PDA

View Full Version : Tàu Nga bắn chết ngư dân Nhật



Minh Hiếu
17-08-2006, 01:22 PM
Một tàu tuần tra của Nga hôm qua nổ súng vào chiếc tàu đánh cá của Nhật Bản, tại vùng biển gần quần đảo Kuril đang có sự tranh chấp giữa hai nước, làm một trong 4 ngư dân trên đó thiệt mạng.

Phát ngôn viên lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản xác nhận thông tin trên và cho biết thêm, tàu đánh cá có trọng tại 4,9 tấn đã bị tàu tuần tra Nga bắt giữ.

"Chúng tôi được phía Nga thông báo rằng họ bắt một tàu đánh cá của Nhật Bản và một trong 4 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu bị thiệt mạng, 3 người còn lại vẫn an toàn", quan chức trên tiết lộ.

Chiếc tàu đánh cá đã được kéo về một trong 4 hòn đảo tranh chấp thuộc quần đảo Kuril, nằm giữa bán đảo Kamchatska của Nga và đảo lớn Hokkaido ở phía bắc Nhật Bản.

Tokyo ngay sau đó đã lên tiếng phản đối vụ việc. Đây là vụ gây chết người đầu tiên trên vùng biển tranh chấp giữa hai nước trong 50 năm qua. Bộ Ngoại giao Nhật thông báo đã yêu cầu phía Nga trả tự do ngay lập tức cho con tàu và ba ngư dân đang bị cầm giữ.

Tại Tokyo, một số người thuộc phe tả ăn mặc giả làm quân nhân đi trên những chiếc xe tải, cầm loa trong tay phản đối trước sứ quán Nga, gọi vụ bắn ngư dân nói trên là giết người và đòi Nga trả lại các đảo tranh chấp cho Nhật.

Hiện chưa có thông tin xác nhận rằng vụ nổ súng dẫn đến cái chết của ngư dân Nhật, nhưng phát ngôn viên ngoại giao Taro Aso cho biết sẽ triệu đại sứ Nga tới vào chiều nay để bày tỏ sự phản đối của Nhật.


http://img101.imageshack.us/img101/2851/kuril160806ys9.jpg
Quần đảo tranh chấp Kuril. Đồ họa: Wikipedia.

Trước đó, một nguồn tin chính phủ Nhật cho hay hành động của Nga được cho là một trường hợp lạm dụng vũ lực.

Mikhail Galuzin, một viên chức ngoại giao sứ quán Nga, cho hay con tàu tuần duyên nước này phải nổ súng sau khi tàu đánh cá Nhật không tuân lệnh dừng lại và đã xâm phạm lãnh hải Nga. Còn hãng tin Intefax nói rằng các quân nhân Nga đã bắn chỉ thiên, và sau đó phát hiện thi thể của một ngư dân Nhật trên thuyền, với một viên đạn trên đầu.

Các quan chức Bộ Ngoại giao Nga chưa đưa ra bình luận nào về các thông tin nói trên.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết hiện họ chưa rõ tàu đánh cá của nước này đã xâm phạm vùng lãnh hải của Nga hay đang đánh bắt cá một cách hợp pháp.

Quân đội Liên Xô chiếm nhóm đảo vốn được biết đến với tên gọi Lãnh thổ phía Bắc của Nhật Bản vào cuối cuộc Chiến tranh thế giới thứ II, sau đó trục xuất các cư dân Nhật trên đó.

Tranh chấp về khu vực này khiến hai nước không ký hiệp ước hòa bình để chính thức chấp dứt Thế chiến II. Đây cũng là lý do khiến Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, không mặn mà trong việc đầu tư vào Nga.

(Theo Vnexpress)

Taichi
17-08-2006, 06:22 PM
Matxcơva hôm qua cho biết họ rất tiếc về việc một ngư dân Nhật bị bắn chết song cho rằng trách nhiệm thuộc về Tokyo.

Bộ Ngoại giao Nga "lấy làm tiếc về cái chết của một trong bốn ngư dân". Tuy nhiên, Matxcơva thêm rằng phía Nga liên tục cảnh báo Nhật về việc tàu đánh cá xâm phạm hải phận của họ. "Không may là, Nhật đã lờ đi những cảnh báo trên. Rõ ràng trách nhiệm trong vụ việc thuộc về những người đánh cá và giới chức Nhật", Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Quan chức Nga cũng cho hay ngư dân chết do bị bắn vào đầu. Tàu và 3 ngư dân còn lại đã bị bắt.

Các nghị sĩ Nga thì cho rằng hành động của lính biên phòng - ngăn tàu đánh cá Nhật xâm phạm hải phận nước họ - là hoàn toàn hợp lý. "Họ phải bảo vệ biên giới và quyền lợi quốc gia, vì thế trong trường hợp này, họ đã hành động đúng theo trách nhiệm và quyền hạn của mình", Igor Pushkaryov - một nghị sĩ - nói.

Theo hãng thông tấn Nhật Kyodo News, Bộ Ngoại giao nước này đã gửi thông điệp phản đối tới sứ quán Nga ở Tokyo, yêu cầu Matxcơva thả 3 ngư dân còn lại ngay lập tức.

Giới chức Nga cho biết tàu tuần duyên của họ đã phải nổ súng sau khi tàu đánh cá của Nhật tuân lệnh dừng lại và xâm phạm lãnh hải Nga sáng qua.

Nga và Nhật từ nửa thế kỷ qua vẫn chưa giải quyết xong mâu thuẫn quanh 4 hòn đảo ở bắc Thái Bình dương. Các đảo này có tên "Lãnh thổ phía bắc" ở Nhật và "Nam Kuril" đối với Nga. Chính điều này là vật cản khiến đôi bên chưa thể ký hiệp định hòa bình, dù đã hơn 60 năm sau Thế chiến II.

@vnn