PDA

View Full Version : Phát minh kỳ quặc chỉ có ở Nhật Bản



Kasumi
19-12-2011, 11:19 AM
Nhật Bản vốn nổi danh là đất nước có công nghệ phát triển nhất nhì thế giới cùng với những phát minh siêu ấn tượng. Cùng điểm qua những sáng chế độc đáo nào.

1. Thiết bị tạo dáng mũi


http://ione.net/files/subject/2011/06/11001/phat_minh_1.jpg

Muốn có được chiếc mũi “dọc dừa” kute, bạn chỉ cần chịu khó đeo thiết bị tạo dáng mũi này vào. Thiết bị bằng nhựa này có giá 18 USD có thể nắn lại mũi mà không cần dùng bất kỳ cuộc phẫu thuật thẩm mỹ nào.

2. Kẹo giúp tăng kích thước vòng 1


http://ione.net/files/subject/2011/06/11001/phat_minh_2.jpg

Chỉ cần 2 viên mỗi ngày, giá khoảng 36k, các teen nữ sẽ hoàn toàn yên tâm về kích thước vòng 1 của mình. Loại kẹo F Cup này có chứa 50 mg thảo dược “thần kỳ”, Pueraria Mirifica có tác dụng kích thích vòng 1 phát triển nhanh chóng.

3. Máy bắt phải cười


http://ione.net/files/subject/2011/06/11001/phat_minh_3.jpg

Để các em bé luôn nở nụ cười khi tới thăm họ hàng, các nhà phát minh của Nhật đã sáng tạo ra chiếc máy “ép phải cười”. Cơ chế hoạt động của chiếc máy “khác người” này là kích thích quai hàm bằng xung điện nhỏ để khiến miệng phải mở ra.

4. Toilet tích hợp nhạc MP3


http://ione.net/files/subject/2011/06/11001/phat_minh_4.jpg

Đối với người Nhật, toilet có lẽ là đồ vật đặc biệt. Mọi thứ đều bật lên tự động, chỗ ngồi được sưởi ấm, nhạc MP3 vang lên rõ ràng qua hệ thống loa ngoài cao cấp. Toilet còn tích hợp thẻ nhớ ngoài SD.

5. Đi “hái hoa” cũng thành game


http://ione.net/files/subject/2011/06/11001/phat-minh-5.jpg

Xem ai “hái hoa” giỏi hơn nào, phái nữ tha hồ thử trải nghiệm cảm giác “gửi tình yêu cào đất” của phái nam.

6. Thuốc giúp phân có mùi thơm


http://ione.net/files/subject/2011/11/17951/my_pham_2.jpg

Ultimate Personal Hygiene là loại thuốc kỳ dị nhất từ Nhật Bản. Uống loại thuốc này, phân của chúng ta sẽ có mùi thơm hoàn toàn trái ngược với mùi khó chịu tự nhiên. Được biết, trong 6 tháng đầu tiên ra mắt, 600.000 lọ thuốc này đã được bán hết veo.

7. Bia cho trẻ em


http://ione.net/files/subject/2011/06/11001/phat_minh_7.jpg

Hãng bia Sangaria khẳng định loại bia mới của họ là sản phẩm giả nước uống có cồn dành cho trẻ em. Chưa hết, trẻ em Nhật còn có thể thưởng thức các sản phẩm như rượu vang, sâm banh và cocktail của Sangaria. Bia trẻ em có vị hệt như nước táo, nhưng cũng tạo bọt và màu vàng hệt như bia bình thường.


H.N
ione

teenwitch
19-12-2011, 01:13 PM
Cái số 6 thật là..........:cute_rabbit108:

zBluemoonz
19-12-2011, 01:27 PM
hay là thử đặt mua một lọ số 6 về dùng thử nhỉ (  ̄▽ ̄)ノ

Kasumi
19-12-2011, 02:38 PM
mềnh thích cái số một cơ :covu4:

joele
19-12-2011, 05:23 PM
Cái số một với số hai...chắc lừa tình quá :askwhat: Làm thế các bác sỹ thẩm mỹ bỏ nghề hết thì sao.:anxin: Oánh vào tâm lý chị em rùi.
Vẫn thấy số 5 ổn nhất, đấy là tiền đề cho các sản phẩm bánh làm từ phân :D.
Cơ mà cô nàng số 5 mặc..quần gì kì thế nhỉ :ask:

joele
19-12-2011, 05:36 PM
Khi mà nhiều nơi trên thế giới vẫn còn trong tình trạng thiếu thốn thức ăn thì giáo sư Ikeda nghĩ rằng phát minh mới nhất của ông có thể giúp nhiều người, đó là ông tạo ra những miếng thịt từ protein có trong... phân người.


http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2011/20110617-101956-2-images538350-chetao-thit1.jpeg


http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2011/20110617-101956-3-images538352-chetao-thit3.jpeg


Món thịt làm từ... phân

Vị giáo sư đến từ phòng nghiên cứu Okayama, Nhật Bản, nói rằng hiện nay có rất nhiều chất thải mà chúng ta không kiểm soát được, vì thế người ta đã yêu cầu ông thực hiện những phát minh có ích và thiết thực về vấn đề này.
Có lẽ nhiều người đã quen với những phát minh kỳ quặc của người Nhật, nhưng chẳng ai có thể nghĩ tới việc vị giáo sư này có thể làm thịt từ phân. Trong quá trình nghiên cứu, ông Ikeda phát hiện ra rằng trong phân người có chứa 1 lượng lớn protein. Kể từ đó, ông bắt đầu thực hiện việc lấy những protein có lợi và làm thành những miếng thịt.

Giáo sư Ikeda nghiên cứu loại thịt đặc biệt
Sở dĩ trong phân có nhiều protein vì trong đó có rất nhiều vi khuẩn, tuy nhiên trong số đó thì có rất ít là có hại bởi hầu hết vi khuẩn có hại đều bị giết chết trong quá trình ông thực hiện làm những miếng thịt. Kết quả của quá trình nghiên cứu là ông đã tạo ra những miếng thịt có hương vị giống với thịt bò, ông đã cho thêm 1 số loại protein khác và màu sắc để những miếng thịt trông thật hơn. Cuối cùng là thành phần những miếng thịt như sau: 63% protein, 25% carbohydrates, 3% chất béo and 9% chất khoáng.


http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2011/20110617-101956-5-images538354-chetao-thit5.jpeg
Trong phân có rất nhiều protein.

Ông Ikeda cũng phải thừa nhận rằng không nhiều người dám thử loại thịt này nếu họ biết nguồn gốc của nó. Tuy nhiên nếu như có sự khủng hoảng thức ăn thì đây cũng có thể sẽ là sự lựa chọn của nhiều người. Ông Ikeda hy vọng rằng phát minh của ông sẽ sớm được đưa vào thực tiễn. Hiện tại loại thịt này có giá cao gấp 10 đến 20 lần loại thịt thông thường, nhưng tương lai nếu được bày bán thì giá của của nó có thể sẽ chỉ bằng những loại thịt thông thường khác.

http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2011/20110617-101956-6-images538355-chetao-thit6.jpeg
Những miếng thịt này ban đầu có giá đắt hơn thịt thông thường.

Xem ra ngày nay, người ta đã làm ra nước hoa từ phân, giờ lại đến những miếng thịt cũng có nguồn gốc từ “chất bài tiết” này, không biết sau này liệu người ta sẽ còn có những phát mình gì nữa. Còn nói về loại thịt này, có lẽ chưa bàn đến hương vị của nó, chỉ cần biết nguồn gốc của nó thôi thì chắc hẳn chẳng ai dám nếm thử. Liệu có bạn nào muốn ăn những miếng thịt này không?

Viet Bao (Theo PLXH)

teenwitch
19-12-2011, 06:01 PM
Mem JPN có ai dám ăn mấy miếng thịt ở trên đó ko? Witch nhất quyết ko bao h ăn...:cute_rabbit98:

Kasumi
19-12-2011, 06:27 PM
Nếu ko còn sự lựa chọn, nếu ko có j để ăn, nếu muốn tiếp tục sống thì ko những là dám thử mà còn dành giật nhau í chứ.

Hôm trước có xem bức ảnh một người đàn ông ở Châu Phi tắm bằng nước tiểu bò vì khô hạn kéo dài. Thấy thê thảm quá...

teenwitch
19-12-2011, 08:13 PM
Nhưng mà ss ơi, bây giờ "thịt" đó còn đắt hơn thịt thường, mà tương lai cũng chẳng rẻ hơn...
Kể ra Việt Nam mình là dân lúa gạo, đâu có sợ đói lương thực nên em chưa bao giờ nghĩ tới cảnh sẽ có ngày mình phải ăn mấy cái đó, nhưng mà đúng là thế giới có nhiều nước thiếu lương thực trầm trọng, thật tội nghiệp cho họ. Phát minh này đúng là có một không hai.
Mà sao thiên hạ đua nhau chế đồ từ phân thế nhỉ? Gaz, phân bón, giờ lại còn cả thịt nữa.
À em thik cái số 3 nữa ^^ Em có mấy bà cô (giáo viên) mặt sắt, phải chăng mấy bả chịu đeo cái phát minh này..

Kasumi
19-12-2011, 08:18 PM
Teen em, đúng là ko hy vọng một lúc nào đó phải dùng đến sản phẩm trên nhỉ :cute_rabbit72:


Thêm sản phẩm từ phân ;))


Kem dưỡng da mặt từ phân chim


http://ione.net/files/subject/2011/11/17951/my_pham_6-mobi240.jpg

Guanin, một loại enzim được tìm thấy nhiều trong phân loài chim sơn ca, là thành phần có trong rất nhiều loại mỹ phẩm dưỡng da mặt. Đặc biệt, từ thế kỷ 18, các Gheisha Nhật Bản hay rửa dụng phân chim để rửa sạch lớp phấn dày đặc trên mặt sau mỗi lần trang điểm. 28 gram kem dưỡng da mặt từ phân chim có giá 20 USD (khoảng 420 K) và mỗi lần điều trị ở một spa tại New York (Mỹ) tốn trên 200 USD (hơn 4 triệu đồng).

Kasumi
04-11-2012, 09:07 PM
Nước hoa mùi... hậu môn, hôi chân và nước tiểu

Gần đây, một công ty Nhật Bản chuyên sản xuất các sản phẩm dành cho người lớn đã công bố một loại nước hoa có tên…"Mùi hậu môn" với câu slogan: "Mùi bị cấm... hãy trải nghiệm mùi hương này một lần nữa".


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/121103perfume1-5d23b.jpg
Loại nước hoa gây sốc có mùi... hậu môn.

Nhiều trang tin tức của Nhật đánh giá, sản phẩm gây sốc này thật sự sẽ chỉ được chấp nhận bởi rất ít người Nhật bởi chỉ cần nghe tên, hầu hết mọi người đã cảm thấy rất kinh khủng và hiếm ai có thể thực sự mua nó.

Tuy nhiên, công ty Tamatoys đã cố gắng xua tan đi mối hoài nghi, khẳng định rằng, "Sản phẩm này không có mùi giống như chất thải. Nó hoàn toàn chỉ là mùi của hậu môn". Vậy đó là mùi như thế nào? "Nó là một mùi nước hoa mạnh mẽ và nhuốm mùi hăng”, công ty cho biết.

Thật dễ hiểu khi sản phẩm nảy bị phản đối dữ dội tại Nhật Bản. Một blogger ngán ngẩm chia sẻ: "Tôi không thể tin điều này. Tôi không biết là người Nhật Bản lại là những con người đáng thương như vậy". Một blogger khác cũng than thở: "Chẳng thể mong đợi gì hơn từ một sản phẩm như thế này. Nếu như cả thế giới nghĩ rằng chúng ta đang khác biệt, thôi được, nhưng phải để cho họ biết rằng ít nhất chúng ta không phải quá tồi tệ”.

Nhưng bỏ lại những lời chỉ trích, Tamatoys vẫn công bố nhiều loại nước hoa bị đánh giá là "khủng khiếp" khác:


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/121103perfume2-5d23b.jpg
Nước hoa có mùi của vùng... dưới cánh tay.

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/121103perfume3-5d23b.jpg
Nước hoa mùi... hôi chân.

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/121103perfume4-5d23b.jpg
Thậm chí là nước hoa mùi... nước tiểu.


Naav - Theo TTVN

Xem thêm:

>> Chindogu – những phát minh quái đản (http://japanest.com/forum/showthread.php/40014-Chindogu-nhung-phat-minh-quai-dan)

Sergeant Keroro
04-11-2012, 09:12 PM
thế này thì ai dám xài :|

Kasumi
04-11-2012, 09:49 PM
Mua sp này về để tự vệ thay cho hơi cay hay kiềm chích điện cũng tốt 8->

Sergeant Keroro
04-11-2012, 09:54 PM
vậy thì ss nên mua để đề phòng đi :D

uchikarai
05-11-2012, 02:56 AM
trời đất toàn những sản phẩm chả giống ai, kì cục ghê ak :D

takumi412
05-11-2012, 04:35 PM
Khà khà mấy lọ này dành cho mấy anh cảnh sát bắt cướp hay đấy:crisp:

Onion Club
05-11-2012, 04:40 PM
:16-hehe: mấy cái này là toy mà, đâu phải để dùng hàng ngày đâu, với lại mùi kinh dị vậy chứ làm khối người aroused đó nha :16-hehe:

babycaro
05-11-2012, 06:18 PM
Mình muốn chơi trò số 5 :)) ! mấy cái khác cũng bá đạo không kém ....