PDA

View Full Version : [10.01.2012] Việt Nam kêu gọi Nhật mở rộng các lĩnh vực hợp tác



nic-chan
10-01-2012, 09:21 PM
Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, bên lề Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF) lần thứ 20 tại Tokyo, ngày 10/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Tòng Thị Phóng đã hội kiến các nhà lãnh đạo của Thượng viện Nhật Bản và Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt, tiếp các quan chức cao cấp của Chính phủ Nhật Bản.


http://www.vietnamplus.vn/avatar.aspx?ID=124095&at=0&ts=300&lm=634618223607800000
Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Tòng Thị Phóng tiếp ông Jun Azumi, Bộ trưởng Tài chính Nhật. (Ảnh: Hồng Hà/TTXVN)


Trong buổi hội kiến Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt Yukio Hatoyama, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển trong mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực, và đánh giá cao vai trò của Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt đã góp phần thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp này.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng bày tỏ sự trân trọng đối với các nguồn vốn ODA mà Nhật Bản dành cho Việt Nam, cam kết Quốc hội Việt Nam sẽ tăng cường vai trò giám sát trong việc sử dụng các nguồn vốn này.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị nhóm nghị sỹ Nhật Bản thúc đẩy các hoạt động giao lưu với Quốc hội Việt Nam để cụ thể hóa các nội dung trao đổi và mong muốn các nghị sỹ Nhật Bản sẽ đóng vai trò to lớn hơn trong việc tăng cường các nguồn vốn vay cho Việt Nam cũng như tạo điều kiện cho doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào thị trường Việt Nam.

Đáp lời, ông Hatoyama đã bày tỏ sự biết ơn trước sự giúp đỡ chí tình của Chính phủ và người dân Việt Nam khi Nhật Bản phải gánh chịu thiệt hại nặng nề trong trận thảm hoạ kép động đất-sóng thần. Ông Hatoyama khẳng định rằng Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Nhật Bản, cam kết Nhật Bản sẽ tiếp tục giúp đỡ Việt Nam trong thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và mở rộng sang các lĩnh vực khác.

Trong buổi hội kiến Phó Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã bày tỏ sự khâm phục trước bản lĩnh kiên cường của người dân Nhật Bản sau thảm họa động đất và sóng thần và khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác để giúp Nhật Bản khắc phục thảm họa vừa qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng bày tỏ sự tin tưởng vào các nỗ lực nâng cao an toàn hạt nhân sau sự cố tại nhà máy Fukushima, và tái khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện dự án điện hạt nhân với sự hỗ trợ của Nhật Bản.

Về phần mình, Phó Chủ tịch Thượng viện Hidehisa đã cảm ơn sự ủng hộ và hỗ trợ của Chính phủ và nhân dân Việt Nam đối với Nhật Bản sau thảm họa cũng như việc tiếp tục đặt lòng tin cho phép doanh nghiệp Nhật Bản tham gia dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Ninh Thuận. Ông cũng khẳng định quan hệ giữa hai Quốc hội sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển hơn nữa trong mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Ông Hidehisa cho biết có nhiều nghị sỹ Nhật Bản thuộc nhiều chính đảng rất muốn tham gia các hoạt động giao lưu với Quốc hội Việt Nam.

Trong buổi tiếp Bộ trưởng Tài chính Jun Azumi, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã chia sẻ những mất mát, khó khăn mà nhân dân Nhật Bản gặp phải trong thời gian vừa qua nhưng bày tỏ sự tin tưởng rằng Nhật Bản sẽ sớm vượt qua các trở ngại để tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự đóng góp của các thành viên Chính phủ Nhật Bản và cá nhân Bộ trưởng Azumi đã góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước. Bên cạnh các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng kêu gọi Nhật Bản đầu tư vào các ngành công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao và giúp đỡ Việt Nam trong việc chống lại tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu.

Về phần mình, Bộ trưởng Azumi khẳng định Nhật Bản sẽ mở rộng các lĩnh vực hợp tác với Việt Nam, bày tỏ tin tưởng rằng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển và trở thành một quốc gia có vai trò quan trọng trong khu vực. Chia sẻ cảm xúc của bản thân, Bộ trưởng Azumi đã bày tỏ sự tôn kính Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ đã thực hiện được một sự nghiệp vĩ đại, và rất mực giản dị.

Trong buổi tiếp Bộ trưởng Nông nghiệp Michihiko Kano sau đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết ngành nông nghiệp Việt Nam hiện còn gặp một số khó khăn. Phó Chủ tịch Quốc hội đã đánh giá cao công nghệ nông nghiệp của Nhật Bản, và mong Nhật Bản sử dụng các công nghệ này giúp ngành nông nghiệp Việt Nam nâng cao chất lượng sản phẩm. Về phần mình, Bộ trưởng Nông nghiệp Kano cũng bày tỏ mong muốn rằng hai nước đẩy mạnh hơn nữa sự hợp tác trong ngành nông nghiệp để thắt chặt toàn diện hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược./.


(TTXVN/Vietnam+)