PDA

View Full Version : “Thế giới ngày một khinh thường Bush!”



Taichi
27-07-2006, 06:43 PM
Nhìn chung người Mỹ đều ủng hộ cách Bush giải quyết cuộc khủng hoảng hiện tại ở Trung Đông, nhưng có tới 60% lại cho rằng các nhà lãnh đạo nước ngoài đều khinh thường Bush

Cuộc điều tra cho thấy, người Mỹ rất bi quan về triển vọng hoà bình ở Trung Đông, và không nghĩ Mỹ cần phải can thiệp vào cuộc chiến hiện tại giữa Israel và lực lượng Hezbollah. Hơn 60% người Mỹ cho rằng cuộc xung đột có thể dẫn đến một cuộc chiến toàn diện ở Trung Đông, và cũng chừng ấy người tỏ ra nghi ngờ về khả năng được sống trong hoà bình của Israel và các quốc gia Ảrập.

Chỉ 32% cho rằng Mỹ nên gửi quân đến Trung Đông, tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ, mặc dù 60% ủng hộ sự có mặt của một lực lượng đa quốc gia ở đây.

Có nhiều người (47%) ủng hộ cách đối phó của Bush đối với cuộc xung đột; số người phản đối chỉ là 27%. Nhưng ¼ lại cho rằng vẫn còn quá sớm để đưa ra nhận xét về vấn đề này.

Tỷ lệ ủng hộ Bush nhìn chung vẫn thấp. Ngoài ra, hầu hết người Mỹ (60%) cho rằng Bush bị các nhà lãnh đạo nước ngoài khinh thường. Con số này ngày một tăng kể từ năm 2003 khi Mỹ tiến hành cuộc chiến ở Iraq. Vào thời điểm trước cuộc chiến, 50% người Mỹ vẫn cho rằng Bush được tôn trọng trên khắp thế giới. Ngược lại, gần một nửa người Mỹ nghĩ Bush cũng chẳng tôn trọng gì các nhà lãnh đạo nước ngoài.

Hầu hết người Mỹ không cho rằng Mỹ nên tăng cường các biện pháp ngoại giao trong cuộc khủng hoảng hiện nay ở Trung Đông. 88% nhận thấy Mỹ không phải gánh chịu trách nhiệm đối với các cuộc xung đột giữa Israel và các nước Trung Đông khác. 59% nói Liên hợp quốc và các nước khác, chứ không phải Mỹ, nên tham gia giải quyết các cuộc khủng hoảng quốc tế.

Bi quan về Trung Đông cũng phản ánh bi quan của người Mỹ về những gì họ đang làm ở Iraq. Hiện giờ chỉ có 27% người Mỹ tin rằng Mỹ đang thắng thế trong cuộc chiến ở đây. 58% nhận thấy tình hình ở Iraq đang đi vào ngõ cụt.

Một cuộc điều tra riêng rẽ khác về Quốc hội và cuộc bầu cử 2006 cho thấy, tỷ lệ ủng hộ các nhà lập pháp cùng Tổng thống Mỹ vẫn tiếp tục giảm. Người Mỹ đang nghiêng về ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào mùa thu này. Nếu cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Hạ viện được tổ chức ngay hôm nay, thì 45% cử tri sẽ ủng hộ cho ứng cử viên đảng Dân chủ, trong khi chỉ có 35% ủng hộ cho cử tri đảng Cộng hòa.

@VNN