PDA

View Full Version : [16.12.2011] Nhật giúp Gia Lai xây trường học, trung tâm dạy nghề



Kasumi
17-12-2011, 10:29 AM
Ngày 16/12, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở của Chính phủ Nhật Bản dành cho hai Dự án Xây dựng Mở rộng Trường tiểu học Ngô Mây, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ và Dự án Xây dựng Trung tâm dạy nghề Hội phụ nữ tỉnh Gia Lai.

Tổng số tiền viện trợ của hai dự án là gần 200.000 USD (khoảng 4,2 tỷ đồng).

Trường tiểu học Ngô Mây thuộc xã Ia Kla, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai thuộc vùng Tây Nguyên, gồm tòa nhà 4 phòng học, được xây dựng đã gần 20 năm nay bị xuống cấp, có phòng học bị hư hỏng nặng, không thể tiếp tục sử dụng, học sinh phải học 2 ca. Chính phủ Nhật Bản đã quyết định viện trợ 110.000 USD để Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Cơ xây dựng một ngôi trường mới gồm 2 tầng với 8 phòng học nhằm cải thiện môi trường học tập cho học sinh.

Bà Trần Ngọc Chi, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai cho biết: "Mỗi năm tỉnh Gia Lai có khoảng 1.500 phụ nữ mong muốn được đào tạo nghề, nhu cầu sử dụng Trung tâm Dạy nghề tại địa phương rất cấp bách. Tuy nhiên, hiện tại Trung tâm chưa có các phòng học nghề và trang thiết bị phục vụ cho việc đào tạo nghề của chị em. Vì vậy, việc đào tạo nghề chưa đạt hiệu quả cao, không thể tổ chức được các khóa học dài hạn, chất lượng và số lượng đào tạo còn nhiều hạn chế. Khoản tiền viện trợ của Chính phủ Nhật Bản dành cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai sẽ được đầu tư xây dựng tòa nhà mới 2 tầng gồm 7 phòng dành cho công tác dạy nghề."

Phát biểu tại lễ ký, Ngài Hideo Suzuki, Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tin tưởng các dự án này sẽ góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai và Việt Nam, đồng thời tăng cường tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước Nhật Bản - Việt Nam.


Đỗ Quyên (TTXVN/Vietnam+)