PDA

View Full Version : Xứ sở cổ tích trên đất nước hoa anh đào



Kasumi
02-01-2012, 08:45 AM
Suốt hơn 50 năm qua, công viên Disney - xứ sở thần tiên ở California (Mỹ) là điểm đến mơ ước của hàng triệu trẻ em trên thế giới. Năm 1983, lần đầu tiên Disneyland vượt qua khỏi lãnh thổ nước Mỹ, nối gần hơn giấc mơ cổ tích tới rất nhiều em bé khi mở cửa tại Chiba, Nhật Bản.


http://dulich.tuoitre.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=476815
Những cô gái với chiếc nơ của chuột Mimi đứng trước lâu đài của công chúa Lọ lem - Ảnh: Lương Xuân Duy

Bạn đã từng một lần mơ được thăm lâu đài của công chúa Lọ Lem hay được gặp gỡ Mickey, Donal? Tokyo Disneyland sẽ biến giấc mơ của bạn thành hiện thực!

Không khí náo nhiệt và tươi vui của Tokyo Disneyland sẽ ùa tới ngay khi bạn bước xuống ga Maihama và ga Tokyo Disneyland - hai ga nằm gần cổng chính khu vui chơi này.

Những nhân vật hoạt hình nổi tiếng nồng nhiệt chào đón từ cửa vào khi chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình khám phá Tokyo Disneyland.

Dáng vẻ tráng lệ của lâu đài nàng công chúa Lọ Lem in trên nền trời xanh thẳm nguy nga và lộng lẫy có lẽ là điểm nhấn đặc sắc nhất của công viên này. Những phong cách kiến trúc đặc trưng của nhiều thời kỳ, nhiều vùng miền trên thế giới cũng được tái hiện tinh tế tại Tokyo Disneyland...

Bạn hẳn sẽ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy những chiếc lều cùng cảnh sinh hoạt của các bộ tộc Nam Mỹ trên xứ sở Phù Tang. Thật lãng mạn và thú vị khi được thử đóng vai chàng Jack hoặc nàng Rose trên chiếc tàu Titanic huyền thoại!


Khắp thế giới hiện có bốn công viên mang tên Disneyland nhưng ngoại trừ Tokyo Disneyland, ba công viên còn lại đều lấy biểu tượng “Lâu đài của nàng công chúa ngủ trong rừng”. “Xứ sở cổ tích” trên đất nước hoa anh đào lấy biểu tượng là “Lâu đài của cô bé Lọ Lem” giống như Magic Kingdom.

Tokyo Disneyland là công viên có lượng khách tham quan lớn thứ ba trên thế giới chỉ sau “hai người anh” cùng mang chủ đề Disneyland là Magic Kingdom và Disney ở Mỹ. Thiết kế của Tokyo Disneyland cũng mang nhiều nét tương đồng với hai người anh em này.


http://dulich.tuoitre.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=476814
Sắc màu vui nhộn của Tokyo Disneyland - Ảnh: Lương Xuân Duy

http://dulich.tuoitre.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=476816
Những bạn trẻ thích thú chụp ảnh với nhân vật hoạt hình yêu thích - Ảnh: Lương Xuân Duy

Trong Tokyo Disneyland có rất nhiều trò chơi hấp dẫn phù hợp với mọi lứa tuổi cùng những cửa hàng phục vụ đủ các loại món ăn Âu Á.

Ngoài Tokyo Disneyland, ở Chiba cũng có công viên Tokyo Disneysea cùng mang chủ đề “Disney”. Để đi thăm hết Tokyo Disneyland và Tokyo Disneysea khách du lịch sẽ mất khoảng hai ngày.

Tokyo Disneyland được chia làm bảy khu vực theo từng chủ đề khác nhau: World bazaar, Adventureland, Westernland, Critter country, Fantasyland, Toontown và Tomorrowland. Điều này khiến du khách có cảm giác như bước vào một cuộc khám phá kỳ thú mỗi khi tới thăm công viên.


http://dulich.tuoitre.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=476817
Cùng chu du khám phá thế giới - Ảnh: Lương Xuân Duy

http://dulich.tuoitre.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=476818
Nào, cùng ghé thăm sào huyệt của những tên cướp biển - Ảnh: Lương Xuân Duy

World bazaar là khu vực tái hiện các dãy phố mang tính điển hình của các thành phổ ở Mỹ vào đầu thế kỷ 20. Adventureland lại lấy chủ đề tìm kiếm các vùng đất chưa được khai phá, thâm nhập thế giới của những tên cướp biển.

Và Westernland là nơi mà bạn thỏa sức khám phá miền Tây nước Mỹ thời kỳ sơ khai với những anh chàng cao bồi lừng danh…

Thích nhất là ở mỗi khu vực, các trò chơi, các cửa hàng ăn uống, trang phục… được thiết kế phù hợp, thống nhất chủ đề.


http://dulich.tuoitre.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=476819
Cô gái trẻ vui thích thử cảm giác làm…cướp biển - Ảnh: Lương Xuân Duy

http://dulich.tuoitre.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=476820
Ảnh được chụp tự động khi chúng tôi tham gia một trò chơi mạo hiểm

Nếu bạn đủ sức khám phá thì còn có một Tokyo Disneyland không ngủ. Hằng đêm, nơi đây vẫn náo nhiệt bởi đoàn diễu hành ngộ nghĩnh, vui tươi. Những diễn viên được phục sức theo các nhân vật trong truyện, trong phim cùng nhảy múa và ca hát.

Ánh điện mờ ảo, lung linh từ tòa lâu đài của công chúa Lọ lem, từ những chiếc xe kéo, những con vật trang trí đáng yêu… khiến công viên cổ tích thêm huyền ảo, cuốn hút.

Một thế giới cổ tích vui nhộn, đầy ánh sáng, sắc màu và xúc cảm không chỉ đối với trẻ em mà với cả người lớn ở mọi lứa tuổi. Hơn cả những phút giây giải trí, thư giãn, công viên này đã đem đến cho mỗi du khách những khoảnh khắc sống với giấc mơ hồn nhiên thời ấu thơ.


GIA NGUYÊN
Tuoitre Online

Thêm hình ảnh về Tokyo Disneyland (http://japanest.com/forum/showthread.php/2700-Tokyo-Disneyland)

lynkloo
25-01-2012, 06:50 PM
Tokyo Disneyland là một trong 5 công viên lớn nhất của thế giới và là khu vui chơi giải trí lớn nhất của Nhật Bản. Người đến chơi đông như hội, song không một cọng rác, không một mẩu thuốc lá, từ sáng đến tối công viên đều sạch như lau.


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/0001011_8351.jpg

Ngay khi đặt chân tới ga Maihama (Ga tới Disneyland) bạn đã có thể cảm nhận được không khí vui nhộn của Disneyland.


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/IMG_0078.jpg

Cổng vào của Tokyo Disneyland .

http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/IMG_0092.jpg

Kiến trúc hoành tráng của Tokyo Disneyland được thể hiện ngay từ cổng vào.


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/IMG_0097.jpg

http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/IMG_0100.jpg

Giờ thì đến cửa soát vé rồi, hãy cùng tôi mua vé để khám phá bên trong của Disneyland nhé.


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/IMG_0118.jpg

Bạn sẽ được chào đón bởi những nhân vật hoạt hình nổi tiếng .


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/IMG_0127.jpg

http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/0214_C16.jpg

Bảng hiệu chào đón cũng được treo ở rất nhiều nơi .


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/IMG_0131.jpg


Lâu đài của Cô bé lọ lem, một biểu tượng của Disneyland .


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/IMG_0163.jpg

Đây thực sự là một công trình hoành tráng bởi kiến trúc cổ kính kết hợp với hiện đại .


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/IMG_0177.jpg

Bên cạnh đó còn có rất rất nhiều những kiến trúc khác của các nền văn hóa thế giới.


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/IMG_0185.jpg

Cảnh xếp hàng để chơi các trò chơi ở Tokyo Disneyland .


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/IMG_0187.jpg

Xếp hàng là một nếp sống, là lẽ thường tình rất văn minh của người Nhật Bản. Ăn sáng, ăn tối ở nhà hàng, khách sạn cũng xếp hàng chờ đến lượt, lên xe Bus, lên tàu cũng xếp hàng, muốn chụp ảnh có hình biểu tượng của Disneyland cũng phải xếp hàng, mua hàng cũng phải xếp thứ tự, để thanh toán và đi... Toilet ở nơi công cộng cũng xếp hàng. Song, tuyệt nhiên không có cảnh chen ngang, xô đẩy nhau, từ người già đến trẻ nhỏ, tất cả đều bình thản nhẹ nhàng và kiên nhẫn chờ đợi, một sự kiên nhẫn lạ lùng...

Bạn có thể tham gia rất nhiêu trò chơi tại đây . Tokyo Disneyland có tất cả 44 trò chơi phù hợp với mọi đối tượng, mọi lứa tuổi khác nhau, có 48 nhà hàng Âu, Á, có 53 cửa hàng quà lưu niệm lớn bé .

Hãy cùng tôi bước vào thế giới ảo của trẻ thơ này nhé.


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/IMG_0200.jpg

Bạn sẽ đắm mình và quên đi thế giới hiện thực bước vào một thế giới khác. Những bản nhạc, những điệu múa, những thắng cảnh thiên nhiên thế giới ,... tất cả đều được kết hợp một cách hài hòa.


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/CKLN1.jpg


Ra Khỏi Thế Giới Ảo Của Trẻ Thơ . Hãy cùng tôi bước vào một thế giới rùn rợn, thế giới ma thuật.


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/bBUyn.jpg

Bạn sẽ rợn người bởi những bóng ma chập chợn ẩn hiện.


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/PbZED.jpg

Những ngôi mộ cổ với những bộ xương của người quá cố .


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/gmc7m.jpg

Và bất thình lình, một bộ xương từ trên trời rơi xuống trước mặt bạn, trời ơi giợn hết cả tóc gáy.


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/IMG_0293.jpg

Thôi, chuồn khỏi đây thôi, mình hơi yếu tim.


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/IMG_0378.jpg

Quyển sách được viết bằng Tiếng anh, kể về câu chuyện của một chú Gấu, sách được đánh dấu theo từng trang.


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/IMG_0380.jpg

Và cứ như thế, câu chuyện về cuộc đời chú Gấu lần lượt được khám phá. Mọi người đều yêu thích, đặc biệt là các bạn nhỏ.


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/IMG_0383.jpg

Ra khỏi câu chuyện của chú Gấu, giờ đến trò chơi có cảm giác mạnh - rơi tự do từ độ cao trên 20m


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/IMG_0337.jpg

Khi rơi tự do từ độ cao trên 20m bạn sẽ có cảm giác rất sợ sệt, nhưng khi trải qua rồi, sẽ có cảm giác của người chiến thắng như thể bạn vừa chinh phục được kỳ tích gì đó .


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/IMG_0336.jpg

Và đây là lúc tôi đang rơi - không còn biết trời đâu đất đâu nữa, hình ảnh được ghi lại bởi hệ thống tự động của trò chơi


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/IMG_0327.jpg

Đi vùng núi rồi, giờ chúng ta cùng ra khơi trên tàu Titanic .


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/IMG_0372.jpg

http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/IMG_0232.jpg

Từ trên tàu, bạn có thể nhìn ngắm vẻ đep của thiên nhiên, của núi sông hùng vĩ .


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/IMG_0347.jpg

Một chuyến đi biển thật tuyệt vời.

http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/IMG_0358.jpg

Đi qua các hòn đảo, chứng kiến cảnh sinh hoạt của những bộ tộc bộ lạc .


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/IMG_0361.jpg

http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/IMG_0362.jpg

http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/IMG_0363.jpg

Những kỳ quan thế giới .

http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/IMG_0366.jpg

Tokyo Disneyland không chỉ có những trò chơi hấp dẫn với mọi lứa tuổi, mà nơi đây còn là nơi trưng bày những hiện vật của quá trình phát triển của con người.


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/IMG_0253.jpg

Hệ thống động cơ

http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/IMG_0252.jpg

Dụng cụ thao tác .
http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/IMG_0251.jpg

Nhật đã từng gây tội ác chiến tranh tại Việt nam khiến nhiều người thiệt mạng, là nguyên nhân chủ yếu của thảm họa năm 1945 . Rất có thể một trong những khẩu súng này đã từng được sử dụng tại Việt nam.

http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/IMG_0251.jpg

Gác chuyện quá khứ lại, không nói nữa, bây giờ trở lại với hiện tại . Tokyo Disneyland vào buổi trưa thật náo nhiệt bởi các đoàn diễu hành


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/0001019_2235.jpg

Cảnh những cô gái mặc váy ngắn nhảy múa, lướt đi lướt lại trên những bán xe lăn .


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/000201_493.jpg

Những cảnh như thế này trẻ con rất thích thú. Không biết mình có còn là trẻ con nữa hay không, nhưng ngồi xem cũng thấy thích.


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/0005011_4501.jpg

Tokyo Disneyland lúc về đêm .


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/tdl81cm9.jpg

Đoàn diễu hành khi màn đêm buông xuống .


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/0003012_9967.jpg

http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/000401_781.jpg


Những con vật được trang trí bằng điện nháy với đủ màu sắc .


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/0004012_2379.jpg

http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/000501_2112.jpg

Tokyo Disneyland thật tuyệt vời phải không !


Theo Vietravel

Kasumi
13-06-2012, 10:17 PM
Tokyo Disneyland - khu vui chơi lớn nhất Nhật Bản

Nắm rõ những thông tin cơ bản ở công viên nổi tiếng nhất của Nhật Bản sẽ giúp khách du lịch tận hưởng trọn vẹn những giờ phút vui chơi thú vị nhất.

Tokyo Disneyland là một trong 5 công viên lớn nhất của thế giới và là khu vui chơi giải trí lớn nhất của Nhật Bản. Tôi vừa có chuyến thăm xứ sở hoa anh đào. Hy vọng qua bài viết này, mọi người sẽ rút ra được ít nhiều kinh nghiệm để có thể du ngoạn thú vị hơn khi đến đây.

Đặc biệt lưu ý là các biển chỉ dẫn thông tin, các tour thăm quan bên trong DL nhưng ngôn ngữ của các tour này đều là tiếng Nhật. Tất cả các thông tin dành cho khách đều nằm ở cửa phía đông, kể cả đồ đạc bị thất lạc cũng sẽ về đây.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Tokyo_Disney_Land_map_a.jpg
Bản đồ hướng dẫn các địa điểm trong Tokyo Disneyland

Nếu không có sự chuẩn bị trước và những người bản địa đi cùng thì chắc chắn các bạn sẽ cực kỳ gặp khó khăn và vất vả kể từ khi bước chân vào đây đến tận lúc về.

Đặc biệt, bạn hãy luôn sẵn sàng cho việc phải xếp hàng cả tiếng đồng hồ cho việc nhỏ nhất như mua Pop-corn, đồ uống đến những việc khác.

Để đến được Disney Land có nhiều hình thức: xe bus, taxi, tàu, xe hơi và xe chuyên dụng đưa đón của các khách sạn xung quanh. Nhà tôi chọn phương án di chuyển bằng tàu.

Từ nhà ga trung tâm Tokyo đến Disney Land (DL), bạn chọn ga tới là ga Maihama. Ra khỏi ga này là tới ngay cổng DL. Tổng thời gian di chuyển qua khoảng 5 ga mất khoảng 17 phút.

Để vào đến phía trong của DL, các bạn phải đi qua 3 nơi:

- Cổng thông tin và bán vé: Nếu các bạn mua sẵn vé từ các địa điểm khác thì cổng này chỉ cần xuất trình và đi qua là đủ, nhưng nếu các bạn chưa có vé thì đến đây phải xếp hàng rất lâu mới mua được vé.

Vé có thể mua trực tiếp trên mạng cũng được. Đừng để phí thời gian cho việc mua vé nếu các bạn định đến đây chỉ 1 ngày. Cả khu này nếu để tham dự được tất cả các trò chơi sẽ mất khoảng 3 ngày.

- Cổng chính: Xuất trình vé để kiểm tra và kiểm tra luôn cả đồ đạc, hành lý.

- Cổng chợ (tôi gọi thế cho nó gần gũi): thực ra cổng này là khu vực tập trung của toàn bộ các cửa hàng cửa hiệu bán các đồ lưu niệm liên quan đến DL.

Một số lưu ý cho các bạn lần đầu đến nơi này như sau:

- Luôn để mắt đến trẻ em đi cùng.

- Trẻ em dưới 7 tuổi phải được sự giám sát của một người trên 16 tuổi.

- Các chương trình thăm quan và giải trí có thể hoãn, hủy mà không cần báo trước.

- Không được mang đồ ăn, đồ uống vào khu vực giải trí. ( đây là lý do họ kiểm tra rất gắt gao, mang những đồ này vào rồi ăn uống vứt rác tùy tiện là không được )

- Đèn thoát hiểm sẽ tự động bật khi có sự cố xảy ra.

- Không được sử dụng điện thoại tại các địa điểm giải trí hoặc bất kỳ nơi nào mà gây ảnh hưởng đến người khác.

- Một vài điểm thăm quan có thể bị hạn chế bởi việc quay phim, ghi hình của các công ty truyền thông.

Ngoài ra còn có các lưu ý khác:

- Tất cả các loại chim ở đây đều là động vật hoang dã, không được sờ mó và cho ăn.

- Chỉ được hút thuốc ở những nơi có biển thông báo và có gạt tàn để sẵn.

- Người dưới 20 tuổi bị cấm hút thuốc theo luật Nhật Bản. Có thể bị yêu cầu xuất trình ID để kiểm tra tuổi.

- Vật nuôi, trừ chó hỗ trợ (dùng cho người tàn tật) không được mang vào trong DL mà có một khu vực riêng để quản lý gọi là CLB vật nuôi.

- Không được rời mắt khỏi những đồ vật có giá trị và những hành lý mang theo.

- Ngoài đồ ăn uống ko được mang vào còn có thêm những thứ sau cũng bị cấm: các loại xe có bánh, tripod hoặc các dụng cụ tương đương và bất kỳ vật dụng gì làm ảnh hưởng tới người khác.

- Các hành vi bị cấm: Trưng bày và bán các sản phẩm, phát tờ rơi, tụ tập đông người phát biểu linh tinh theo kiểu truyền giáo, chụp ảnh vì mục đích thương mại, ăn mặc phản cảm, mọi hành động gây cản trở sự điều hành của công viên..

- Trong quá trình các công ty truyền thông ghi hình tại các khu vui chơi giải trí, những hình ảnh của các bạn có thể sẽ được tình cờ ghi lại để sử dụng cho các bản tin, quảng cáo, khuyến mại, thương mại ...

- Nhân viên DL không được nhận quà của khách.

- Che các hình xăm lại.

- Các bạn có thể bị mời ra hoặc ép buộc ra khỏi DL nếu không tuân thủ các quy định trên.

- Công ty Oriental Land không chịu trách nhiệm về các tai nạn do sự bất cẩn của khách gây ra.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/17-1.jpg
Cổng vào Advanture Land

Ngoài ra khi vào trong các bạn cũng hết sức lưu ý đến các chỉ dẫn để tạo thuận lợi cho sự thăm quan vui chơi của mình.

+ Có những nơi dành cho đổi tiền và đổi vé.

+ Nếu một nhóm đi trên 25 người thì nên đăng ký sẽ được hưởng những loại vé có dịch vụ đặc biệt.

+ Hết sức lưu ý các bảng chỉ dẫn thông tin như thời gian xếp hàng là bao lâu, khi nào thì show sẽ được trình diễn.

+ Có khu vực dành cho trẻ em thất lạc từ 11 tuổi trở xuống và những người tàn tật về tâm hồn mà bị tách rời khỏi người bảo trợ. Khu vực này thường xuyên kết nối thông tin với các khu vực khác để đảm bảo sự đoàn tụ của gia đình.

+ Có chỗ cho thuê xe lăn và xe đẩy.

+ Có trung tâm cứu thương.

+ Có nhà vệ sinh khắp nơi.

+ Có tủ đồ để những vật dụng quý hiếm, trả tiền theo giờ, 2 cái bên trong cửa chính và 4 cái ở bên ngoài. Hành lý phải lấy trước khi DL đóng cửa lúc 10h hoặc phải trả thêm tiền. Phí cho thuê các tủ đồ như sau:

- Loại cực lớn là 700 yên/ngày ( gần 200.000 đồng )
- Loại rất lớn là 600 yên/ngày
- Loại lớn là 500 yên/ngày
- Loại trung bình là 400 yên/ngày
- Loại nhỏ: 300 yên/ngày

+ Điện thoại công cộng đặt khắp nơi trong DL

+ Các hòm thư cũng đặt khắp nơi ở đây.

+ Dịch vụ ngân hàng mở cửa từ 9h sáng đến 3h chiều. Đóng cửa vào các ngày lễ và ngày cuối tuần. ATM cung cấp tiền Yên.
+ Có các dịch vụ đổi ngoại tệ.

+ Vé nhanh (Fast Pass) được ký hiệu bằng 2 chữ FP.

Vé này làm ngắn thời gian phải chờ đợi xếp hàng để tham gia các trò chơi. Tuy nhiên để lấy được vé này cũng phải xếp hàng và mỗi vé chỉ được dùng 1 lần cho 1 địa điểm mà thôi.

+ Có rất nhiều các khu vực dành cho ăn uống, nhà hàng, cà phê, khu trưng bày, lưu niệm khắp nơi trong DL.

+ Hỗ trợ hệ thống trò chơi mạo hiểm: Có nhiều trò chơi mà các em nhỏ không thể hoặc không dám tham gia thì luôn có sẵn đội ngũ hỗ trợ trông coi các em để bố mẹ tham gia trò chơi.

Những trò giải trí sinh động khác như:

- Cuộc diễu hành của các nhân vật phim hoạt hình.
- Cuộc diễu hành ánh sáng ước mơ, thường bắt đầu vào lúc 7h30 tối với các nhân vật và phương tiện đi lại đầy màu sắc ánh đèn sinh động lung linh.
- Trình diễn trên sân khấu của các nhân vật hoạt hình Walt Disney.
- Rất nhiều xe bán hàng pop-corn. Món ăn yêu thích của các em nhỏ.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/14-2.jpg
Chương trình diễu hành của các nhân vật hoạt hình Disney

Có 7 khu vực vui chơi trong bản đồ mà mọi người có thể lựa chọn:

1. WestenLand
2. AdventureLand
3. WorldBazzar ( ngay cổng chính đi vào )
4. TomorrowLand
5. ToonTown
6. FantasyLand
7. Critter Country.

Hình ảnh về Tokyo Disneyland


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/4-2.jpg
Quà lưu niệm

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/19-1.jpg
Bên trong cửa hàng quà lưu niệm liên quan đến thế giới Disney

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/5-1.jpg
Cổng chính của công viên

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/6-2.jpg
Phía trong công viên

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/7-2.jpg
Một khu vực vui chơi trong công viên

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/8-2.jpg
Một cây kem có hình chú chuột Mickey mà các em nhỏ rất thích

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/11-2.jpg
Trò chơi Splash moutain của vùng Critter country

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/13-2.jpg
Trò chơi trong khu vực giải trí Fantasy Land

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/15-2.jpg
Hình ảnh các nhận vật hoạt hình Disney rực rỡ trong đêm

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/16-1.jpg
Chương trình diễu hành về đêm Tokyo Disney Land Elictical Parade

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/22a.jpg
Khu vực trò chơi Grand Circuit Race Way

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/21-1.jpg
Trò chơi Star Tour của vùng Tomorrow Land


Michaeljo
VnExpress