PDA

View Full Version : [09.01.2012] Chủ tịch nước tiếp lãnh đạo Ngân hàng JBIC



nic-chan
09-01-2012, 10:40 PM
(VOV) - Cuối buổi chiều 9/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp ông Fumio Hoshi - Phó Chủ tịch Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản –JBIC.


Tại buổi tiếp, ông Fumio Hoshi đã thông báo với Chủ tịch nước về đánh giá của các doanh nghiệp Nhật Bản có đầu tư ra nước ngoài 20 năm trở lại đây trong ngành chế tạo. Theo đó, Việt Nam đứng vị trí thứ 4 về mức đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản. Còn về mức độ hấp dẫn đầu tư 10 năm tới, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 5.

Với những vị trí như vậy, cùng với xu hướng phân tán đầu tư để tránh rủi ro, các doanh nghiệp Nhật coi Việt Nam là một địa chỉ kỳ vọng.

Phía Nhật cũng đánh giá cao tốc độ tăng trưởng của Việt Nam trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế thế giới hiện nay.

Cũng theo đánh giá của các doanh nghiệp Nhật, một số vấn đề đang cản trở doanh nghiệp Nhật hoạt động tại Việt Nam là cơ sở hạ tầng và hệ thống chính sách, luật, pháp lệnh thay đổi quá nhiều.

Ông Fumio Hoshi mong muốn Chủ tịch nước thúc đẩy các cơ quan hữu quan của Việt Nam phối hợp với JBIC và với các doanh nghiệp Nhật triển khai các dự án lớn liên quan đến năng lượng, lọc hóa dầu và cảng biển. Đây là các dự án lớn có vị trí quan trọng trong nền kinh tế, có giá trị xấp xỉ 10 tỷ USD.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cảm ơn Chính phủ Nhật Bản cũng như JBIC đã triển khai mạnh mẽ chính sách ủng hộ Việt Nam.

Sự tham gia của các doanh nghiệp Nhật vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và chế tạo sẽ giúp Việt Nam giảm nhập siêu.

Chủ tịch nước cũng cho biết, Việt Nam đang nỗ lực khắc phục những yếu kém về hạ tầng, giảm bội chi ngân sách, kiềm chế lạm phát ở mức một con số, tái cơ cấu lại khu vực đầu tư công… Các chính sách này đang đem lại những dấu hiệu ban đầu tốt lành.

Chủ tịch nước đề nghị, với vai trò của mình, JBIC sẽ tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản tiếp tục đầu tư vào Việt Nam.

Chủ tịch nước khẳng định, với sự tin tưởng chính trị cao độ giữa hai nước, Nhật Bản chắc chắn sẽ là đối tác quan trọng của Việt Nam trong tái cơ cấu nền kinh tế./.


Hoàng Dũng/VOV1