PDA

View Full Version : Vận động viên điền kinh 88 tuổi ở Nhật Bản



Kasumi
17-12-2011, 06:38 PM
Nhật Bản nổi tiếng là đất nước có nhiều người sống thọ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tuổi thọ trung bình của nam giới ở Nhật Bản là 80, còn nữ là 86. Bài viết này sẽ giới thiệu về một cụ bà sống hơn mức tuổi trung bình này. Cụ nổi tiếng vì không chỉ rất khỏe khoắn ở tuổi gần 90 mà còn lập hai kỷ lục trong môn điền kinh.


http://thvl.vn/wp-content/uploads/2011/12/Mitsu_Morita.jpg
Cụ bà Mitsu Morita khiến mọi người ngạc nhiên về sức khỏe diệu kỳ của cụ. Ảnh: Internet

Vừa chạy trên một đoạn đường dài 30m vừa kéo theo một bánh xe nặng 6kg ở phía sau, cụ bà Mitsu Morita khiến mọi người ngạc nhiên về sức khỏe diệu kỳ của cụ. Năm nay, cụ Mitsu Morita đã được 88 tuổi và cụ đã lập hai kỷ lục thế giới chạy nước rút 100m và 200m dành cho người cao tuổi.

Sinh năm 1923, cụ Mitsu Morita không bắt đầu sự nghiệp điền kinh lúc còn trẻ mà bước vào môn thể thao này khi đã 70 tuổi. Kể từ đó, cụ tham gia nhiều cuộc thi điền kinh trên thế giới và giành nhiều thứ hạng cao. Năm 2008, ở tuổi 85, cụ lập kỷ lục thế giới chạy cự ly 100m dành cho nữ cao tuổi với thời gian 19 giây 83.

Ba lần mỗi tuần, cụ Mitsu Morita ra bờ sông gần nhà để tập thể lực cùng với những đứa trẻ và các thành viên trong một câu lạc bộ điền kinh địa phương. Cụ Mitsu Morita thường tự làm món ăn sáng cho mình. Sáng nào cụ cũng ăn thịt heo. Ngoài ra, cụ còn ăn khô làm từ những con cá nhỏ. Cụ cho biết chúng rất hữu ích trong việc bổ sung can-xi, giúp xương chắc khỏe.

Tháng 10 vừa qua, cụ Mitsu Morita tham gia một cuộc thi điền kinh ở tỉnh Kumamoto. Không có nội dung thi dành cho các vận động viên trên 85 tuổi nên cụ phải tham gia cự ly 100m với những vận động viên từ 60 đến 70 tuổi. Thời gian chạy mà cụ đạt được là 22 giây 96, thấp hơn chỉ 3 giây 13 so với kỷ lục cụ đã lập hồi năm 2008.

Còn 2 năm nữa là cụ Mitsu Morita sẽ 90 tuổi. Cụ mong muốn sẽ lập kỷ lục điền kinh ở tuổi đó. Đây quả thật là một tinh thần thể thao rất đáng để mọi người học tập!


Anh Dũng
THVL