PDA

View Full Version : Dân ở đâu “hái tiền” nhanh nhất?



Taichi
11-08-2006, 09:17 AM
Los Angeles, Sydney, Luân Đôn hay Toronto? Hãy quên đi những thành phố sầm uất náo nhiệt phương tây, bởi nơi người dân kiếm tiền nhanh nhất và tiềm ẩn sức mua lớn nhất, chỉ có thể là thủ phủ cổ kính của đất nước mặt trời mọc: Tokyo.

Hôm qua (9/8), ngân hàng danh tiếng UBS của Thụy Sĩ chính thức công bố báo cáo “Giá cả và Thu nhập” dựa trên kết quả khảo sát 70 thành phố lớn trên thế giới.

Căn cứ mức lương trước thuế theo giờ trung bình của 14 ngành nghề cơ bản, UBS so sánh chỉ số “Big Mac” giữa các quốc gia - một kiểu tính ngang giá sức mua quy về giá đơn vị của 1 chiếc hambuger cỡ bự “Big Mac” của Mc Donald’s để lập nên danh sách “Những thành phố kiếm tiền nhanh nhất”.

Theo đó, dân Tokyo chiếm vị trí đầu bảng với thành tích thuyết phục: chỉ mất 10 phút lao động là mua được 1 chiếc Big Mac (đừng quên chi phí sinh hoạt ở thành phố này đắt đỏ ngất ngưởng hàng đầu).

Theo mức trung bình của thế giới, để có 1 chiếc ham cỡ bự phải mất 35 phút làm việc. Tuy nhiên giữa các quốc gia tồn tại chênh lệch khá lớn, ví dụ ở Nairobi người dân phải cần tới 1,5 giờ làm việc thì ở Los Angeles, New York, Chicago, Miami, tối đa là 13 phút đồng hồ. Thành phố Bogota (Colombia) đứng cuối bảng với 97 phút “ì ạch”.

Cũng từ khảo sát này, UBS đưa ra danh sách những thành phố đắt đỏ nhất thế giới (tính theo giỏ hàng hóa gồm 122 loại sản phẩm dịch vụ, không tính chi phí thuê nhà ở, văn phòng…). Trong đó, thành phố Oslo của Canada giành ngôi vị quán quân, nối gót là Luân Đôn, Copenhagen, Zurich, Tokyo, Geneva, New York, Dublin, Stockholm và Helsinki.

Những thành phố chi phí sinh hoạt rẻ nhất bao gồm: Manila, Delhi, Buenos Aires, Bombay và Kuala Lumpur.

Xét về lương, mặc dù ở New York người ta được trả công hậu hĩnh nhất nhưng đồng thời phải chịu chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất.

“Tại các thành phố ở Tây Âu và Bắc Mỹ, công nhân làm việc trong 14 ngành nghề tiêu biểu được trả mức lương trung bình là 18 USD/giờ, trong khi ở các thành phố Tây Âu và châu Á thì chỉ có 4-5 USD/ giờ” - trích báo cáo.

Mặc dù có quy định làm việc 42 giờ/tuần nhưng tuần làm việc của dân Seoul, Hàn Quốc luôn dài nhất, trong khi của dân Paris là ngắn nhất.

@VNN