PDA

View Full Version : Shinjuku - Hố đen tiêu dùng



Kasumi
04-01-2012, 06:20 AM
Bạn đã bao giờ nghe đến cụm từ “hố đen tiêu dùng”? Đây là cụm từ mà người ta hay dùng để miêu tả về Shinjuku, thiên đường mua sắm và giải trí của Nhật Bản.

Shinjuku nằm ở phía Tây hoàng cung khoảng 6 cây số, vừa là một nơi có thương mại, buôn bán phát triển, vừa là địa điểm ăn chơi và giải trí có tiếng của Tokyo. Cùng khám phá vùng đất mới lạ này và những nơi thú vị bên trong Shinjuku.

Ngày và đêm của Shinjuku

Ban ngày ở đây khá êm ả, thanh bình, với những quán ăn nhỏ, không quá xa hoa, sang trọng và mức giá bình dân, nhiều món ăn ngon. Các nhà hàng đều có tủ kính, bên trong là món ăn làm bằng nhựa giống hệt thức ăn thực. Chỉ nhìn thấy màu sắc rực rỡ, sinh động của chúng là khách hàng đã muốn bước chân vào xứ sở ẩm thực đó rồi.

Tuy nhiên về đêm, bạn không còn nhận ra Shinjuku vì nó ngược lại hẳn với ban ngày. Các cửa hàng ăn uống, thời trang, khu vui chơi đua nhau chăng đèn nhấp nháy sáng rực, tạo nên cảm giác náo nhiệt, sầm uất cảu một khu vui chơi hiện đại. Đây là thời điểm các quán bar, hộp đêm, quán Massage, khách sạn tình yêu (love hotel) mở cửa và đón chào du khách. Các cô gái với những biển quảng cao hay tờ rơi trên tay, luôn nở nụ cười tươi tắn chào mời khách hàng đến với dịch vụ của họ. Các quán bar, sàn nhảy ở đây là chốn tiêu tiền “mệt nghỉ” của những cậu ấm, cô chiêu hay những khách du lịch có nhu cầu giải trí lạ. Tuy là buổi đêm nhưng lại mang lại không khí “rực lửa” cho toàn thành phố.

Ga Shinjuku

Với 2 triệu lượt khách mỗi ngày. Ga Shinjuku được xếp vào hạng bận rộn nhất thế giới. Ga có 6 hãng xe điện hoạt động, hơn một chục tuyến đường bao gồm cả xe đi trên mặt đất và xe điện ngầm, là nơi lý tưởng để bạn thực hiện các cuộc đi chơi, du ngoạn. Ga tàu rộng đến nỗi, nếu đi theo đường vòng bên ngoài thì chắc mất cả tiếng đồng hồ mới về được điểm xuất phát.


http://duhoc.viet-sse.vn/wp-content/uploads/2011/09/image0012.png

Các tòa nhà chọc trời

Hầu hết các tòa nhà này có nhà hàng ăn ở trên cùng, cho phép thực khách quan sát và chiêm ngưỡng cảnh đẹp của thành phố. Chúng thường có độ cao hơn 200 mét, khoảng trên 50 tầng, với thiết kế hiện đại và sang trọng, tôn thêm vẻ đẹp rực rỡ cho Shinjuku.


http://duhoc.viet-sse.vn/wp-content/uploads/2011/09/image0031.png

Tokyo Opera City

Nằm ở phía tây nam của Shinjuku. Với cấu trúc gồm rạp hát quốc gia và viện bảo tàng, có 3 không gian biểu diễn và triển lãm, trưng bày các sản phẩm kỹ thuật cao của tập đoàn viễn thông lớn nhất Nhật Bản (ICC)


http://duhoc.viet-sse.vn/wp-content/uploads/2011/09/image0051.png

Toà nhà văn phòng chính quyền – Tokyo Metropolitan City Government

Là tòa nhà cao thứ 4 của Nhật, được phân biệt với các tòa nhà cao tâng khác bởi 2 tòa tháp rất cao. (296 mét). Đứng trên tầng 45 của tòa nhà này, phóng xa tầm mắt, bạn có thể dễ dàng ngắm núi Phú Sĩ và quang cảnh náo nhiệt của xứ sở Shinjuku.

Tòa nhà văn phòng chính quyền mở cửa cho khách vào tham quan vào tất cả các ngày trong tuần.


http://duhoc.viet-sse.vn/wp-content/uploads/2011/09/image007.png

Quảng trường Takashimiya Times - hố đen tiêu dùng

Quảng trường này là một tổ hợp bao gồm các nhà hàng ăn sang trọng, các quán cà phê đặc sắc, khu vui chơi rộng rãi và các gian hàng quần áo thời trang hiện đại. Tại đây cũng có Tokyo Imax Theater là rạp chiếu phim 3D màn hình rộng đầu tiên của Nhật, là chốn dừng chân của bạn sau 1 ngày dài đi mua sắm quanh khu vực. Buổi tối, các khách du lịch thường tập trung ở quảng trường này và thưởng thức những dịch vụ hoàn hảo của Shinjuku. Giá cả ở đây tuy đắt đỏ và phải tính thêm nhiều phụ phí, nhưng chất lượng phục vụ của nhân viên cũng hoàn toàn có thể làm bạn hài lòng. Do đó, đây vừa là địa điểm “hút” tiền của cư dân ở đây, vừa là “hố đen tiêu dùng” của khách tham quan.


http://duhoc.viet-sse.vn/wp-content/uploads/2011/09/image009-620x465.png

Công viên Shinjuku

Đây là quần thể kiến trúc pha trộn của Pháp, Anh và Nhật. Do đó, nó mang âm hưởng vừa cổ điển, vừa trừu tượng, nhưng lại rất truyền thống. Có 20.000 loại cây được trồng ở đây, gồm rất nhiều loại cây lạ và độc đáo như Yamazakura màu hồng nhạt có hoa rất thơm, Oyamazakura có lá và hoa rất to, Oshimazakura với mùi hương quyến rũ nồng nàn…


http://duhoc.viet-sse.vn/wp-content/uploads/2011/09/image011.png

Chợ đồ cũ Shinjuku

Nơi đây buôn bán khá nhiều đồ điện tử cũ, ngoài ra là các đồ gia dụng, các mặt hàng nhu yếu phẩm khác như quần áo, giày dép, kính mắt, đồng hồ, khăn rửa mặt các loại, chén bát… Chợ đồ cũ này lấy các nguồn hàng từ đồ cũ mà người khác không dùng, bán lại. Họ còn có một đội quân chuyên sưu tầm đồ cũ như tìm kiếm hàng ở bãi rác hay mua rẻ từ các trung tâm thu thập đồ cũ. Do đó, bạn không phải ái ngại là mua hàng không có nguồn gốc xuất xứ hay mua hàng phạm pháp.


http://duhoc.viet-sse.vn/wp-content/uploads/2011/09/image013-620x465.png


Hải Vân (Việt-SSE)