PDA

View Full Version : Đền thần Nikko Futarasan



Kasumi
03-01-2012, 11:06 AM
Đền Nikko Futarasan (日光二荒山神社) được Shōdō shōnin (勝道上人) xây vào năm 767. Hai thanh kiếm trong đền là quốc bảo, và nhiều kiến trúc vật thể khác là tài sản văn hóa trọng yếu của Nhật Bản.


http://dulichnhatban.net/wp-content/uploads/2010/11/FUTARASAN01-300x180.jpg
Đền Nikko Futarasan

Cây Cầu Thần (神橋) bắc qua sông Daiya cũng thuộc đền thần này.


http://dulichnhatban.net/wp-content/uploads/2010/11/cay-cau-than-300x225.jpg
Cây cầu thần bằng Gỗ

Cầu được xây dựng vào năm 808, trải qua nhiều lần sữa chữa và trùng tu: những lần trùng tu gần đây nhất là 1904, 1908, 1929,1944 và hiện trạng ngày nay là của lần đại trùng tu năm 1950.

Cầu có kết cấu bằng gỗ, cột đá giống những cổng Torii được bao bọc bên ngòai bằng sơn mài và có những chỗ tráng kim lọai, Có 3 dầm cầu cho trục chính, 15 xà và 5 dầm phụ khác.

Tổng chiều dài cầu : 26,4 m
Chiều ngang: 7,4m
Độ dày ván mặt cầu : 17 cm
Đường kính cột là 55cm
Độ cong bán kính cầu là 58,8m
Cao 10,6 m so với mặt nước
Góc nghiêng chính: 26 độ
Tổng trọng lượng là 105 tấn

Cổng Torii


http://dulichnhatban.net/wp-content/uploads/2010/11/FUTARASAN03-300x180.jpg
Cổng Tori nhìn từ bên trong đền

Được hòan thành vào năm 1799 nguyên liệu bằng đồng, dưới chân cột có đúc hình hoa sen là biểu tượng của Phật giáo nhưng được dùng ở đền thần trong trường hợp này. Tấm biển tên đền “Futarasan Jinza” được viết bởi công chúa Arisugawa.


Thanh Huyền (dulichnhatban)