PDA

View Full Version : Nhà sản xuất điện thoại Nhật chuyển sang phát triển smartphone



Ha hớn hở
07-01-2012, 12:51 AM
Tin từ blog Google Pad (http://gpad.tv/develop/fujitsu-nec-casio-2012-smartphone/) Nhật Bản, trích từ bài viết trên báo Nikkei (http://www.nikkei.com/access/article/g=9695999693819696E0EBE2E79B8DE2E0E2E3E0E2E3E08698 91E2E2E2) tiếng Nhật, Liên doanh NEC-Casio cùng Fujitsu-Toshiba vừa công bố quyết định: Đình chỉ vô thời hạn việc phát triển các dòng điện thoại nắp gập, chuyển hẳn qua phát triển smartphone, đồng thời chuyển dần những công nghệ hi-end trên keitai cũ sang smartphone

Như vậy là cùng với Sharp (hiện đã & đang phát đầu tập trung cho smartphone, bán đồng thời ở thị trường nội địa, cũng như phát triển ra thị trường châu Á -chủ yếu hiện nay là China- và thị trường thế giới) và Panasonic (đã công bố tham vọng phát triển smartphone qHD 4.3 inch ra thế giới từ tháng 3/2012), coi như toàn bộ các nhà sản xuất điện thoại nắp gập truyền thống của Nhật chính thức công bố ý định ngưng phát triển keitai, chuyển qua smartphone.

Giới sản xuất ở Nhật cũng ko che dấu tham vọng bành trướng hơn nữa ra thế giới (tin báo bão cho các cụ iFan hay fan của Nó-kìa, Samsung) khi khẳng định sẽ cố gắng đến năm 2015 sẽ bán ít nhất 900 triệu thiết bị di động ra thị trường thế giới. Hãng đầu tiên công khai dự định này là Panasonic, từ 10/12/2011.

Cụ thể tóm lược như sau:

1. Fujitsu chính thức ngưng phát triển các dòng keitai, mà chuyển hẳn qua smartphone. Toàn bộ các tính năng đỉnh nhất hiện nay của Fujitsu như công nghệ nhận dạng giọng nói, các kiểu thiết kế máy "ko giống ai", hay việc chuyển tất cả các công nghệ hi-end trên keitai F sang Android sẽ bắt đầu được nhóm phát triển tăng tốc áp dụng, nhằm chuyển hết các tính năng từ keitai sang smartphone

2. 2/3 các mẫu điện thoại tương lai của liên doanh NEC-Casio sẽ là smartphone, với 2 thương hiệu "NEC Medias" và "Casio G'zOne Commando" vốn đã ít nhiều có được chút tiếng tăm trên thương trường quốc tế (G'zOne của Casio) sẽ được chú trọng hơn nữa, với việc chuyển hầu hết các tính năng hi-end trên các dòng nắp gập của NEC & Casio sang cho smartphone này. Thông tin này sẽ bắt đầu áp dụng cho các mẫu máy được phát hành từ năm 2012

Nguồn: gsm.vn

KHA
07-01-2012, 01:04 AM
Ta sẽ chia tay em Í Phồn để nhảy sang em Fu nếu như em ý ra Smartphone quốc tế :2-ahh::2-ahh::2-ahh:

joele
07-01-2012, 01:20 AM
Không biết là tin vui hay buồn cho các bác đang chơi Keitai nữa vì giờ chức năng nó quốc tế hoá hết rồi.:44-shock:

Tiêu Dao Tử
07-01-2012, 01:30 AM
nooooooooooooooo~~~~~~~~ :2-ahh::2-ahh::2-ahh::2-ahh::2-ahh:


nắp gập em ơiiiiiiiiiii~~~~~~~~~~~

hungicp
07-01-2012, 11:26 AM
Qtế hóa chưa chắc đã lấn át được ngay các dòng khác vì qtế hóa đồng nghĩa với nhiều made in china hơn.
Mấy ông fan dòng Nhật là không khoái cái vụ này lắm. Ngay cái SH-01D có pin "made in china" mà còn kêu trời được. Mà các fan dòng khác thì phải mất thời gian kha khá để thay đổi sở thích.
Keitai máy gập vẫn thích vì nó có sự độc đáo của nó, nhưng vẫn thèm SH-01D quá :crybaby:

KHA
07-01-2012, 03:57 PM
Người ta hai tay hai súng mới thích. Một Keitai một Smartphone đều Nhật cả :9-crazy::9-crazy::9-crazy:

Điêu
07-01-2012, 08:35 PM
Ta sẽ chia tay em Í Phồn để nhảy sang em Fu nếu như em ý ra Smartphone quốc tế


Sao ? Em tưởng anh KHA dùng Sh903 chứ, hóa ra anh đổi qua dùng Iphone à ?

Kiểu này em Fujitsu của mình thành đồ cổ rồi. Dạo này docomo chỉ tập trung cho smartphone mà, ngay cả Shibuya 100 cũng có pano mụ Maki quảng cáo cho Xperia của SONY to đùng. Bạn Casio vừa sản xuất em CA-01C xem 3D không cần kính đầu hè năm ngoái cũng đã hùa theo thị trường smartphone chung của docomo rồi. Chán bật mặt.

Ngọc_san
07-01-2012, 08:55 PM
^ hình như ảnh dùng sh01A thì phải:)
sao ko làm smartphone dạng nắp gập nhỉ, mình thix dạng gập, nhìu mẫu đẹp, đèn lấp lánh:))

Điêu
07-01-2012, 09:19 PM
^ Ảnh bảo là ảnh dùng Sh-03A, cũng kiểu dáng như em Fujitsu của mình. Thì cũng cảm ứng kiêm nắp bật đó, nhưng chỉ vài ứng dụng khi xoay 180 độ thôi.

hungicp
08-01-2012, 12:23 AM
Smartphone nắp gập có mà, dòng SH-007 của softbank đó.

@: Kha: Vậy thì phải "3 súng" lận. Ít nhất phải có máy cùi đem theo để kit sóng, chứ kit sóng bằng smartphone thì chờ dài cổ. Mùa rét còn có quần áo nhiều túi, chứ mùa hè thì tiêu. :hehe:

KHA
08-01-2012, 12:43 AM
Smartphone bản Quốc tế thì cần gì kick sóng chứ :D
--
Điêu: Anh dùng SH03 + Iphone 4 cùi...

Onion Club
08-01-2012, 08:39 AM
Smartphone nắp gập có mà, dòng SH-007 của softbank đó.

@: Kha: Vậy thì phải "3 súng" lận. Ít nhất phải có máy cùi đem theo để kit sóng, chứ kit sóng bằng smartphone thì chờ dài cổ. Mùa rét còn có quần áo nhiều túi, chứ mùa hè thì tiêu. :hehe:
Mấy dòng mới của Docomo không bị lock mạng nữa ^^ ko cần hypersim hay gì gì hết ^^
Mà thích nhất là hybrid ^^ vừa smartphone, vừa nắp gập chứ symbiant OS xài chán thấy mồ :P

Điêu
09-01-2012, 09:29 PM
Docomo từ hồi bị Apple vượt mặt vụ Iphone và Ipad đã ớ ra vụ dân ta chưa chắc xài hàng ta nên không thèm che tham vọng nữa rồi. Nguyên đầu năm ngoái Toshiba, Sony đã tung một loại tablet siêu siêu đẹp của nó ra nhử, mà đắt quá ! =-=


Mấy dòng mới của Docomo không bị lock mạng nữa ^^ ko cần hypersim hay gì gì hết ^^

Hình như tháng 4 năm ngoái nó bắt phải đến cửa hàng nó đăng ký phải không ?

Onion Club
09-01-2012, 10:13 PM
Docomo từ hồi bị Apple vượt mặt vụ Iphone và Ipad đã ớ ra vụ dân ta chưa chắc xài hàng ta nên không thèm che tham vọng nữa rồi. Nguyên đầu năm ngoái Toshiba, Sony đã tung một loại tablet siêu siêu đẹp của nó ra nhử, mà đắt quá ! =-=



Hình như tháng 4 năm ngoái nó bắt phải đến cửa hàng nó đăng ký phải không ?

Sau vụ động đất, có nhiều trạm thu phát sóng bị hỏng nên DoCoMo quyết định unlock hết tất cả các sản phẩm bán ra sau tháng đỏ để nếu có bị thiên tai có thể nhét sim của provider khác vào xài ^_^

Một số mẩu điện thoại sản xuất gần đó có thể đem tới trụ sở của DoCoMo để unlock ( mất phí )

Softbank vẫn còn sợ phá sản như Vodaphone hồi xưa nên vẫn lock hết điện thoại :D

Điêu
09-01-2012, 10:17 PM
Softbank vẫn còn sợ phá sản như Vodaphone hồi xưa nên vẫn lock hết điện thoại

Softbank mua lại Vodafone, chắc lại sợ dính "dớp". Vodafone năm 2006 còn tài trợ cho một đống phim nổi như Kurosagi, Hana Yori dango... nhưng ai ngờ cuối năm đã phá sản, về châu Âu bán lại cho Softbank nên một số mẫu nổi của nó như Sh904, 803T đều được Softbank remake lại. Nhưng mình không thích Softbank lắm, vì mẫu mã chung hầu như thô hơn docomo.

Onion Club
09-01-2012, 10:32 PM
Softbank mua lại Vodafone, chắc lại sợ dính "dớp". Vodafone năm 2006 còn tài trợ cho một đống phim nổi như Kurosagi, Hana Yori dango... nhưng ai ngờ cuối năm đã phá sản, về châu Âu bán lại cho Softbank nên một số mẫu nổi của nó như Sh904, 803T đều được Softbank remake lại. Nhưng mình không thích Softbank lắm, vì mẫu mã chung hầu như thô hơn docomo.
cũng tội, dân chúng đổ xô đi ký plan , lấy điện thoại đem bán xong cắt hợp đồng @@~