Kyo Dumi hay chiếc cung tên Kyoto khác với những dạng cung tên khác được làm ở Nhật Bản. Không chỉ có sự khác biệt về hình dáng mà đặc biệt hơn, còn về vật liệu làm cung.
Độ ẩm cao và nhiệt độ cao của vùng Gokomachi đã giúp những thân tre có đặc tính dẽo dai rắn chắc, đặc biệt thích hợp để làm cung tên. Tre ở đây có đường kính nhỏ nhưng thớ gỗ dày. Ông Shibata Kanjuro, 1 người làm cung ở Kyoto cho biết: "Khi nghe qua, mọi người sẽ nghĩ rằng loại vật liệu này khó có thể được dùng để làm cung. Tuy nhiên, loại tre cứng, có tính đàn hồi này thật thích hợp để làm nên cánh cung. Thoạt trông những cánh cung Kyoto có vẻ mảnh mai, dịu dàng nhưng nếu cầm cây cung lên và giương dây cung thì bạn thực sự nhận ra rằng cánh cung Kyoto rất mạnh mẽ và uy lực".
Những người thợ thủ công Kanjuro đã làm cung tên cho hoàng tộc Nhật Bản trong suốt hơn 4 thế kỉ qua. Sự lành nghề và danh tiếng của họ cho đến nay vẫn như xưa. Đối với nhiều người trong hơn 430.000 cung thủ Kyoto thì cánh cung Shibata Kanjuro vẫn là sự lựa chọn hàng đầu.
Con trai của ông Shibata, Munehiro đã làm việc cùng với cha trong một khoảng thời gian dài. Hiện nay, ở độ tuổi 26, anh đã trải qua năm thứ 3 học nghề chính thức.
Và khi người cha không còn làm nghề được nữa thì anh sẽ kế tục sự nghiệp của ông và trở thành nghệ nhân đời thứ 22 duy trì nghề làm cung truyền thống của gia đình.
THVL