PDA

View Full Version : Sapporo – Thành phố ‘lạnh giá’ của Nhật



Kasumi
10-12-2011, 07:31 AM
Sapporo nằm ở miền nam và là thủ phủ của đảo Hokkaido.với dân số khoảng 1.7 triệu người Sapporo là thành phố lớn thứ 5 Nhật Bản và Sapporo được xem là thành phố trẻ nhất trong số những thành phố lớn của Nhật Bản.


http://sotaydulich.com/userfiles/image/2011/03/23/Sotaydulich_Du_hanh_the_gioi_Sapporo_Thanh_pho_lan h_gia_cua_Nhat_01.jpg
Sapporo – thành phố lớn thứ 5 Nhật Bản

http://sotaydulich.com/userfiles/image/2011/03/23/Sotaydulich_Du_hanh_the_gioi_Sapporo_Thanh_pho_lan h_gia_cua_Nhat_02.jpg
Sapporo lộng lẫy về đêm

http://sotaydulich.com/userfiles/image/2011/03/23/Sotaydulich_Du_hanh_the_gioi_Sapporo_Thanh_pho_lan h_gia_cua_Nhat_03.jpg
Mùa Đông, Tuyết là những đặc trưng của Sapporo

Chính vì là một thành phố có lịch sử non trẻ nên Sapporo không có nhiều công trình kiến trúc truyền thống như Kyoto, hay các công trình kiến trúc hiện đại như Tokyo.Tuyết là điểm hấp dẫn nhất ở Sapporo, lễ hội tuyết hàng năm ở đây thu hút khoản 2 triệu du khách đền tham quan.


http://sotaydulich.com/userfiles/image/2011/03/23/Sotaydulich_Du_hanh_the_gioi_Sapporo_Thanh_pho_lan h_gia_cua_Nhat_04.jpg
http://sotaydulich.com/userfiles/image/2011/03/23/Sotaydulich_Du_hanh_the_gioi_Sapporo_Thanh_pho_lan h_gia_cua_Nhat_05.jpg
http://sotaydulich.com/userfiles/image/2011/03/23/Sotaydulich_Du_hanh_the_gioi_Sapporo_Thanh_pho_lan h_gia_cua_Nhat_06.jpg
http://sotaydulich.com/userfiles/image/2011/03/23/Sotaydulich_Du_hanh_the_gioi_Sapporo_Thanh_pho_lan h_gia_cua_Nhat_07.jpg
Lễ Hội Tuyết thu hút rất nhiều du khách đến Sapporo

http://sotaydulich.com/userfiles/image/2011/03/23/Sotaydulich_Du_hanh_the_gioi_Sapporo_Thanh_pho_lan h_gia_cua_Nhat_08.jpg
Tháp Đồng Hồ biểu tượng của Sapporo

http://sotaydulich.com/userfiles/image/2011/03/23/Sotaydulich_Du_hanh_the_gioi_Sapporo_Thanh_pho_lan h_gia_cua_Nhat_09.jpg
http://sotaydulich.com/userfiles/image/2011/03/23/Sotaydulich_Du_hanh_the_gioi_Sapporo_Thanh_pho_lan h_gia_cua_Nhat_10.jpg
Công viên Odori và Tháp TV Sapporo

Tuy nhiên Sapporo khá trong lành và sạch sẽ với những con đường nhỏ rợp bóng cây, cùng với đó là nhiều bảo tàng và công viên và các khu mua sắm, vui chơi về đêm sôi nổi đã biến Sapporo thành một điểm đến yêu thích của nhiều du khách.


http://sotaydulich.com/userfiles/image/2011/03/23/Sotaydulich_Du_hanh_the_gioi_Sapporo_Thanh_pho_lan h_gia_cua_Nhat_11.jpg
Bảo Tàng bia Sapporo

http://sotaydulich.com/userfiles/image/2011/03/23/Sotaydulich_Du_hanh_the_gioi_Sapporo_Thanh_pho_lan h_gia_cua_Nhat_12.jpg
Jozankei – một khu nghĩ dưỡng tuyệt vời ở Sapporo

http://sotaydulich.com/userfiles/image/2011/03/23/Sotaydulich_Du_hanh_the_gioi_Sapporo_Thanh_pho_lan h_gia_cua_Nhat_13.jpg
Bảo tàng nghệ thuật Hokkaido



Nguồn: sotaydulich.com
Ảnh Flickr.com

Kasumi
10-12-2011, 07:36 AM
Tác phẩm điêu khắc lớn lấp lánh làm cho Sapporo như một thế giới thần kỳ diệu trong mùa đông hàng năm tại Lễ hội tuyết Sapporo. Các nhóm nghệ nhân chuyên nghiệp từ khắp nơi trên thế giới tạo ra những kiệt tác băng tuyết tại các địa điểm trong thành phố, bao gồm Công viên Odori và khu Suskino.


http://sotaydulich.com/userfiles/image/2011/02/08/Sotaydulich_Su_kien_Le_hoi_Tuyet_Sapporo_02.jpg
http://sotaydulich.com/userfiles/image/2011/02/08/Sotaydulich_Su_kien_Le_hoi_Tuyet_Sapporo_03.jpg

Lễ hội tuyết Sapporo lúc đầu rất khiêm tốn khi vào năm 1950 một số học sinh trưng bày sáu tác phẩm điêu khắc tuyết ở Công viên Odori. Ngày nay, các đội đến từ Nhật Bản và các nơi trên thế giới tranh tài trong cuộc thi Tượng Tuyết quốc tế, một số tác phẩm điêu khắc thủ công có kích thước bằng tòa nhà cao tầng.


http://sotaydulich.com/userfiles/image/2011/02/08/Sotaydulich_Su_kien_Le_hoi_Tuyet_Sapporo_04.jpg
http://sotaydulich.com/userfiles/image/2011/02/08/Sotaydulich_Su_kien_Le_hoi_Tuyet_Sapporo_05.jpg
http://sotaydulich.com/userfiles/image/2011/02/08/Sotaydulich_Su_kien_Le_hoi_Tuyet_Sapporo_06.jpg

Du khách có thể nặn người tuyết của riêng mình, nhằm phá vỡ kỷ lục nhiều người tuyết được nặn tại một nơi ( thường thì vượt qua con số 10.000).


http://sotaydulich.com/userfiles/image/2011/02/08/Sotaydulich_Su_kien_Le_hoi_Tuyet_Sapporo_07.jpg

Vào buổi tối, hãy đến Công viên Odori Park để xem các tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp lung linh dưới ánh đèn. Hoặc đi đến công viên chủ đề tuyết tại khu Satorando với những cảnh trưng bày lớn, và những mê cung bằng băng tuyết.


http://sotaydulich.com/userfiles/image/2011/02/08/Sotaydulich_Su_kien_Le_hoi_Tuyet_Sapporo_08.jpg
http://sotaydulich.com/userfiles/image/2011/02/08/Sotaydulich_Su_kien_Le_hoi_Tuyet_Sapporo_09.jpg
http://sotaydulich.com/userfiles/image/2011/02/08/Sotaydulich_Su_kien_Le_hoi_Tuyet_Sapporo_10.jpg

Trong lễ hội theo phong cách điển hình của Nhật Bản, các quầy bán hàng trên đường phố, những món ăn nóng hổi , thịt gà ngọt và ẩm thực hấp dẫn khác. Trong Susukino, thậm chí bạn sẽ tìm thấy các khối đá băng có chứa toàn bộ tôm hùm và các sinh vật biển khác.


http://sotaydulich.com/userfiles/image/2011/02/08/Sotaydulich_Su_kien_Le_hoi_Tuyet_Sapporo_11.jpg
http://sotaydulich.com/userfiles/image/2011/02/08/Sotaydulich_Su_kien_Le_hoi_Tuyet_Sapporo_12.jpg
http://sotaydulich.com/userfiles/image/2011/02/08/Sotaydulich_Su_kien_Le_hoi_Tuyet_Sapporo_13.jpg

Sapporo có khí hậu tuyệt vời cho sự kiện này – Tuyết bắt đầu rơi trong tháng mười một và đóng băng vào tháng hai trước khi tan băng vào tháng Ba.


Nguồn: sotaydulich.com

Kasumi
15-02-2012, 02:11 PM
HƯỚNG DẪN DU LỊCH SAPPORO

Trong những ngày đầu của thời kỳ Minh Trị, khi sự phát triển của Hokkaido đã bắt đầu với một quy mô lớn, Sapporo đã được bình chọn là trung tâm hành chính của hòn đảo. Sapporo được xây dựng theo phong cách hệ thống đường phố hình chữ nhật của Bắc Mỹ.

Sapporo đã trở nên nổi trên thế giới vào năm 1972 khi Thế vận hội Olimpic mùa đông đã được tổ chức tại đây. Ngày nay, thành phố Sopporo nổi tiếng với món canh bún “Ramen”, bia và lễ hội Tuyết được tổ chức hàng năm vào
tháng 2.

Đi đâu, chơi gì?

Sapporo được khách du lịch biết đến với các điểm du lịch hấp dẫn như bảo tàng bia, công viên, nhà hát, đền thờ, tháp đôi… Tất cả tạo nên một dấu ấn riêng cho thành phố lớn thứ 5 này.


http://www.yamasa.org/japan/images/sapporo_odori_6_160.jpg

Điểm đầu tiên khi đến Sapporo, du khách không thể bỏ qua bảo tàng bia. Một trong những di tích lịch sử đã làm nên sự nổi tiếng của bia Nhật Bản. Hokkaido được coi là cái nôi của bia Nhật Bản. Bia Sapporo là một trong những thương hiệu bia lâu đời nhất và nổi tiếng nhất tại Nhật Bản, đã được sản xuất ở Sapporo từ năm 1877. Đến bây giờ nó vẫn được bán rộng khắp trong nước và quốc tế.


http://www.japan-guide.com/g4/5300_01.jpg

Nhà máy bia Sapporo là một trong bốn nhà máy bia đứng đầu ở Nhật Bản có lịch sử lâu đời nhất về sản xuất bia. Chính sự nổi tiếng của nó mà năm 1987 người ta đã thành lập Bảo tàng bia Sapporo trong thời kỳ Minh Trị thay vì xây dựng nhà máy sản xuất gạch đỏ. Bảo tàng giới thiệu về lịch sử của ngành sản xuất bia ở Nhật Bản và quá trình làm bia của Nhật. Đến đây du khách có thể được nếm nhiều loại bia ngon miễn phí. Tiếp đến là Bảo tàng bia Garten Sapporo với 3 hội trường bia rộng rãi. Chúng là những điểm đến thú vị để du khách khám phá lịch sử sản xuất bia nổi tiếng ở Nhật Bản.

Điểm hấp dẫn tiếp theo du khách có thể ghé thăm là Công viên Odori. Công viên được mở rộng trên trục đường chính của Odori, thuộc trung tâm của Sapporo, tách thành phố lùi về phía Bắc và Nam. Công viên cung cấp khu giải trí không gian xanh trong thời gian nắng nóng, khi thời gian diễn ra Lễ hội tuyết ở Sapporo trong tháng 2.


http://www.japan-guide.com/g4/2163_02.jpg

Đến Sapporo du khách được chiêm ngưỡng biểu tượng của thành phố là Tháp Đồng hồ (Tokeidai). Tháp được xây dựng từ năm 1878 nằm sâu trong trường Cao đẳng Nông nghiệp Sapporo. Hoa Kỳ đã đầu tư xây dựng thêm chiếc đồng hồ năm 1881. Tháp Đồng hồ đã được thiết kế với biểu tượng văn hóa quan trọng, hiện nay nó trở thành một bảo tàng nhỏ ở Sapporo.

Vườn Bách thảo nằm gần trung tâm thành phố Sapporo, gần Trường Đại học Hokkaido. Vườn Bách thảo chủ yếu phục vụ mục đích khoa học và giáo dục. Đây là một nơi lý tưởng để bạn đi bộ ngắm cảnh hay cắm trại. Vườn bách thảo được thành lập từ năm 1886, nó được bảo tồn một phần nhỏ của rừng, nó bao phủ đồng bằng Ishikari. Ngoài ra, có một khu vườn đỉnh núi, một nhà kính để trồng các loại rau quả đặc biệt, một bảo tàng Ainu nhỏ và môt số điểm hấp dẫn khác. Vào mùa đông các khu nhà kính vẫn được mở cửa để cho du khách tham quan.


http://www.japan-guide.com/g4/5304_01.jpg

Nếu bạn là người yêu thích sự ngọt ngào, bạn nên đến tham quan Công viên Shiroi Koibito, một nơi sản xuất sô –cô-la nổi tiếng ở Nhật Bản. Sản phẩm chính của Shiroi Koibito là các loại bánh quy, bánh quy 2 lớp bơ dầy với nhân sô-cô-la trắng ở giữa, chúng là những thứ mà bất kỳ khách su lịch nào đến đây cũng mua về làm quà lưu niệm.

Công viên cũng bao gồm nhiều tòa nhà được xây dựng theo phong cách cửa hàng của Disneyland, một quán cà phê nhỏ và hầu hết các điểm du lịch hấp dẫn, một nhà máy sản xuất sô-cô-la, được mở cửa để công chúng tham quan. Ngoài ra còn có một số cửa sổ, từ phía sau du khách có thể quan sát quá trình sản xuất các loại bánh sô-cô-la đã được triển lãm rộng rãi.


http://www.japan-guide.com/g4/5307_01.jpg

Một phần của công viên là một sân bóng, nơi để du khách có thể tham gia đá bóng và tổ chức các trận đá giữa các đội tham gia tranh cúp J-League. Ngoài ra còn có một bộ sưu tập nhỏ về nhà ở với lịch sử các đội bóng. Đặc
biệt Sân vận động Okurayama Ski Jump là nơi đã diễn ra Thế vận hội mùa đông 1972. Sân vận động cao 90m là nơi lý tưởng diễn ra các môn thi trượt tuyết. Ngày nay, khi sân vận động không được sử dụng cho các giải thi đấu thế giới hay các sự kiện trượt tuyết, Đài thiên văn Okurayama nằm ở trên đỉnh ngọn đồi, để tham quan nó khách du lịch có thể tiếp cận thông qua một ghế nâng. Đứng trên Đài thiên văn, du khách có thể ngắm toàn bộ thành phố Sapporo.

Ở dưới chân đồi là Bảo tàng Thể thao mùa đông Sapporo là nơi diễn ra các cuộc triển lãm về Thế vận hội mùa đông năm 1972 và thể thao mùa đông nói chung, gồm cả nhảy trượt tuyết, đi xe trượt tuyết, các cuộc thi thể thao điền kinh di chuyển trên ván trượt, trượt patanh tốc độ. Đây là địa điểm thú vị đối với những ai ưa thích các môn thể thao trượt tuyết.


http://www.japan-guide.com/g4/5308_01.jpg

Susukino cũng được biết đến như là điểm giải trí lớn nhất của Nhật Bản. Nó bao gồm các nhà hàng, quán bar, nhà hàng karaoke, viện pachinko và các hiệu ứng ánh sáng màu đỏ. Tất cả tạo nên sự nhộn nhịp, sôi động cho khu phố. Đến đây, du khách đặc biệt quan tâm đến món bún nổi tiếng là Yokocho, nằm trong một ngõ hẹp không có gì là sầm uất nhưng nó có những cửa hàng bún phục vụ khách du lịch nổi tiếng ở Sapporo.

Nếu du khách là người ưa thích các môn leo núi thì núi Moiwa là nơi lý tưởng để đến. Núi Moiwa là một trong số những khu rừng có những ngọn núi nhỏ xung quanh thành phố Sapporo. Đứng trên đỉnh núi, du khách có thể quan sát thành phố vào ban ngày hay ban dêm. Đây là nơi để du khách phóng tầm mắt chiêm ngưỡng thành phố về đêm với ánh sáng của đèn như những ngôi sao chiếu sáng thành phố. Lưu ý các nhà hàng ở khu vực núi Moiwa không phải là nơi để ăn uống tốt như đã giới thiệu trong các cuốn sách nhỏ của nhà hàng. Thay vào đó nó đặc trưng cho loại hình du lịch là quán ăn tự phục vụ, nơi mà bữa ăn phải được đặt mua tự động từ máy bán hàng.


http://www.japan-guide.com/g4/5309_01.jpg

Nijo được biết đến là một thị trường công cộng ở trung tâm Sapporo, nơi mà dân địa phương và khách du lịch địa phương có thể mua sắm. Đây là nơi cung cấp các thực phẩm tươi, hải sản như cua, tôm, trứng cá hội, nhím biển và nhiều cá tươi. Một điều đặc khi đến trung tâm này là du khách có thể thưởng thức các món ăn hải sản tươi vào buổi sáng tại một trong những nhà hàng nhỏ được tìm thấy ở các cửa hàng lớn.

Phổ biến nhất trong các món ăn ở đây là các thức ăn đựng trong bát như nhím biển và trứng cá hồi trộn cơm.

Khu làng lịch sử của Hokkaido được coi là một bảo tàng mở trong khu vực ngoại ô của Sapporo. Nó là nơi triển lãm khoảng 60 ngôi nhà tiêu biểu của tất cả trên Hokkaido, kể từ thời kỳ Minh Trị và Taisho hợp nhất (1868-1926), trong kỷ nguyên của Hokkaido đã phát triển thành một quy mô lớn.

Bảo tàng mở được chia thành một thị xã, một làng nghề đánh bắt cá, nông thôn, một làng núi. Bảo tàng lịch sử của Hokkaido là nơi lưa giữ các tài liệu lịch sử về sự phát triển của Hokkaido có thể được tìm thấy ở gần đó.


http://www.japan-guide.com/g4/5303_02.jpg

Nếu du khách có dịp đi du lịch đến Sapporo vào tháng 2, du khách sẽ được tham gia Lễ hội tuyết, một trong những lễ hội vui nhất ở Sapporo. Các Lễ hội tuyết được tổ chức trong thời gian một tuần vào tháng 2 ở Sapporo với vốn đầu từ của Hokkaido. Trong năm 2009, Lễ hội tuyết sẽ được tổ chức từ ngày 5/2 – 11/2 năm 2009.

Lễ hội tuyết Sapporo bắt đầu được tổ chức từ năm 1950, khi các sinh viên trường trung học đắp một vài tượng tuyết trong công viên Odori. Dần dần Lễ hội tuyết phát triển với quy mô lớn, là nơi diễn ra các sự kiện thương nghiệp hóa, các tượng tuyết, các tác phẩm điêu khắc đá và hàng năm thu hút hơn 2triệu khách du lịch Nhật Bản và trên toàn thế giới.

Lễ hội tuyết được phân loại trên 3 khu vực của thành phố Sapporo: khu vực Odori, khu vực Susukino và khu vực Tsudomu. Trong đó khu vực chính ở Sapporo là Odori dài 15km đến công viên Odori. Các tác phẩm điêu khắc bằng tuyết lớn nổi tiếng của Lễ hội là cao hơn 15m và rộng 25m được triển lãm ở đây. Bên cạnh đó có khoảng một chục tác phẩm điêu khắc tuyết lớn, khu vực Odori triển lãm nhiều hơn 100 tác phẩm nhỏ bằng tuyết và tượng băng tuyết, một số buổi hòa nhạc và các sự kiện trong đó nhiều tác phẩm điêu khắc sử dụng như là bục sân khấu của họ. Từ tháp truyền hình Sapporo nằm ở cuối phía Đông trong công viên Odori, du khách có thể nhìn thấy toàn khung cảnh lễ hội.


http://www.japan-guide.com/g5/5311_07.jpg

Khu vực Susukino nằm ở bên trong và tên của nó được đặt sau quận giải trí lớn nhất Sapporo, triển lãm khoảng 100 tác phẩm điêu khắc bằng băng đá.
Các vị trí tập trung ở khu vực Tsudomu là một khu vực dành cho các gia đình. Nó thay thế khu vực đất đai Sato, dự án này được sử dụng trong 3 năm trước đó.

Ngoài ra du khách có thể tham quan các khu vực lân cận thành phố Sapporo cũng có nhiều điểm du lịch hấp dẫn cho du khách.

Đến, đi lại bằng gì?

Tuyến đường Tokyo – Sapporo là tuyến đường hàng không bận nhất thế giới với hàng chục chuyến bay khởi hành mỗi ngày, chúng được điều hành bởi JAL, ANA, Air Do và hãng hàng không Skymark. Hầu hết các chuyến bay sử dụng sân bay Handena ở sân bay Tokyo và sân bay Chitose ở thành phố Sapporo. Chỉ có một lượng nhỏ các chuyến bay sử dụng sân bay Narita ở Tokyo.

Thời gian bay giữa Tokyo và Sapporo mấy khoảng 90 phút. Sân bay mới Chitose nằm cách khoảng 30km về phía Nam trung tâm thành phố Sapporo.

Từ Tokyo bắt tàu lửa ở JR Tohoku Shinkansen đến ga cuối cùng ở Hachinohe mất khoảng 3 giờ. Sau đó bắt tàu nhanh ở IR Hakucho tới Hakodate mất khoảng 3 tiếng và cuối cùng bắt tàu nhanh JR Kokuto đến Sapporo mất khoảng 3 tiếng.

Một hoặc 2 tuyến tàu lửa lửa hoạt động hàng ngày giữa ga Ueno ở Tokyo và mỗi hướng ở Sapporo.

Hiện nay cũng có phà dài giữa các cảng ở Honshu và Hokkaido, cung cấp dịch vụ nhàn nhã và ít tốn kém đến Kokkaido. Một số phà ở các cảng đến Hokkaido là Biigata, Oarai, Sendai, Nagoya, Maizuzu và Tsuruga. Hầu hết các phà đến hoặc ở Otaru, cứ 30 phút tàu ở phía Tây của Sapporo hay Tomakomai, 45-60 phút tàu phía Nam của Sapporo.

Không thành phố lớn ở Nhật Bản là dễ đến nhất như Sapporo với các đường phố hình chữ nhật và hệ thông đơn giản về các địa chỉ: các khu thành phố được đặt tên và đánh số theo điểm vòng quanh với ngọn là ở cuối phía Đông của công viên Odori.

Có 3 dòng xe điện ngầm, 1 dòng xe điện và một số công ty xe buss cung cấp đến Sapporo với mạng lưới giao thông công cộng hoạt động hiệu quả. Xe buss vé tháng Nhật Bản, Hokkaido và xe buss tự do Hokkaido có hiệu lực điều hành các xe buss địa phương bởi JR Hokkaido.

Đi khi nào?

Thời tiết ở thành phố Sapporo rất thích hợp cho du khách du lịch trong thời gian các tháng trong năm. Nhiệt độ mùa hè thường dao động từ 25 -30 độ C. Mùa đông khí hậu lạnh nhất, ban đêm nhiệt độ có thể xuống -0 độ C. Đây là mùa thích hợp cho du khách trượt tuyết. Tháng 2 là tháng có nhiều khách du lịch viếng thăm Sapporo vì đây là thời điểm diễn ra lễ hội tuyết trong năm.

Mua sắm, giá cả

Vé máy bay đi từ Tokyo đến Sapporo khoảng 30,000 yên với hãng JAL và ANA, khoảng 23,000 yên với hãng Air Do và khoảng 16,000 yên với hãng Skymark.

Nếu bạn sử dụng vé tháng hoặc lợi từ một hay nhiều hãng khác có chương trình giảm giá bạn có thể có vé rẻ hơn. Rẻ nhất trong số các sự lựa chọn là “Air Do Special” và “Sky Bargain” mất khoảng 5,000 – 10,000 yên. Đặt 49 ngày trước. Lưu ý rằng nhiều sự cung cấp giảm giá là không có sẵn khi đi du lịch đỉnh cao của bốn mùa.

Xe lửa từ sân bay Chitose đến Sapporo có giá vé khoảng 1,040 yên.

Chi phí cho chuyến đi khoảng 22,500 yên trong 10-11 tiếng đồng hồ, bao gồm đầy đủ bảo hiểm của hãng xe lửa vé tháng Nhật Bản.

Xe lửa ban đêm giữa Tokyo và Sapporo là khoảng 6,000 yên.

Vé đặc biệt:

Thẻ xe điện ngầm 1 ngày giá 800 yên
Vé xe điện ngầm Donichi là 500 yên
Kết hợp với một ngày đi xe lửa có giá vé 1000 yên.
Xe lửa hãng Sapporo-Otaru Welcome có giá vé 1500 yên



Viet-SSE

Kasumi
21-07-2012, 10:09 PM
Bảo tàng bia Sapporo - Hokkaido Nhật Bản

Bảo tàng Bia Sapporo là một trong những điểm tham quan phổ biến nhất của Sapporo. Bảo tàng là nơi lưu giữ những đồ vật lịch sử của các nhà máy bia Sapporo. Là một viện bảo tàng tọa lạc trong công viên Sapporo Garden ở đường Higashi-ku, Sapporo, Hokkaido, Nhật Bản. Và được công nhận là di sản văn hóa của Hokkaido vào năm 2004.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/Sapporo_Beer_Museum.jpg

Bia Sapporo là một trong những thương hiệu bia lâu đời nhất ở Nhật Bản và ngày nay bia Sapporo là một trong những nhà sản xuất bia lớn nhất tại Nhật Bản, họ cùng nhau thảo luận và đưa ra một thương hiệu phổ biến nhất của công ty và mở rộng phạm vi sản xuất.Bảo tàng bia được xây bằng gạch đỏ này ngày trươc vốn là công xưởng sản xuất của nhà máy đường Sapporo vào năm 1890, mãi sau này vào năm 1987 nó mới trở thành bảo tàng bia.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/3922712276_af5b62d0c2.jpg

Bảo tàng bia Sapporo được đặt trong một tòa nhà di sản nổi tiếng nhất của Sapporo được xây dựng trong thời kỷ Minh Trị của Nhật Bản. Ở phía nam bảo tàng có một khu vực được du khách chú ý nhiều hơn đó khu vườn bia Sapporo, cùng với rất nhiều loại bia tại đây mới có thêm một khu vườn nướng.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/Sapporo-Beer-Museum-300x225.jpg

Thăm quan bảo tàng bia Sapporo không mất phí, bảo tàng mở cửa từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều mỗi ngày, ngoại trừ tháng 12 đến 30 tháng 1. Đến bảo tàng bia mất khoảng 10 phút đi bộ từ ga Higashi-kuyakusho.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/beer.jpg


Theo nama.edu

pe_vampire_kut3
10-08-2012, 12:19 AM
Buổi đầu của sự phát triển của Sapporo có thể nói là khá muộn so với những thành phố khác của Nhật. Sự kết hợp giữa nhiều những khái niệm và ý tưởng từ khắp mọi nơi trên thế giới làm cho thành phố nơi đây cũng khác đi so với những vùng khác của đất nước Nhật Bản. Ảnh hưởng từ bên ngoài biên giới của thể được nhận thấy rất rõ ở tòa tháp đồng hồ nổi tiếng của Sapporo. Tháp đồng hồ Sapporo bây giờ đã được nhà nước công nhận là một di sản quốc gia rất quan trọng.


http://i1212.photobucket.com/albums/cc451/kdaokdao/sapporo-clock-tower.jpg

Được xây dựng vào năm 1878, tòa tháp vốn được xây dựng và sử dụng như một phòng tập bởi Trường Cao đẳng Nông nghiệp Sapporo. Thiết kế của tháp mang nhiều những nét gợi lại hình ảnh của các tòa nhà được xây dựng ở Mỹ vào cuối những năm 1800s và chiếc đồng hồ của tháp thêm vào năm 1881 đã được mua về từ Boston.

Này nay, Tháp đồng hồ đã trở thành một nơi rất ăn ảnh tại Sapporo và trở thành một trong những biểu tượng của trang lịch sử Sapporo. Bản thân tòa tháp là một viện bảo tàng nhỏ có trưng bày những hiện vật lịch sử của Sapporo và nó cũng được sử dụng trong rất nhiều hoạt động văn hóa ở nơi đây.

Đến thăm Tháp đồng hồ Sapporo sẽ không tiêu tốn nhiều thời gian của bạn. Bạn chỉ cần đi bộ 2 phút từ Ga Odori, phí vào cổng là 200 yên cho người lớn và miễn phí cho trẻ em. Tháp đồng hồ mở cửa lúc 8:45 và đóng cửa vào lúc 17:10 thường ngày, mặc dù thỉnh thoảng vẫn đóng cửa vào một số ngày thứ hai. Nếu bạn muốn tham quan nơi đây thì hãy kiểm tra lịch ở website bên dưới nhé.

http://http://www15.ocn.ne.jp/~tokeidai/english.html


nguồn: VnSharing