PDA

View Full Version : [08.01.2012] Tăng cường hợp tác GD Việt Nam – Nhật Bản cả chiều rộng, chiều sâu



nic-chan
09-01-2012, 12:35 AM
(GD&TĐ)-Chiều nay (8/1), ngài Nakagawa Masaharu – Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Văn hóa – Thể thao – Khoa học & Công nghệ Nhật Bản cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Bộ GD&ĐT Việt Nam. Tiếp đoàn có Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận cùng đại diện Vụ, cục, cơ quan Bộ GD&ĐT và lãnh đạo một số trường ĐH Việt Nam.



http://giaoducthoidai.vn/dataimages/201201/original/images613317_IMG_5342.JPG
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận và ngài Nakagawa Masaharu – Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Văn hóa – Thể thao – Khoa học & Công nghệ Nhật Bản trao quà lưu niệm. Ảnh: gdtd.vn


Mở đầu buổi gặp mặt, ngài Nakagawa Masaharu cho biết, sau thảm họa động đất, sóng thần, hiện đất nước Nhật Bản đang bắt tay vào quá trình khôi phục phát triển đất nước, trong đó chú trọng đặc biệt vào đào tạo thế hệ trẻ.

Ngài Nakagawa Masaharu cho hay, chuyến thăm Việt Nam lần này của đoàn nhằm hai mục đích chính liên quan đến vấn đề cải cách giáo dục ĐH Nhật Bản và xúc tiến hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Theo ngài Nakagawa Masaharu, Nhật Bản muốn xây dựng trụ cột trong phát triển giáo dục nước Nhật là quốc tế hóa các ĐH Nhật Bản. Để triển khai được điều này, điều quan trọng đầu tiên là tạo môi trường để nhà nghiên cứu, sinh viên nước ngoài đến Nhật Bản dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng muốn phát triển giao lưu giữa các trường ĐH Nhật Bản và Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giữa hai bên, đồng thời đề xuất tiến tới có sự thừa nhận chứng chỉ giữa các trường ĐH hai nước…


http://giaoducthoidai.vn/dataimages/201201/original/images613318_IMG_5333.JPG
Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Văn hóa – Thể thao – Khoa học & Công nghệ Nhật Bản cùng đoàn công tác đến thăm Bộ GD&ĐT Việt Nam. Ảnh: gdtd.vn


Được biết, hiện Bộ GD&KH Nhật Bản chính thức thành lập và có kế hoạch tiếp nhận khoảng 300.000 sinh viên quốc tế tới học tập tại Nhật từ 2008 đến 2020 với mục đích quốc tế hóa các trường ĐH, mỗi năm, mỗi trường sẽ tuyển sinh khoảng 3000-8000 sinh viên quốc tế do Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ về tài chính. Hiện tại, ở Việt Nam, trường Kyoto đã hợp tác với ĐHQG Hà Nội mở văn phòng hợp tác để thúc đẩy chương trình này.

Nhật Bản mong muốn ngày càng có nhiều trường ĐH Việt Nam tham gia cử sinh viên sang Nhật Bản và chuyến thăm này có thể mở ra giao lưu hai chiều, tức là các trường Việt Nam cũng có khả năng sẽ tiếp nhận sinh viên Nhật Bản sang học tâp với kinh phí do Chính phủ Nhật Bản đài thọ.

Ngoài hai vấn đề chính trên, ngài Nakagawa Masaharu còn đề xuất quan hệ hợp tác trên lĩnh vực các trường trung cấp và cao đẳng dạy nghề. Theo ngài Nakagawa Masaharu, đất nước Nhật đã đi lên được từ ngành sản xuất chế tạo và lĩnh vực này thành công nhờ lớp người quản lý cấp trung gian, được đào tạo chủ yếu từ những trường trung cấp, cao đẳng nghề…

Thể hiện sự chia sẻ và khâm phục ý chí, nghị lực, tính tổ chức của nhân dân Nhật Bản sau thảm họa động đất, sóng thần vừa qua, đồng thời, trên quan điểm đồng tình với những đề nghị từ ngài Nakagawa Masaharu, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho biết, hiện Việt Nam đang khẩn trương triển khai đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, trong đó có giáo dục ĐH. Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho rằng, việc tiếp tục tăng cường trao đổi giữa hai bên để học tập giáo dục Nhật Bản rất bổ ích cho Việt Nam thực hiện nội dung quan trọng trên.

Ủng hộ và chia sẻ với Bộ Giáo dục Nhật Bản về dự định quốc tế hóa các trường ĐH, theo Bộ trưởng Phạm Vũ Luận, Việt Nam đã và đang thúc đẩy các trường ĐH trong hệ thống tăng cường hợp tác quốc tế với các ĐH nước ngoài, trong đó Nhật Bản được ưu tiên đẩy mạnh. Việt Nam cũng mong muốn các trường ĐH có chất lượng tốt của Nhật tham gia hoạt động đào tạo, xây dựng cơ sở đào tạo của mình trên đất nước Việt Nam. Việc này, Việt Nam đã có mô hình hợp tác với hai nước Đức và Pháp xây dựng hai trường ĐH đặt ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Việc đặt trường ĐH hợp tác với Nhật Bản, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho rằng nên đặt ở Cần Thơ.

Ngoài dự án ở tầng Chính phủ như vậy, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cũng bày tỏ sẵn sàng ủng hộ các trường ĐH ở Nhật Bản hay Việt Nam nếu mong muốn có mối quan hệ hợp tác.


http://giaoducthoidai.vn/dataimages/201201/original/images613319_IMG_5344.JPG
Hai bên chụp ảnh lưu niệm nhân chuyến thăm. Ảnh: gdtd.vn


Về vấn đề mở rộng giảng dạy học tiếng Nhật ở các trường ĐH và trường phổ thông ở Việt Nam, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho biết về nguyên tắc rất ủng hộ. Việc này, nếu làm tốt còn góp phần thực hiện hợp tác chiến lược mà hai Chính phủ đã ký kết…

Riêng với hợp tác về Khoa học & Công nghệ, trong phạm vi KH&CN khối các trường ĐH và nghiên cứu khoa học về giáo dục, Bộ GD&ĐT Việt Nam nhất trí với ý kiến tăng cường hợp tác nghiên cứu giảng dạy ĐH giữa hai nước…

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cũng đặc biệt quan tâm và ủng hộ đề nghị hợp tác giữa các trường trung cấp, cao đẳng nghề. Bộ trưởng bày tỏ sẽ hết sức ủng hộ các trường trung cấp, cao đẳng nghề tại Nhật mở cơ sở hai tại Việt Nam, cũng như ủng hộ các doanh nghiệp Nhật đã có thời gian làm việc lâu dài tại Việt Nam có nhu cầu mở trường nghề tại Việt Nam.

Ngoài những vấn đề trên, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đề nghị Nhật Bản quan tâm giúp đỡ Việt Nam có nghiên cứu bài bản về hệ thống kỹ năng sống và khả năng ứng phó với những thảm họa tự nhiên…


Hiếu Nguyễn