PDA

View Full Version : Bảo tàng Nghệ Thuật Setagaya



Kasumi
20-12-2011, 02:42 PM
Bảo tàng Nghệ Thuật Setagaya được khai trương vào ngày 30/3/1986. Bảo tàng từ lúc mở cửa đến này đã mở nhiều sự kiện triển lãm nghệ thuật khác nhau, nghiên cứu sâu rộng về nghệ thuật từ quá khứ đến hiện đại và đương đại.


http://www.nto.com.vn/images/news/NTO_320201151121AM_KT_400x300_789.jpg

Được xây dựng trên một ốc đảo yên tĩnh, tòa nhà chính của bảo tàng nằm ở một góc của công viên Kinuta, tọa lạc tại số 1-2 Kinuta-Koen, Setagaya, Tokyo. Bảo tàng Nghệ Thuật Setagaya là tác phẩm của Kiến trúc sư Shozo Uchii. Khi tin tức về kế hoạch xây dựng dự án bảo tàng trong những năm 1980, một số nhóm cộng đồng đã huy động chống lại dự án, vì họ lo sợ sự hiện diện của tòa nhà to lớn nằm ở một công viên công cộng sẽ làm giảm đi môi trường tự nhiên.


http://www.nto.com.vn/images/news/NTO_320201154723AM_KT_400x300_790.jpg

Để tránh phản đối từ người dân địa phương, các kiến trúc sư đã cố gắng tạo ra một tòa nhà mà có thể hài hòa càng nhiều càng tốt với môi trường xung quanh của nó. Kiến trúc sư Shozo Uchii ngay từ lúc ban đầu tiêu chí hòa quyện và thân thiện cùng môi trường tự nhiên luôn được ưu tiên hàng đầu nhằm tạo lên làn sóng dư luận giúp truyền thêm cảm hứng và sự đồng tình cho dự án.


http://www.nto.com.vn/images/news/NTO_320201145633AM_KT_400x300_788.jpg

Kiến trúc sư Shozo Uchii nhận thấy các mô hình theo dạng sóng là một hình thức tự nhiên hài hòa vừa mang tính thư giãn. Ông cũng thấy hình dạng này cũng thường xuất hiện trong một số thiết kế truyền thống của Nhật Bản. Bằng cách sử dụng các mô hình dạng sóng, không những cấu trúc có thể được tạo ra dựa theo cách thiết kế truyền thống của Nhật Bản mà còn sẽ tạo được trực quan thoải mái cho du khách, chủ yếu là Nhật Bản cũng như hài hòa với mảng thiên nhiên xanh xung quanh.


(NTO.vn tổng hợp)