PDA

View Full Version : Đảo ngọc trai Mikimoto



Kasumi
02-01-2012, 10:18 AM
Đảo ngọc trai Mikimoto (ミキモト真珠島, Mikimoto Shinju-Jima ) là một bảo tàng ngọc trai tuyệt vời nằm ở vịnh Toba, Mie Nhật bản và nổi tiếng là cái nôi của nghề nuôi trồng ngọc trai.


http://img.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/13/7c/beginnersluck030914/folder/1467520/img_1467520_42084412_15?1241717467

Người đầu tiên thành công trong việc nuôi trồng ngọc trai là ông Mikimoto Kokichi tại đảo Ojima – tên của đảo Mikimoto năm 1893.


http://8888.pumo.com.tw/gate/gb/www.jewelandstyle.com/images/stories/20090611/Kokichi%20Mikimoto.jpg

Ông Mikimoto sinh tại Toba năm 1858 và mở cửa hàng ngọc trai đầu tiên năm 1899. Đến năm 1951, đảo không chỉ đơn thuần là khu nuôi trồng ngoc trai mà trở thành khu du lịch. Tại đây du khách có thể xem các thợ lặn nữ biểu diễn lặn lấy ngọc trai – được gọi là ama – người nuôi trồng và thu hoạch ngọc trai theo kiểu truyền thống.


http://dulichnhatban.net/wp-content/uploads/2011/07/ama-at-mikimoto.jpg

Bảo tàng ngọc trai

Ngoài việc lưu truyền phổ biến về chi tiết nuôi trồng ngọc trai bằng các văn bản tiếng Anh và Nhật thì bảo tàng còn triển lãm một số hàng thủ công ngọc trai như :

- Obidome-Yaguruma (帯留矢車) : được làm từ 41 viên ngọc trai, kim cương, ngọc bích, ngọc lục đảo, bạch kim và 18 carat vàng. Nếu biết kết hợp thì có thể tạo ra 12 loại phụ kiện như : nhẫn, trâm cài, đồ trang trí tóc….


http://cn.explore.ne.jp/jp-mp/sanchong/images/zz/5.jpg

- Quả địa cầu : được làm từ 12,541 viên ngọc trai, 377 viên hồng ngọc và 373 viên kim cương. Đường kính của nó là 33cm


http://cn.explore.ne.jp/jp-mp/sanchong/images/zz/3.jpg

- Liberty bell : được làm từ 12,250 viên ngọc trai và 366 viên kim cương. Nó được trưng bày triển lãm tại Hội chợ thế giới New York năm 1939.


http://cn.explore.ne.jp/jp-mp/sanchong/images/zz/m_143042.jpg

- Chùa năm tầng Mikimoto (御木本五重塔, Mikimoto Gojū-no-To) : được làm từ 12,760 viên ngọc trai. Nó được triển lãm tại Triển lãm lần thứ 150 ở Philadenphia năm 1962.


http://img1.efu.com.cn/upfile/news/commonly/2010/2010-02-21/0c59f60f-def0-4d45-9b83-2bbfdb54e5c7.jpg

- Lâu đài Himeji : đây là mô hình thu nhỏ của lâu đài Himeji và kích thước chỉ bằng 1/90 của lâu đài Himeji thật. Nó được làm từ 19,000 viên ngọc trai, 447 viên kim cương, ngọc bích, ngọc lục đảo, hồng ngọc và một số loại ngọc khác.


http://livedoor.blogimg.jp/mikimoto777/imgs/9/2/922a8c23.jpg

- Vương miện ngọc trai : làm từ 872 viên ngọc trai và 188 viên kim cương


http://img3.ppsj.com.cn/302/3021/2285825672.gif

- Gunbai Uchiwa : được trưng bày tại Triển lãm Kỹ nghệ Tokyo năm 1907. Nó được sao chép từ Gunbai Uchiwa bằng cách sử dụng 805 viên ngọc trai từ triều đại Joseon.

Khu tưởng niệm ông Mikimoto Koichi

Nơi trưng bày các kỷ vật và những đóng góp của ông cho ngành nuôi trồng ngọc trai. Nơi đây còn tái hiện lại “Awako” – nơi ông được sinh ra.

Ngoài ra, du khách còn có thể mua sắm các loại đồ trang sức bằng ngọc trai tại Trung tâm Ngọc trai.

Video Clip: ĐẢO NGỌC TRAI “MIKIMOTO”



http://youtu.be/gXkAVpa-ekY


Nguồn tổng hợp bởi Samurai Tour
Ảnh: google