PDA

View Full Version : Tokyo Motor Show 2011 - vượt qua khủng hoảng



lynkloo
30-11-2011, 09:48 PM
2011 là năm khó khăn của tất cả các hãng xe Nhật, đặc biệt là Toyota, Honda khi chịu hai thảm hoạ thiên nhiên là sóng thần và lũ lụt ở Thái Lan. Nhưng Tokyo Motor Show vẫn diễn ra một cách quy mô với 27 mẫu xe lần đầu ra mắt thế giới.

Tokyo Motor Show lần thứ 42 vẫn mang đặc trưng là nơi tụ hội của những mẫu concept (xe ý tưởng) xa tới mức mà khách tham qua phải tự hỏi “Bao giờ chúng thành hiện thực”. Các hãng Nhật chứng tỏ đã đi rất xa so với các đồng nghiệp Đức, Mỹ, Italy hay Hàn Quốc trong việc định hướng cho tương lai. Gần như tất cả các mẫu xe lần đầu ra mắt thế giới của Honda, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Suzuki đều là concept, tích hợp những công nghệ môi trường như xe hybrid, plug-in hybrid hay xe điện. Các mẫu xe thực đứng trong gian hàng chỉ có nhiệm vụ “tô điểm”.

Honda tung ra hai chiếc concept AC-X plug-in hybrid và Micro Commuter chạy điện. AC-X thiết kế theo kiểu sedan, với kích thước đủ cho 5 người và có thể chạy 50 km chỉ bằng động cơ điện. Nếu AC-X dành cho tương lai gần thì Micro Commuter dành cho tương lai xa. Chiếc xe cá nhân dành cho một người này dùng điện hoàn toàn, không liên quan một chút nào tới nhiên liệu hoá thạch.


http://img217.imageshack.us/img217/3982/honda1h.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/217/honda1h.jpg/)


Honda giới thiệu sản phẩm mới trước báo giới.

Honda là hãng đa ngành nên tư duy về một thế giới xanh khác hẳn các nhà sản xuất xe hơi khác. Hãng này tập trung vào một giải pháp tổng thể với ngôi nhà thông minh, ở đó điện lấy từ các tấm pin mặt trời gắn trên mái. Một bình ắc-uy tích trữ năng lượng, một động cơ chạy gas để cung cấp thêm điện năng nạp vào ôtô điện. Honda mơ ước con người vừa lái chiếc Micro Commuter vừa ra lệnh cho hệ thống xả nước nóng vào bồn để không phải chờ đợi như hiện tại. Về đến nhà, điện tự sáng rồi tự tắt nếu họ có việc ra ngoài.

Hãng dẫn đầu về công nghệ hybrid trên thế giới Toyota mang tới chiếc concept thú vị FUN-Vii với khả năng tương tác trên nền tảng Internet. Chiếc xe cho thấy con người, xe hơi và cả xã hội kết nối với nhau như thế nào. Chẳng hạn bạn có thể chọn một tấm hình từ smartphone, rồi gửi cho xe. Toàn thân xe sẽ hiện lên tấm ảnh đó.

Tiếp đến là chiếc Aqua, mẫu xe nhỏ đầu tiên của Toyota trang bị động cơ hybrid. Giải pháp “full hybrid” của Toyota có lợi thế về tiết kiệm nhiên liệu nhưng lại cồng kềnh, khó đưa lên các dòng xe hạng nhỏ. Nhưng lần này chiếc Aqua (Yaris thế hệ mới) sẽ có động cơ 1,5 lít trang bị cùng động cơ điện công suất lớn. Xe sẽ được bán trên thị trường trong tháng 12.

Các hãng Nhật thường không mặn mà với giải pháp pin nhiên liệu, họ thích pin truyền thống hơn. Nhưng lần này Toyota mang tới chiếc FCV-R chạy bằng pin nhiên liệu với tham vọng hiện thực hoá vào 2015 và có thể chạy 700 km.


http://img233.imageshack.us/img233/9574/honda1l.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/233/honda1l.jpg/)


Xe chạy điện Nissan Pivo3.


Nissan, hãng tiên phong trong trào lưu xe điện hiện tại trưng bày giải pháp xe cá nhân Pivo3 thiết kế dành cho 4 người và bán kính vòng cua chỉ là 4 m dành cho giao thông đô thị. Dĩ nhiên, Pivo3 chạy điện và là sản phẩm tiếp theo chiếc Leaf nổi tiếng đang được bán trên thế giới.

Xe máy vẫn là một phần của người Nhật và Suzuki sáng tạo ra một phương tiện thông minh mang tên Q-Concept, kết hợp ưu điểm của hai phương tiện phổ biến nhất thế giới. Q-Concept có 4 bánh rộng 1,3 m và dài 2 m, đảm bảo an toàn, những chiếc cửa linh động. Hai ghế ngồi kiểu trước-sau như xe máy và ghế sau có thể gập xuống để biến thành xe chở hàng.


http://img820.imageshack.us/img820/3507/honda1d.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/820/honda1d.jpg/)

Suzuki Q-concept - sự kết hợp thông minh giữa xe máy và ôtô.

Nằm trong hệ thống 5 triển lãm ôtô lớn nhất thế giới nhưng Tokyo Motor Show lại là “đất dữ” của các thương hiệu Hàn Quốc hay Mỹ. Tất cả bắt nguồn từ thị hiếu của người Nhật khi chỉ có xe châu Âu mới có thể trụ được ở đây. Hyundai, Ford, Chevrolet, Chrysler không tốn tiền cho một thị trường mà ở đó không có phần cho mình.

Trong các hãng xe Đức, BMW phổ biến hơn cả và hãng này biết cách lấy lòng người Nhật khi mang tới hai chiếc xe “xanh” i8 plug-in hybrid và serie 5 Active Hybrid. BMW i8 là sự kết hợp giữa phong cách thể thao của hãng xe hạng sang lớn nhất thế giới với công nghệ thân thiện môi trường. Xe chỉ mất chưa đến 5 giây để đạt vận tốc 100 km/h và tiêu hao 3 lít xăng cho 100 km. BMW có giải pháp cân bằng khi cầu trước được nối với động cơ điện còn trục sau do một động cơ xăng 3 xi-lanh đảm nhiệm.

Audi cũng khiêm tốn trình làng mẫu xe hạng nhỏ A1 Sportback 5 cửa. Việc chọn một triển lãm ở Nhật để ra mắt sản phẩm lần đầu ra mắt thế giới chứng tỏ hãng xe Đức đang mong xâm nhập vào thị trường khó tính này. A1 Sportback là giải pháp cho những người thích một chiếc xe sang nhưng thuận tiện khi tìm chỗ đỗ. Ngoài A1 Sportback là chiếc A6 hybrid. Động cơ điện của A6 có thể chạy một mình trong 100 km.

Tokyo Motor Show 2011 dành hai ngày 30/11 và 1/12 cho họp báo và mở cửa cho công chúng từ 3/12 đến 8/12.


Trọng Nghiệp
theo vnexpress.