PDA

View Full Version : Sanjusan Gendo - Ngôi chùa 33 gian



Kasumi
02-01-2012, 02:20 PM
Sanjūsangendō (三十三間堂) là tên thường gọi của “Rengeō-in” (蓮華王院) – đây là một ngôi chùa Phật giáo nổi tiếng với 1001 tượng phật nghìn tay ở Quận Higashiyama của Kyoto – Nhật Bản . Trước đây, chùa là một phần của trường phật giáo Tendai – thuộc đền Myoho-in. Tên của ngôi chùa theo nghĩa đen là 33 gian nhằm miêu tả kiến trúc nguy nga của ngôi chùa.


http://24.media.tumblr.com/LQ1RMziB4lj34z45vTAwClqIo1_400.jpg

Sanjusangendo được xây dựng dưới thời kỳ của Hoàng Đế Go – Shirakawa năm 1164 . Sau trận hỏa hoạn năm 1249 thì chỉ có phần chánh điện được trùng tu lại vào năm 1266. Trong thời kỳ Edo, các cuộc thi bắn cung gọi là Toshiya (通し矢) được tổ chức phổ biến ngay sau chùa váo mỗi tháng Giêng. Theo truyền thống đây là một nghi lễ dành cho người trẻ tuổi nhằm rèn luyện tính kiên trì và tự chủ.

Với chiều dài 120 mét, Chùa là một kiến trúc gỗ dài nhất Nhật Bản . Tên Sanjusangendo ( 33 gian) xuất phát từ số lượng các gian giữa các cột trụ chống đỡ chùa – đây là một phương pháp truyền thống đo lường kích cỡ của một tòa nhà.


http://images.travelpod.com/users/shawnbuckle/5.1222091133.sanjusan-gendo-33-gates.jpg

Sanjusangendo chỉ là một ngôi chùa mộc mạc nhìn từ bên ngoài nhưng điểm thu hút chính là 1001 bức tượng phật được chạm khác tinh xảo bằng cây bách Nhật Bản và tất cả đều được dát vàng lá bên ngoài. Nổi bật ngay chính điện là một tượng phật lớn với 1000 tay và 11 khuôn mặt – đây là một kho báu của quốc gia. Ngôi đền cũng chứa 1000 tượng phật với kích thước như người thật , đứng cả hai bên trái và phải của bức tượng chính thành 10 hàng và 50 cột – tất cả tạo nên một cảnh tượng tuyệt vời. Lưu ý rằng mỗi tượng thực tế chỉ có 40 tay và mỗi cánh tay được tương truyền là có năng lực để cứu rỗi 25 cuộc đời chúng sinh.


http://dulichnhatban.net/wp-content/uploads/2011/07/sanjusangendo-kannon-statues2-c-qtl-250h-300x228.jpg

Trong số 1000 bức tượng này có 124 bức tượng được cứu thoát khỏi trận hỏa hoạn năm 1249 và 876 bức còn lại được điêu khắc lại vào thế kỷ 13. Xung quanh 1000 tượng phật đứng còn có 28 tượng thần giám hộ. Trong số đó có hai vị thần nổi tiếng là Raijin – vị thần sấm sét và Fuijin – thần gió.

Video clip: SANJUSAN GENDO



http://youtu.be/bWbDpRNX22U


Nguồn tổng hợp bởi Samurai tour