PDA

View Full Version : 10 điều nhất Thế Giới năm 2011



Kasumi
09-12-2011, 02:05 PM
10 hình ảnh thiên tai ấn tượng nhất năm 2011

Núi lửa rực đỏ bầu trời Chile, bão bụi như ngày tận thế ở Mỹ hay một cậu bé chìm nghỉm giữa nước lũ Thái Lan là những hình ảnh thiên tai khó quên trong năm 2011.

1. Những ngôi nhà nằm cheo leo bên miệng vực sau trận động đất ở Redcliffs, gần thành phố Christchurch, New Zealand, hôm 22/2. Cơn địa chấn mạnh 6,3 độ richter đã cướp đi gần 150 sinh mạng người dân nơi đây. Ảnh: AFP


http://baodientu.vn//images/tin-bai/the-gioi/08-12-2011/10-anh-thien-tai-an-tuong-2011-000_Par6685491.jpg


2. Ô tô mắc kẹt 12 tiếng đồng hồ trong bão tuyết ở Chicago, Mỹ, hồi tháng hai năm nay. Đây là trận bão tuyết lớn thứ ba từng quét qua thành phố này. Ảnh: chicagotribune


http://baodientu.vn//images/tin-bai/the-gioi/08-12-2011/10-anh-thien-tai-an-tuong-2011-chile.jpg


3. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc cơn sóng thần tràn vào bờ biển Nhật Bản. Thảm họa kép động đất-sóng thần đã nhấn chìm cả vùng đông bắc Nhật Bản và làm 20.000 người mất tích, đồng thời phá hủy các lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Fukushima I, dẫn đến cuộc khủng hoảng hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử Nhật Bản. Ảnh: majiroxnews


http://baodientu.vn//images/tin-bai/the-gioi/08-12-2011/10-anh-thien-tai-an-tuong-2011-tsunami.jpg


4. Cột khói đen khổng lồ bốc lên ngùn ngụt từ một nhà máy bị cháy sau trận động đất và sóng thần ở Sendai, Nhật Bản hôm 11/3. Ảnh: Reuters


http://baodientu.vn//images/tin-bai/the-gioi/08-12-2011/10-anh-thien-tai-an-tuong-2011-japan_008.jpg


5. Ngày 5/7, người dân Arizona, Mỹ chứng kiến một trong những trận bão bụi kinh hoàng nhất suốt nhiều năm qua. Những cơn gió quét lớn với vận tốc 95km/h đã tạo ra một bức tường bụi khổng lồ cao đến 3.000 nuốt gọn thủ phủ Phoenix và sa mạc Arizona. Ảnh: AFP


http://baodientu.vn//images/tin-bai/the-gioi/08-12-2011/10-anh-thien-tai-an-tuong-2011-3.jpg


6. Bầu trời miền nam Chile rực đỏ khi núi lửa Puyehue thức giấc hôm 5/6. Lần phun trào đầu tiên trong suốt 50 năm qua của núi lửa Puyehue đã khiến 3.500 người dân phải sơ tán và tạo ra những đám mây khói bay sang tận Argentina. Ảnh: AFP


http://baodientu.vn//images/tin-bai/the-gioi/08-12-2011/10-anh-thien-tai-an-tuong-2011-000_Par6685635.jpg


7. Một trận lũ quét tồi tệ nhất trong vòng 40 năm qua đã bất ngờ tấn công thành phố cảng Genoa, thành phố lớn nhất ở bờ biển phía bắc Italy hôm 5/11. Một phần ba lượng mưa trung bình hàng năm đã đổ xuống Genoa chỉ trong vòng 6 giờ, làm ít nhất sáu người thiệt mạng. Hàng trăm xe ô tô bị nước lũ cuốn trôi, dạt vào nhau và bị phá hủy hoàn toàn. Ảnh: AP


http://baodientu.vn//images/tin-bai/the-gioi/08-12-2011/10-anh-thien-tai-an-tuong-2011-8cb126e0e0629e18fd0e6a70670.jpg


8. Một con đường bị chia làm 5 đoạn đứt gãy sau khi cơn bão Irene đánh vào bờ đông nước Mỹ hồi cuối tháng 8. Cơn bão đã làm ít nhất 21 người thiệt mạng và gây thiệt hại ước tính 7 tỷ USD. Ảnh: mushahed


http://baodientu.vn//images/tin-bai/the-gioi/08-12-2011/10-anh-thien-tai-an-tuong-2011-irene.jpg


9. Một cậu bé chìm nghỉm giữa dòng nước lũ ở tỉnh Nonthaburi, Thái Lan nhưng vẫn cố với tay lên để giữ những tờ tiền khô ráo. Ảnh: AFP


http://baodientu.vn//images/tin-bai/the-gioi/08-12-2011/10-anh-thien-tai-an-tuong-2011-1.jpg


10. Xe cộ bị nước lũ quây tròn trong vòng xuyến tại tỉnh Ayutthaya, Thái Lan. Cơn lũ lịch sử mạnh nhất trong nửa thập kỷ đã quét qua miền trung và bắc Thái Lan từ tháng 7 và kéo dài cho đến tận bây giờ. Ít nhất 600 người Thái Lan đã thiệt mạng, hàng triệu người bị ảnh hưởng và hàng tỷ USD bị mất trắng khi cơn lũ này vẫn chưa đi qua. Ảnh: AFP


http://baodientu.vn//images/tin-bai/the-gioi/08-12-2011/10-anh-thien-tai-an-tuong-2011-thai.jpg


Anh Ngọc
baodientu

SundaySilence
10-12-2011, 11:07 AM
Bạn Anh Ngọc có thể lấy những ảnh này để viết lại bài báo bên trên:

1.

5125


2.

5126


3.

5127


4.

5128


5.

5129

Kasumi
16-12-2011, 12:06 PM
Lở đất kinh hoàng ở Brazil; động đất, sóng thần tại Nhật Bản; lũ lụt tàn phá Thái Lan...là những thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong năm 2011.

1.Lũ lụt, lở đất ở Brazil (12/1)


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/12/15/15/20111215155717_1.brazil2.jpg

Ít nhất 257 người chết do bị nước lũ, bùn cuốn trôi khi đang ngủ trong trận mưa lớn và lở đất kinh hoàng tấn công một vài thị trấn miền núi gần thành phố Rio de Janeiro, Brazil vào rạng sáng ngày 12/1.

Trong đó, thị trấn Teresopolis, cách Rio khoảng 100km về phía bắc, có ít nhất 130 người đã thiệt mạng, Nova Friburgo có 107 người và Petropolis là 18 người.


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/12/15/15/20111215155807_1brazil1.jpg

Hàng nằm, mưa lớn và lở đất đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người trên khắp Brazil , đặc biệt là những người nghèo dựng nhà ở những nơi dốc và có móng không vững.

2. Động đất ở New Zealand (22/2)


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/12/15/15/20111215155717_2.%20Newzealand2.jpg

Trận động đất mạnh 6,3 độ Richter xảy ra vào trưa 22/2 tại Christchurch, thành phố lớn thứ hai của New Zealand khiến 75 người thiệt mạng, 300 người mất tích, hàng chục tòa nhà đổ sập, xe cộ bị nghiền nát.


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/12/15/15/20111215155844_2NewZealand1.jpg

Cơn địa chấn này được đánh giá là trận động đất kinh hoàng, gây chết người nhiều nhất trong vòng 80 năm qua tại New Zealand.

3. Động đất, sóng thần Nhật Bản (11/3)


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/12/15/15/20111215155909_3.Nhat1.jpg

Theo số liệu thống kê của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản, tổng cộng 15.840 người thiệt mạng, 5.950 người bị thương và 3.642 người mất tích tại 18 tỉnh của Nhật Bản sau thảm họa kép vào ngày 11/3.


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/12/15/15/20111215155909_3Nhat2.jpg

Trận động đất mạnh 8,9 độ Richter gây ra sóng thần cao 38,9 m đã khiến 125.000 công trình xây dựng bị hư hại hoặc phá hủy hoàn toàn. Nhiều nhà máy phát điện đã ngưng hoạt động, và ít nhất 3 trong số các lò phản ứng đã hứng chịu những vụ nổ sau khi hệ thống làm mát bị hỏng.

Chính phủ Nhật Bản uớc tính thiệt hại do đại thảm họa này gây ra có thể lên tới 309 tỉ USD.

4. Bão lớn ở Mỹ (27/4)


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/12/15/15/20111215155909_4.%20My1.jpg

Mưa to, gió lớn, lốc xoáy kéo dài từ đêm 27-29/4 đã tàn phá nặng nề các các bang phía Nam của nước Mỹ và khiến ít nhất 281 người thiệt mạng. Trong đó, bang Alabama bị tổn thất nặng nề nhất với hơn 195 người thiệt mạng.


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/12/15/15/20111215155951_4.My2.jpg

Ngoài ra, siêu bão còn khiến 33 người tại Mississippi, 33 người tại Tennessee, 14 người tại Georgia, 5 người tại Virginia và 1 người ở Kentucky thiệt mạng, hàng ngàn người đã bị vùi trong đống đổ nát, riêng ở Tuscaloosa có tới 600 người.

Thống đốc bang Alabama-Robert Bentley cho biết có khoảng 1 triệu gia đình và cơ sở kinh doanh đã bị cắt điện.

5. Lốc xoáy tại Mỹ (24/5)


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/12/15/16/20111215155951_5.My1.jpg

Cơn lốc xoáy kinh hoàng vào ngày 24/5 tại thành phố Joplin, bang Missouri của Mỹ đã khiến 116 người thiệt mạng. Trận lốc xoáy với sức mạnh khủng khiếp đã phá hủy các tòa nhà, lật tung nhiều ô tô, thậm chí là san phẳng toàn bộ một khu dân cư tại thành phố này.


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/12/15/16/20111215155951_5.%20My2.jpg

Cơn lốc xoáy ở Joplin được cho là gây thiệt hại về người lớn nhất tại Mỹ trong vòng 6 thập kỷ.

Từ 21-24/5, khu vực miền Trung và Tây nước Mỹ đã phải đón nhận gần 50 trận lốc xoáy.

6. Núi lửa Chile (5/6)


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/12/15/16/20111215160033_6.chile1.jpg

Ngọn núi lửa Puyehue, cách thủ đô Santiago (Chile) 800 km về phía nam, bất ngờ phun trào quên đã khiến 3.500 người phải đi sơ tán. Mây tro bụi từ núi lửa đã bay tới quốc gia láng giềng Argentina.


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/12/15/16/20111215160033_6.Chile2.jpg

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1960, núi lửa Puyehue hoạt động trở lại. Trước đó, khoảng chục trận động đất đã được ghi nhận tại khu vực này.

Chile là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng bởi núi lửa nhiều thứ 2 thế giới, sau Indonesia.

7. Lũ lụt Thái Lan (tháng 7 - tháng 11)


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/12/15/16/20111215160033_7.Thailan1.jpg

Hơn 500 người đã thiệt mạng trong trận lũ lịch sử kéo dài từ đầu tháng 7 tới tháng 11 tại các tỉnh miền bắc Thái Lan.

Theo ông Annette Dixon, giám đốc Ngân hàng Quốc tế tại nước này, thiệt hại do trận lũ lụt lớn nhất trong 50 năm qua có thể lên tới 1,36 nghìn tỷ bath, tương đương 43,3 tỷ USD.


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/12/15/16/20111215160111_7.Thailan2.jpg

Chính phủ Thái Lan công bố kế hoạch chi 100 tỷ Baht (tương đương 4 tỷ USD) xây dựng lại nhà cửa, các công trình trọng điểm cũng như tái thiết lại nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề sau trận lụt.

8. Siêu bão Irene Mỹ (28/8)


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/12/15/16/20111215160111_8.My1.jpg

Tính tới ngày 30/8, cơn bão Irene đổ bộ lên bờ biển đông bắc nước Mỹ vào ngày 28/8 đã khiến ít nhất 38 người tại 11 bang thiệt mạng và hàng triệu người phải sống trong cảnh mất điện nhiều ngày.


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/12/15/16/20111215160111_8my2.jpg

Tổng thiệt hại kinh tế do bão Irene gây ra đối với nước Mỹ có thể lên tới 20 tỷ USD, nhà kinh tế cao cấp Standard & Poor, Beth Ann Bovino nhận định.

9. Cháy rừng tại Texas, Mỹ (6/9)


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/12/15/16/20111215160145_9.My1.jpeg

Trận cháy rừng dữ dội vào hôm 6/9 tại bang Texas (Mỹ) đã thiêu rụi cây cối và nhà cửa trên khu vực rộng 25.000 ha.


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/12/15/16/20111215160145_9.my2.jpg

Ít nhất 500 ngôi nhà đã bị phá hủy, 5.000 người phải di tản và 400 người đang sống trong các trại tạm trú khẩn cấp.

Đây là trận cháy rừng tồi tệ nhất trong 40 năm qua tại Mỹ.

10. Động đất Thổ Nhĩ Kỳ (23/10)


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/12/15/16/20111215160211_10.Tho1.jpg

Hơn 600 người thiệt mạng và hàng ngàn tòa nhà bị phá hủy sau trận động đất mạnh 7,2 độ richter tấn công vào phía đông Thổ Nhĩ Kỳ vào lúc 10 giờ 41 phút ngày 23/10 (theo giờ địa phương).


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/12/15/16/20111215160211_10.tho2.jpg

Cường độ của trận động đất này mạnh đến mức có thể cảm nhận rõ ràng ở phía tây bắc Iran.

Các nhà chức trách cho biết, trận động đất mạnh 7,2 độ richter đã khiến nhiều tòa nhà bị đổ, đường dây điện và điện thoại bị đứt.


Sầm Hoa (Tổng hợp)
VNN

Kasumi
20-12-2011, 09:58 AM
Dựa trên những số liệu thống kê từ hơn 300 dòng xe nổi tiếng, hôm qua, 18/12, trang web nổi tiếng thesupercars.org đã công bố danh sách 10 “quái xế” có tốc độ khủng khiếp nhất trên thế giới trong năm 2011.

10. Pagani Zonda F


http://images.vnmedia.vn/images_upload/2011/vnm_2011_409575.jpg


Tại vị trí số 10 là siêu xe Pagani Zonda F. Được biết đến từ năm 2005, nhờ lớp vỏ làm từ sợi carbon nên siêu xe này có thể đạt tốc độ tối đa 345 km/h và tăng tốc từ 0 - 100 km trong khoảng 3,6 giây.

Pagani Zonda F được sản xuất bởi công ty AMG Mercedes-Benz với động cơ V12, công suất 602 mã lực và mô-men xoắn 760 lb-ft. Mặc dù đã 6 tuổi nhưng đây vẫn là một trong những chiếc xe nhanh nhất thế giới năm 2011.

9. Lamborghini Aventador


http://images.vnmedia.vn/images_upload/2011/vnm_2011_409577.jpg


Vị trí số 9 từng là cuộc cạnh cạnh tranh gay gắt giữa Roadster Pagani, Zonda Cinque, Enzo Ferrari, Jaguar XJ220 và Aventador Lamborghini. Nhưng cuối cùng Aventador Lamborghini được thesupercars lựa chọn bởi khả năng tăng tốc rất “khủng”.

Tất cả bốn ứng cử viên đều có thế đạt tốc độ tối đa 349 km / h, trong khi Lamborghini chỉ mất 2,9 giây để tăng tốc từ 0 – 100 km thì 3 siêu xe còn lại cần hơn 3,4 giây để làm được như vậy.

Lamborghini Aventador sử dụng động cơ V12, công suất 700 mã lực. Hiện siêu xe được bán với giá khoảng 379.700 USD hoặc 291.000 euro (tương đương 7,9 tỷ VND)

8. Noble M600


http://images.vnmedia.vn/images_upload/2011/vnm_2011_409578.jpg


Với vận tốc độ tối đa 358,8 km/h, Noble M600 chiếm vị trí thứ 8 trong danh sách những chiếc xe nhanh nhất thế giới 2011.

Siêu xe Noble M600 có thể tăng tốc từ 0-100 km chỉ trong 3 giây. Noble M600 được trang bị động cơ Yamaha Twin Turbo V8, 650 mã lực, mô-men xoắn cực đại 604 lb-ft.

Noble M600 được công bố vào ngày 23/6/2011 với giá khoảng 324.680 USD hoặc 248.825 Euro (tương đương 6,8 tỷ VNĐ).

7. Gumpert Apollo


http://images.vnmedia.vn/images_upload/2011/vnm_2011_409579.jpg


Gumpert Apollo ra mắt thế giới vào năm 2006. Siêu xe này có thể đạt tốc độ tối đa là 362 km/h và có thể tăng tốc từ 0 – 100 km với thời gian dưới 3 giây.

Gumpert Apollo được sản xuất bởi công ty Gumpert Sportwagenmanufaktur. Siêu xe được trang bị động cơ turbo V8 công suất 700 mã lực.

Hiện giá của Gumpert Apollo dao động trong khoảng 438.000 hoặc 335.670 euro (tương đương 9 tỷ VNĐ).

6. McLaren F1


http://images.vnmedia.vn/images_upload/2011/vnm_2011_409580.jpg


Vị trí thứ 6 trong danh sách là chiếc McLaren F1, đây vẫn là chiếc xe chạy nhanh nhất trên đường phố trong nhiều năm. Với tốc độ tối đa là 386 km/ h, khả năng tăng tốc 0 – 100 km trong 3,2 giây, McLaren F1 luôn là sự lựa chọn hàng đầu của những fan cuồng tốc độ.

”Dã thú” của BMW được thiết kế với động cơ V12 RWD công suất 627 HP. Một chiếc McLaren F1 hiện có giá khoảng 970,000 USD hoặc 743.380 euro (tương đương 20,3 tỷ VNĐ).

5. Koenigsegg CCX


http://images.vnmedia.vn/images_upload/2011/vnm_2011_409581.jpg


Được thiết kế như một tác phẩm nghệ thuật đáng chú ý, Koenigsegg CCX còn là một trong những cỗ máy tốc độ tàn bạo nhất.

Sử dụng 32-van động cơ V8 với sức mạnh 806 mã lực đi kèm mô-men xoắn 693 lb-ft, siêu xe có thể đạt tốc độ 395 km / h, khả năng tăng tốc lên 100 km trong 3,2 giây.

Được giới thiệu lần đầu tiên trên thế giới vào năm 2006, Koenigsegg CCX hiện được bán với giá khoảng 540,000 USD hoặc 413.840 euro (tương đương 11 tỷ VND)

4. Saleen S7 Twin-Turbo


http://images.vnmedia.vn/images_upload/2011/vnm_2011_409583.jpg


Saleen S7 Twin-Turbo được xem là một trong những siêu xe tốt nhất của mọi thời đại, một con “quái vật” thực sự trên các đại lộ của Hollywood.

Saleen S7 Twin-Turbo có thể đạt tốc độ tối đa 400 km/h, khả năng tăng tốc từ 0 – 100 km trong 2,8 giây. Siêu xe được trang bị một động cơ V8 twin-turbo 750 mã lực, với một mô-men xoắn 700 lb-ft. Siêu xe có giá khoảng 555.000 USD hoặc 425.336 euro (tương đương 11,6 tỷ VND).

3. SSC Ultimate Aero


http://images.vnmedia.vn/images_upload/2011/vnm_2011_409584.jpg


Với giá khoảng 970.000 USD (tương đương 20,3 tỷ VND) SSC Ultimate Aero hiện đang giữ vị trí số 3 trong bảng xếp hạng danh giá này.

Siêu xe được phát triển từ dòng Lamborghini Diablo nổi tiếng. Sở hữu động cơ V8 công suất 1.287 mã lực, mô-men xoắn 1112 lb-ft, thật dễ hiểu khi SSC Ultimate Aero có thể đạt tốc độ tối đa 414 km/h và khả năng khởi động từ 0 – 100 km chỉ trong 2,7 giây.

2. Hennessey Venom GT


http://images.vnmedia.vn/images_upload/2011/vnm_2011_409585.jpg


Hennessey Venom GT đang giữ ngôi vị “á hậu” trong bảng xếp hạng này. Với một tốc độ tối đa khá “kinh hoàng” lên đến 442,4 km/ h, và khả năng tăng tốc từ 0 – 100 km chỉ trong 2,5 giây, đây thực sự là một con “dã thú” bất trị trên đường phố.

Hennessey Venom GT sử dụng động cơ LS9 V8 có công suất lên đến 1.200 mã lực, mô-men xoắn 1155 lb. Hiện siêu xe có giá niêm yết khoảng 950.000 USD (tương đương 20 tỷ VND),

1. Bugatti Veyron Super Sport


http://images.vnmedia.vn/images_upload/2011/vnm_2011_409586.jpg


Vẫn luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các fan cuồng tốc độ, Bugatti Veyron Super Sport hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng những siêu xe nhanh nhất thế giới năm 2011. Bugatti Veyron Super Sport có thể đạt tốc độ tối đa lên đến 431 km/ h, khả năng tăng tốc từ 0 – 100 km chỉ trong 2,4 giây.

Để ngự trị tại vị trí đỉnh cao này, Bugatti Veyron Super Sport được nhà sản xuất tran bị động cơ DOHC quad-turbo 8,0-lít với 16 xi-lanh, công suất tối đa 1.200 mã lực, mô-men xoắn cực đại lên đến 1105 lb-ft. Và để sở hữu một chiếc siêu xe như thế người sử dụng sẽ phải bỏ ra ít nhất 2,4 triệu USD (tương đương 50,4 tỷ VND).


Lương Đàm - thesupercars.org
vnmedia

Kasumi
20-12-2011, 10:03 AM
Chiếc xúc xích dài nhất thế giới, cuộc diễu hành bikini lớn nhất thế giới, bộ ngực tự nhiên “bự” nhất thế giới,... là 3 trong số 10 kỷ lục ấn tượng được sách Kỷ lục Guinness công nhận năm 2011.

1. Chiếc xúc xích dài nhất thế giới


http://cms.infonet.vn/Images/Images/416/t416505.jpg

Chiếc xúc xích dài 203,8 mét, nặng 270 kg của Paraguay đã được Sách kỷ lục Guinness công nhận là chiếc xúc xích dài nhất thế giới vào ngày 16/7, phá vỡ kỷ lục chiếc xúc xích dài 150 mét của Tây Ban Nha.

2. Người lùn nhất thế giới


http://cms.infonet.vn/Images/Images/416/t416506.jpg

Anh Junrey Balawing, người Philippines với chiều cao 59,93cm đã được công nhận là người lùn nhất thế giới ngay trong lần sinh nhật lần thứ 18. Với chiều cao của mình, anh Junrey Balawing còn thấp hơn anh Khagendra Thapa Magar tại Nepal - người từng giữ kỷ lục lùn nhất thế giới, tới 7cm.

3. Chiếc dây kéo co lớn nhất thế giới


http://cms.infonet.vn/Images/Images/416/t416507.jpg

Tại lễ hội kéo co tại thành phố Naha, Nhật Bản, chiếc dây thừng kết bằng rơm với trọng lượng 44 tấn, dài 200m đã được công nhận là chiếc dây kéo co lớn nhất thế giới năm 2011.

4. Cuộc diễu hành bikini lớn nhất thế giới


http://cms.infonet.vn/Images/Images/416/t416508.jpg

Hơn 357 phụ nữ tại Úc với 357 bộ bikini nhiều màu sắc, kiểu dáng ấn tượng khác nhau đã cùng lập kỷ lục cuộc diễu hành mặc bikini lớn nhất thế giới tại bãi biển Surfers Paradise (Gold Coast, Queensland).

Với 357 người tham gia, cuộc diễu hành này đã đánh bại kỷ lục cũ thiết lập hồi năm ngoái với 331 phụ nữ mặc bikini diễu hành tại Quần đảo Cayman.

5. Nụ hôn lâu nhất thế giới


http://cms.infonet.vn/Images/Images/416/t416509.jpg

Cặp đôi anh Akekachai Tiranarat, 42 tuổi và vợ là chị Raksana Taranarat, 31 tuổi, đã dành chiến thắng khi hôn nhau liên tục trong 46 giờ 24 phút và thiết lập kỷ lục "Nụ hôn lâu nhất thế giới", phá vỡ kỷ lục của một đôi tình nhân Đức thiết lập năm 2009, với thời gian lên tới 32 giờ 7 phút 14 giây.

6. Chiếc bánh kem lớn nhất thế giới


http://cms.infonet.vn/Images/Images/416/t416510.jpg

Chiếc bánh kem nặng 10,115 kg được làm tại Toronto, Canada vừa được công nhận trong sách kỷ lục Guinness là chiếc bánh kem lớn nhất thế giới.

Những khán giả đến chiêm ngưỡng chiếc bánh kem đều được thưởng thức bánh miễn phí tại Quảng trường Yonge Dundas, Toronto.

7. Số người đứng trong một bong bóng xà phòng nhiều nhất


http://cms.infonet.vn/Images/Images/416/t416511.jpg

Với con số 118 người đứng trong một quả bong bóng xà phòng, các nghệ sĩ thổi bong bóng: Fan Yang, Deni Yang and Melody Yang đã thiết lập danh hiệu kỷ lục Guinness tại California, Mỹ vào ngày 4/7.

8. Khuôn mặt cười lớn nhất thế giới


http://cms.infonet.vn/Images/Images/416/t416512.jpg

768 người từ khắp nơi đã quy tụ về thủ đô Zagreb, Croatia để tham gia “Nụ cười thế giới” (World Smile Day), cùng xếp thành một khuôn mặt cười khổng lồ hôm 6/5.

Kỷ lục trên đã phá vỡ kỷ lục của thành phố Orlando, thuộc bang Florida, Mỹ năm ngoái với 500 người từ khắp nơi trên thế giới quy tụ xếp thành một khuôn mặt cười có đường kính dài hơn 15 mét.

9. Bộ ngực tự nhiên “bự” nhất thế giới


http://cms.infonet.vn/Images/Images/416/t416513.jpg

Annie Hawkins-Turner, 53 tuổi, quốc tịch Mỹ, lần đầu ghi tên mình vào sách Kỷ lục Guiness Thế giới từ năm 1999. Tới nay, cô đã 12 lần liên tiếp sở hữu danh hiệu ‘Người có bộ ngực tự nhiên lớn nhất thế giới”.Theo số liệu “đo đạc” mới nhất, mỗi bên ngực của Annie nặng tới 25,4kg, và chiều dài “khe núi” là 0,9m.

Annie thừa nhận, cô từng cảm thấy rất xấu hổ vì vòng một “ngoại cỡ” của mình. Tuy nhiên, chính sự đặc biệt đó đã giúp cô trở nên nổi tiếng và phát tài.

10. Người hút nhiều thìa nhất thế giới


http://cms.infonet.vn/Images/Images/416/t416514.jpg

Anh Etibar Elchiyev, người Gruzia, vừa lập Kỷ lục Guinness Thế giới với danh hiệu "Người hút nhiều thìa nhất".
Trong màn trình diễn trước công chúng tại Tbilisi, thủ đô Gruzia hôm 14/12, Etibar đã thể hiện khả năng làm nam châm của mình với 50 chiếc thìa xếp vòng quanh vai và ngực. Ngoài khả năng hút thìa, Etibar còn làm người xem kinh ngạc khi hút một tấm nắp cabo xe lớn trước bụng với một thanh niên ngồi trên đó.


MINH THU
infonet

Kasumi
20-12-2011, 10:08 AM
Hãng tư vấn Reputation Institute (New York, Mỹ) vừa công bố danh sách những công ty danh tiếng nhất thế giới. Cuộc khảo sát được thực hiện trên khoảng 48.000 người tiêu dùng tại 15 thị trường trên thế giới.

Có mặt trong top 10 hầu hết đều là những công ty đa quốc gia và gây được tiếng tăm mạnh mẽ trên toàn cầu. Dưới đây là 10 công ty danh tiếng nhất thế giới năm 2011 theo thứ tự xếp hạng của Reputation Institute.

1. Google

Trụ sở: Mỹ
Chỉ số “danh tiếng” tại đất nước có trụ sở chính: 78,08
Chỉ số “danh tiếng” trên toàn cầu: 79,99


http://dantri4.vcmedia.vn/L6citQa4PR6kuP9vPSuL/Image/2011/10/nhungcongtytiengtamnhatthegioi171220111_676fa.jpg

Là gã khổng lồ trong lĩnh vực tìm kiếm. Google đã được hàng tỷ người trên toàn thế giới biết đến và sử dụng hàng ngày. Hầu hết số người được hỏi đều cho biết, họ đánh giá cao công ty này vì có môi trường làm việc tuyệt vời, cách thức kinh doanh cởi mở, minh bạch và quan trọng hơn là những cam kết của công ty về việc cải thiện xã hội.

2. Apple

Trụ sở: Mỹ
Chỉ số “danh tiếng” tại đất nước có trụ sở chính: 77,64
Chỉ số “danh tiếng” trên toàn cầu: 79,77


http://dantri4.vcmedia.vn/L6citQa4PR6kuP9vPSuL/Image/2011/10/nhungcongtytiengtamnhatthegioi171220112_82f1d.jpg

Vị trí thứ 2 cũng thuộc về một công ty công nghệ, đó là Apple. Công ty này có “tiếng thơm” bởi luôn không ngừng đổi mới sản phẩm, lại được điều hành bởi đội ngũ nhà lãnh đạo tài giỏi, do đó, công ty không ngừng phát triển, lợi nhuận gia tăng.

3. Walt Disney

Trụ sở: Mỹ
Chỉ số “danh tiếng” tại đất nước có trụ sở chính: 81,40
Chỉ số “danh tiếng” trên toàn cầu: 79,51


http://dantri4.vcmedia.vn/L6citQa4PR6kuP9vPSuL/Image/2011/10/nhungcongtytiengtamnhatthegioi171220113_deefb.jpg

Không chỉ là một trong những tập đoàn truyền thông lớn nhất thế giới, Walt Disney còn được biết đến như công ty có danh tiếng cao vào bậc nhất thế giới.

4. BMW

Trụ sở: Đức
Chỉ số “danh tiếng” tại đất nước có trụ sở chính: 78,17
Chỉ số “danh tiếng” trên toàn cầu: 79,42


http://dantri4.vcmedia.vn/L6citQa4PR6kuP9vPSuL/Image/2011/10/nhungcongtytiengtamnhatthegioi171220114_3b237.jpg

Là một công ty chuyên sản xuất dòng xe hơi xa xỉ, không có gì đáng ngạc nhiên khi BMW được cho là “có tiếng” bởi luôn tạo ra những sản phẩm hoàn hảo cộng với phần dịch vụ đi kèm thỏa mãn được nhu cầu cao của khách hàng.

5. Lego

Trụ sở: Đan Mạch
Chỉ số “danh tiếng” tại đất nước có trụ sở chính: 87,21
Chỉ số “danh tiếng” trên toàn cầu: 79,26


http://dantri4.vcmedia.vn/L6citQa4PR6kuP9vPSuL/Image/2011/10/nhungcongtytiengtamnhatthegioi171220115_36671.jpg

Vượt ra khỏi biên giới đất nước quê hương Đan Mạch, Lego là nhãn hiệu đồ chơi được yêu thích và nổi tiếng nhất thế giới. Mỗi sản phẩm của Lego ra đời đều được đánh giá cao về chất lượng cũng như tính sáng tạo.

6. Sony

Trụ sở: Nhật
Chỉ số “danh tiếng” tại đất nước có trụ sở chính: 73,39
Chỉ số “danh tiếng” trên toàn cầu: 79,05


http://dantri4.vcmedia.vn/L6citQa4PR6kuP9vPSuL/Image/2011/10/nhungcongtytiengtamnhatthegioi171220116_8a169.jpg

Là một công ty sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực điện tử với nhiều chủng loại hàng hóa từ máy tính sách tay, điện thoại di động đến ti vi, thương hiệu Sony nổi tiếng và được biết đến rộng rãi trên toàn thế giới.

7. Daimler

Trụ sở: Đức
Chỉ số “danh tiếng” tại đất nước có trụ sở chính: 79,28
Chỉ số “danh tiếng” trên toàn cầu: 79,03


http://dantri4.vcmedia.vn/L6citQa4PR6kuP9vPSuL/Image/2011/10/nhungcongtytiengtamnhatthegioi171220117_9ca91.jpg

Là công ty chuyên sản xuất ô tô, nhưng hãng xe này lại được biết đến nhiều hơn bởi thương hiệu xe loại sang Mescedes. Hướng tới những khách hàng là giới nhà giàu có nhu cầu cao hơn bình thường, Mescedes luôn đáp ứng được những dịch vụ tốt nhất, xa xỉ bậc nhất.

8. Canon

Trụ sở: Nhật
Chỉ số “danh tiếng” tại đất nước có trụ sở chính: 79,94
Chỉ số “danh tiếng” trên toàn cầu: 78,07


http://dantri4.vcmedia.vn/L6citQa4PR6kuP9vPSuL/Image/2011/10/nhungcongtytiengtamnhatthegioi171220118_665c0.jpg

Thương hiêu Canon không chỉ nổi tiếng tại Nhật Bản mà còn trên toàn thế giới, nhất là các sản phẩm máy ảnh.

9. Intel

Trụ sở: Mỹ
Chỉ số “danh tiếng” tại đất nước có trụ sở chính: 75,35
Chỉ số “danh tiếng” trên toàn cầu: 77,5


http://dantri4.vcmedia.vn/L6citQa4PR6kuP9vPSuL/Image/2011/10/nhungcongtytiengtamnhatthegioi171220119_848b2.jpg

Là nhà cung cấp chip lớn nhất thế giới, Intel nổi tiếng bởi chất lượng sản phẩm và uy tín của mình. Intel luôn là lựa chọn đối tác hàng đầu của nhiều công ty sản xuất máy tính hàng đầu thế giới.

10. Volkswagen

Trụ sở: Đức
Chỉ số “danh tiếng” tại đất nước có trụ sở chính: 80,87
Chỉ số “danh tiếng” trên toàn cầu: 77,33


http://dantri4.vcmedia.vn/L6citQa4PR6kuP9vPSuL/Image/2011/10/nhungcongtytiengtamnhatthegioi1712201110_8310d.jpg

Sở hữu một loạt các thương hiệu xe “siêu sang” như Audi, Lamborghini… Volkswagen được đánh giá cao về kiểu dáng mẫu mã cũng như chất lượng sản phẩm.


Lan Trinh
Theo Forbes (Dân trí)

Kasumi
20-12-2011, 10:13 AM
Những khoảnh khắc bất ngờ như Nụ hôn trong bạo loạn, cô gái nhảy lầu được cứu sống trong tích tắc, người đàn ông dùng nước tiểu bò để tắm hay cảnh ngập lụt ở Bangkok, Thái Lan… đã được các phóng viên nhiếp ảnh thế giới ghi lại đầy xúc động.

1.Một người đàn ông bộ tộc Mundari phải hứng nước tiểu của bò để tắm khi hạn hán kéo dài tại Nam Sudan, đất nước vừa trở thành quốc gia độc lập từ ngày 9-1. Ảnh chụp ngày 19-1-2011 (Ảnh: Goran Tomasevic, Reuters)


http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=141356&Width=500

2. Một phụ nữ đang khóc trong đống đổ nát ở Natori, quận Miyagi, phía bắc Nhật Bản khi thảm họa kép động đất và sóng thần tràn tới ngày 13-3. (Ảnh: Asahi Shimbun, Reuters)


http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=141362&Width=500

3. Lúc 15 giờ ngày 17-5, một phụ nữ 22 tuổi mặc váy cưới ngồi trên thành cửa sổ tầng 7 một chung cư ở Trường Xuân (Trung Quốc) trong trạng thái rất kích động. Đến 16 giờ 21’, cô gái đột ngột tung người nhảy xuống. Ông Quách Trung Phàn, một nhân viên văn phòng đã nhanh tay túm được cổ và cứu cô gái thoát chết. (Ảnh: China Daily)


http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=141359&Width=500

4. Ngày 19 và 20-7, hàng trăm website đã đăng loạt ảnh kinh hoàng khi một con báo sổng chuồng hoảng sợ chạy vào làng Prakash Nagar, Ấn Độ và vồ ít nhất 5 người. Sau đó nó bị bắt giữ về trung tâm thú y và chết vì những vết thương nặng. (Diptendu Dutta - AFP/Getty Images)


http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=141365&Width=500

5. Cú nhảy liều mạng của một cô gái từ tầng cao khi tòa nhà bị bốc cháy là một trong những bức ảnh bi hài trong cuộc bạo động ở London hồi tháng 8- 2011. (Ảnh: Amy Weston-WENN.com)


http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=141364&Width=500

6.Ngày 10- 9, tại New York, một chiếc máy bay bay ngang qua bia kỷ niệm Sự kiện 11-9 bằng ánh sáng được tạo ra trong Lễ tưởng niệm các nạn nhân sau 10 năm xảy ra vụ khủng bố. (Ảnh: Eric Thayer)


http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=141363&Width=500

7. Bức ảnh chụp từ điện thoại di động của một phóng viên AFP là bức ảnh đầu tiên được công bố trên mạng cho thấy Muammar Gaddafi đã thực sự chết sau khi ông bị quân chống chính phủ bắt giữ và giết. ( Ảnh: Philippe Desmazes, AFP/Getty Images)


http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=141361&Width=500

8. Chàng trai Australia Scott Jones hôn để trấn an cô bạn gái Canada Alex Thomas sau khi cô gái bị cảnh sát đẩy ngã ở Vancouver, Canada. Cách đó không xa là một cuộc bạo động sau khi đội Vancouver Canucks thất trận khi giành cúp Stanley. Bức ảnh này được gọi là Nụ hôn trong bạo loạn. (Ảnh: Rich Lam-Getty Images)


http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=141360&Width=500

9. Hình ảnh cậu bé suy dinh dưỡng Minhaj Gedi Farah người Kenya đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt xót thương. Minhaj Gedi Farah đã được bệnh viện Ủy ban cứu trợ quốc tế ở Kenya cứu giúp khi cậu đang trong tình trạng suy dinh dưỡng trầm trọng: 7 tháng, nặng 3,1kg, nhẹ hơn một đứa trẻ mới sinh bình thường. (AP / Schalk Van Zuydam)


http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=141357&Width=500

10. Một phụ nữ tóm chặt lấy cột chỉ đường khi nước ngập tới ngực tại một đường phố ở ngoại ô Bangkok hôm 24-10. (Ảnh: Paula Bronstein Getty Images).


http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=141358&Width=500


Thu Thủy, Hạnh Lê
tổng hợp từ Time, AP
tienphong.vn

lynkloo
13-01-2012, 11:19 PM
Trẻ em lay lắt trong đói nghèo, nheo nhóc giữa chiến tranh, xung đột và khốn khổ trước biến đổi khí hậu... chính là những hình ảnh được UNICEF chọn để nói về năm 2011 đầy khó khăn và bất ổn.

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF là tổ chức bảo vệ quyền lợi của trẻ em về mọi mặt, hoạt động trên 156 quốc gia và vùng lãnh thổ. Những hoạt động của tổ chức này nhằm giúp trẻ em tồn tại và phát triển, đồng thời thực hiện các hoạt động cứu trợ nhằm bảo vệ sức khỏe và sự phát triển đầy đủ của trẻ em.
Tại trang web chính thức của UNICEF, tổ chức này đã thể hiện cách nhìn của mình với năm 2011 đầy bất ổn qua những bức ảnh về trẻ em tại các “điểm nóng” chiến sự, thiên tai và đói nghèo. Các bức ảnh phần nào cho thấy những khó khăn khổ sở mà trẻ em trên khắp thế giới phải trải qua trong năm vừa qua.


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/uni-1.jpg

Hai cha con bé gái người Pakistan bồng nhau đi trên con đường ngập đầy nước sau
khi lũ lụt tàn phá nơi ở của họ.

http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/uni-1b.jpg

Lũ lụt ở Pakistan khiến 4,5 triệu người phải đối mặt với tình cảnh màn trời chiếu đất.
Trong bối cảnh đó, nỗi lo cũng khiến con trẻ phải lao động để giúp gia đình vượt qua
khó khăn.

http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/uni-2.jpg

Ngay trong đầu tháng 1/2011, 25.000 người đã phải chạy trốn khỏi nơi ở tới Liberia,
sau khi bạo lực liên tiếp nổ ra trên lãnh thổ Bờ Biển Ngà. Hầu hết những người phải
đi sơ tán là phụ nữ và trẻ em, bởi họ là nạn nhân trực tiếp của tình trạng nội chiến.

http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/uni-3.jpg

Một bà mẹ trẻ ngồi bồng đứa con sơ sinh tại bệnh viện của UNICEF ở miền Nam
Sudan. Dù đã giành độc lập hôm 9/7 vừa qua, nhưng nơi đây vẫn chìm trong xung đột
và đói nghèo.

http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/uni-4.jpg

Bé gái người Nhật Bản đứng trước ngôi nhà chỉ còn là đống đổ nát sau khi trận động
đất kèm theo sóng thần hôm 11/3 tàn phá ngôi làng của em. Thảm họa kép trên xứ sở
hoa anh đào đã cướp đi sinh mạng của gần 16.000 người, và khiến hàng triệu người
khác lâm vào cảnh mất nhà cửa.

http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/uni-5.jpg

Những thiếu niên đi trước hàng rào dây thép gai và xe bọc thép của quân đội ở Tunisia
hồi tháng Tư, sau khi những người biểu tình phản đối chính phủ lật đổ chính quyền độc
tài và thay thế bằng chính quyền dân sự.

http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/uni-6.jpg

Nữ y tá bế trên tay một em nhỏ mất mẹ vì HIV tại ngôi làng đìu hiu bởi 6.000 người đã
vội vã chạy trốn khỏi các băng nhóm vũ trang. Xung đột ở nước Cộng hòa Trung Phi
đã khiến gần 5 triệu người phải sống trong bạo lực và đói nghèo.


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/uni-7.jpg

Trẻ em sống tại các quốc gia bất ổn luôn phải đối mặt với nguy cơ bệnh dịch và chết
đói. Trong hình, một bé sơ sinh đang được điều trị phục hồi tại bệnh viện sau khi nhiễm
bệnh sốt rét.

http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/uni-8.jpg

Một nạn nhân của trận động đất năm 2010 ở Haiti sống trong trại tị nạn của Liên Hợp
Quốc. Cô gái 16 tuổi này đang mang thai và bị nhiễm HIV, nhưng không hề được chăm
sóc y tế hay tiêm thuốc phòng ngừa virus lây sang thai nhi.

http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/uni-9.jpg

Một ngày giữa tháng Sáu, trẻ em người Libya vẫn hồn nhiên nô đùa tại một cầu cảng
ven biển, bất chấp chiến sự giữa lực lượng nổi dậy và quân đội trung thành với nhà lãnh
đạo Gaddafi đang diễn ra hết sức ác liệt.

http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/uni-10.jpg

Những đứa trẻ may mắn người Somalia tới được khu trại của Liên Hợp Quốc ở Kenya,
sau khi trận hạn hán tồi tệ nhất trong vòng 60 năm qua gây ra nạn đói kinh hoàng khắp
vùng Sừng châu Phi. Xung đột và bạo lực là nguyên nhân chính khiến các đoàn cứu trợ
của Liên Hợp Quốc không thể tiến sâu vào khu vực có nhiều thường dân lâm nạn.

http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/uni-10b.jpg

Những người tị nạn Somalia, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, mệt mỏi trên đường tới các
trại cứu nạn quốc tế.

http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/uni-11.jpg

Phụ nữ và trẻ em người Somalia xếp hàng chờ lấy nước và thực phẩm tại một địa
điểm cứu trợ khẩn cấp của Liên Hợp Quốc ở Mogadiscio. UNICEF và các tổ chức
địa phương đã giúp đỡ được khoảng 2 triệu trẻ em khắp quốc gia này.



TRỊNH DUY
Theo Infonet